Tận hưởng kỳ World Cup đặc biệt

Sau rất nhiều tranh cãi, bàn tán, chỉ trích, kỳ World Cup lần thứ 22, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu tại Qatar. Với những dấu ấn riêng biệt, FIFA World Cup 2022 được kỳ vọng sẽ đem tới những bất ngờ và những điều hấp dẫn nhất.
0:00 / 0:00
0:00
"La'eeb" - linh vật của World Cup 2022.
"La'eeb" - linh vật của World Cup 2022.

Cuộc vui World Cup đã trải qua mọi miền thế giới, mang đến cho người hâm mộ vô số trải nghiệm về lễ hội bóng đá. Từ vẻ tráng lệ của phương Tây, cổ kính của phương Đông, những ngày nắng rực rỡ Nam Mỹ cho đến vùng đất châu Phi hoang dã và Qatar hôm nay đại biểu cho nền văn hóa Trung Đông gần như là mảnh ghép cuối cùng trong giấc mơ toàn cầu hóa bóng đá của FIFA.

Qua 21 kỳ World Cup trước đây, người hâm mộ bóng đá trên thế giới vốn đã quen “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” vào mùa hè. Vậy nên, Qatar đã gây tranh cãi ngay từ khi giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2022 bởi thời tiết khắc nghiệt, hạ tầng hạn chế. Tuy nhiên, quốc gia vùng Vịnh này đã giải quyết mọi vấn đề. 12 năm sau khi giành quyền đăng cai giải đấu, đất nước nhỏ bé này đã sẵn sàng chào đón những cầu thủ hàng đầu thế giới cùng hơn một triệu người hâm mộ. Họ muốn tận dụng sự kiện này để quảng bá về sự phát triển nhanh chóng, từ một làng chài nhỏ thành cường quốc xuất khẩu dầu và điểm trung chuyển quốc tế.

Tám bảng đấu được xem là khá cân bằng khi không có bảng “tử thần” thật sự. Các đội bóng giàu truyền thống luôn được đánh giá cao hơn nhưng họ sẽ vẫn phải dè chừng những đối thủ bị xếp “chiếu dưới”, bởi chính những đội bóng này luôn đem lại những bất ngờ ở bất cứ kỳ World Cup nào.

World Cup 2022 là “sân khấu” của những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, đồng thời là giải đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi các ngôi sao lão luyện cùng tranh tài với thế hệ trẻ tài năng. Giải đấu trên đất Qatar năm nay có thể sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chiêm ngưỡng những Messi, Ronaldo, Neymar, Modric… trong mầu áo đội tuyển quốc gia.

Với Lionel Messi, chiếc cúp vàng World Cup là danh hiệu tập thể mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập. Anh cần giành được danh hiệu này để khẳng định bản thân là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, đồng thời đó sẽ là lời nói chia tay đầy ngọt ngào với đội tuyển quốc gia. Bất chấp quãng thời gian khó khăn tại câu lạc bộ Manchester United, mọi kỳ vọng vẫn sẽ được đặt lên vai C.Ronaldo. Tại World Cup năm nay, de Bruyne được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Bỉ tới vinh quang. Anh cũng có mục tiêu thể hiện bản thân để khẳng định mình là tiền vệ số 1 thế giới hiện tại. Tây Ban Nha từng sản sinh ra một thế hệ tiền vệ tài năng gồm Sergio Busquets, Andres Iniesta và Xavi. Giờ đây, họ tiếp tục giới thiệu một tiền vệ tài năng nữa, đó là Pedri.

Sau lễ khai mạc đầy cảm xúc của nước chủ nhà, bỏ qua những chia rẽ, trong 28 ngày sắp tới nhiều điều thú vị và vài ngôi sao mới sẽ xuất hiện tại ngày hội lớn bởi quả bóng Al Rihla đã bắt đầu lăn.