Sức dân làm nên đường mới

Đầu năm 2022, sau các cuộc họp liên tổ dân phố được tổ chức tại khu Bí Trung 1, phường Phương Đông (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), hơn 100 hộ dân đã đồng thuận phá tường, lùi rào hiến hơn 3.500 m2 đất mở rộng đường. Tuyến Xóm Giữa hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ kết nối hạ tầng giao thông giữa quốc lộ 18A với quốc lộ 10, đồng thời góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị ở Bí Trung.

Hơn 100 hộ dân hiến đất mở rộng tuyến đường Xóm Giữa.
Hơn 100 hộ dân hiến đất mở rộng tuyến đường Xóm Giữa.

Đảng viên đi trước

Tuyến xóm giữa trước kia chỉ là con đường đất lầy lội đi qua khu dân cư Bí Trung. Năm 2001, tuyến đường được đầu tư bê-tông hóa tuy nhiên do chỉ rộng 2,5 m nên giao thông qua lại không thuận tiện. Mùa mưa, nước hai bên quốc lộ tràn xuống khiến dân cư hai bên đường thường xuyên chịu cảnh ngập lụt. Ông Phan Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Đông cho biết: Ý tưởng đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường đã có từ năm 2011 nhưng bị “treo” nhiều năm do không có mặt bằng. Năm 2022 dự án được tái khởi động. Theo thiết kế, tim đường vào đến nhà dân hai bên là 9,5-10 m nên ảnh hưởng đến toàn bộ các hộ trên tuyến.

Sau khi nhận được chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối quốc lộ 18A sang quốc lộ 10, bà Lưu Thị Xuyến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phương Đông cho biết: Đảng ủy, HĐND, UBND ngay lập tức vào cuộc, tập trung chỉ đạo nêu gương cán bộ đi trước. Đối với cấp ủy, chúng tôi tổ chức phối hợp cùng các ban, ngành vào cuộc, xuống trực tiếp với dân để cùng tháo gỡ khó khăn. Với những hộ chưa đồng thuận, chúng tôi sẵn sàng đến tận nhà tuyên truyền vận động không kể thời gian. 

Thực hiện đúng tiêu chí “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tuyến đường nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Ông Nguyễn Việt Hồng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu Bí Trung 1 cho biết: Sau khi nhận thông báo mở tuyến đường, chúng tôi đã tổ chức ba cuộc họp và vận động nhân dân hiến đất, vật liệu xây dựng ở nơi công trình đi qua. Tại các cuộc họp, cán bộ phường ngồi đối thoại công khai, minh bạch và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người dân. Trước tiên chúng tôi xác định đảng viên gương mẫu đi trước dỡ tường, rồi các ban, ngành như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... không quản ngày đêm vào cuộc. 

Gia đình chị Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phương Đông là một trong những hộ đầu tiên phá dỡ tường rào dù phần đất hiến cho dự án phạm vào móng nhà. “Muốn tuyến đường thành công thì đảng viên phải đi trước, làng nước mới theo sau. Nhà tôi cả hai vợ chồng đều là đảng viên nên luôn xác định phải tiên phong làm trước. Sau khi thấy các hộ gia đình đảng viên đã lùi tường nhà, người dân cũng không băn khoăn nữa mà sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của cộng đồng. Giờ tuyến đường khang trang, sạch đẹp sắp đưa vào sử dụng, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó hệ thống thoát nước hai bên cũng góp phần giải bài toán xử lý nước thải cho cả một vùng dân cư rộng lớn”.

Sức lan tỏa từ một công trình

Ngày 20/3, thành phố Uông Bí đã khởi công tuyến đường Xóm Giữa. Với chiều dài gần 600 m, tuyến đường được xây dựng trên cơ sở mở rộng cốt đường cũ 2,5 m lên 7 m, giá trị đầu tư gần 7 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố Uông Bí. Đặc biệt, theo thống kê sơ bộ của phường Phương Đông cho thấy, người dân đã hiến khoảng 3.500 m2 đất và các công trình kiến trúc liên quan. Có những gia đình vừa xây nhà, có gia đình bị xâm phạm vào móng, chấp nhận phá bể nước ngầm, bỏ bể bioga, công trình phụ... để nhường đất cho dự án. Nhờ sự đồng thuận lớn nên công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh gọn trong thời gian ngắn. 

Ông Đào Văn Tiến, cựu chiến binh sống tại khu Bí Trung cho biết: Dự án triển khai trên tinh thần nhất trí cao, tất cả phường, xã, thôn cùng gắn bó đi kiểm soát từng nơi, từng chỗ để làm con đường này. Gia đình tôi có ba hộ và họ hàng sống hai bên đường. Khi nhận được chủ trương của thành phố, cả đại gia đình đều động viên nhất trí hiến đất vì việc chung. Dự án triển khai tới đâu, người dân theo sát sẵn sàng góp cả vật liệu xây dựng, hỗ trợ điện, nước trong quá trình thi công. 

Dù đã cao tuổi nhưng ngày nào bà Phạm Thị Thức cũng ra ngắm công trường thi công và hồi hộp đợi ngày tuyến đường hoàn thành. “Sinh ra và lớn lên ở khu Bí Trung, tôi từng chứng kiến con đường từ khi nó chỉ là đường đất đắp bờ rộng ngang miệng cống cho tới khi được bê-tông hóa. Giao thông không thuận, đời sống bà con cũng vất vả lắm. Giờ khang trang, to đẹp, ai cũng mừng”, bà Thức cho hay.

Nhờ mặt bằng sạch nên thời gian triển khai dự án cũng được rút ngắn, dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Thời gian tới, phường Phương Đông và TP  Uông Bí sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông lớn nhỏ, với diện tích đất thu hồi phục vụ các dự án rất lớn. Từ thành công trong công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường Xóm Giữa góp phần lan tỏa tinh thần người dân chung tay tham gia giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.