Trong những năm qua, La Liga không ngừng phát triển thông qua việc khai thác những cá nhân xuất sắc. Ở đây, cụ thể là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar. Những cầu thủ này tạo sức hút lớn, giúp ban tổ chức La Liga có thể bán bản quyền truyền hình giá cao và thu hút không ít nhà tài trợ. Điều này hoàn toàn đi ngược với cách làm của người Anh, khi xây dựng giải đấu có tính cạnh tranh cao để kiếm tiền.
Neymar đã rời Tây Ban Nha năm 2017, chuyển đến PSG. Một năm sau đó, Ronaldo cũng rời Real Madrid để gia nhập Juventus. Juve cho Ronaldo thứ mà Real không đáp ứng: hợp đồng dài hạn, cùng mức lương cao 31 triệu euro, so 21 triệu euro khi ở Madrid. Bây giờ, Messi cũng rời bỏ La Liga.
Messi đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, khi phải làm việc với một bộ máy có quá nhiều bê bối. Ngôi sao người Argentina không ngại đối mặt cuộc chiến pháp lý mà Barca đe dọa. Mục tiêu của cầu thủ 33 tuổi này là Man City, nơi anh có dịp gặp lại Pep Guardiola và được tôn trọng hơn.
“Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới và chúng tôi tự hào khi có sự phục vụ của anh ấy trong giải đấu này”, ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga từng nói. Hiểu tầm quan trọng của Messi, nên Chủ tịch Tebas và La Liga đang đứng về Barca trong cuộc chiến hiện nay. Phía La Liga khẳng định không để Messi rời Barca, nếu anh không trả đủ 700 triệu euro phá vỡ hợp đồng.
Barca sợ hãi trước tương lai không Messi. Khi ấy, không chỉ sức mạnh của Barca giảm xuống, mà sức hút với các ngôi sao cũng bị ảnh hưởng. Trước mắt, Lautaro Martinez từ chối chuyển đến Barca, tiếp tục gắn bó với Inter. Hiện tại, Chủ tịch Tebas đang tiến hành đàm phán với đối tác về bản quyền truyền hình giai đoạn 2023 - 2025. Không Messi, La Liga sẽ mất giá trong mắt các nhà đài. Đến lúc đó, toàn bộ giải đấu phải chịu thiệt hại.
“Đúng là sự ra đi của Messi sẽ làm giảm lượng khán giả quốc tế theo dõi La Liga và điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các đội. Có những quốc gia mà người hâm mộ chỉ quan tâm cầu thủ, không phải CLB”, Fran Canal, Tổng Giám đốc Osasuna, bình luận về cuộc xung đột giữa Messi với Barca.
Covid-19 khiến các đội bóng Tây Ban Nha khủng hoảng tài chính nặng nề. Mùa giải 2020 - 2021 sẽ khai mạc sau 10 ngày nữa và khán giả không được đến sân. Tiền vé (gồm xem trận đấu, thăm phòng truyền thống hay các hoạt động du lịch), vốn chiếm 16% doanh thu chung ở La Liga. Do vậy, có thể hiểu tiền bản quyền truyền hình quan trọng như thế nào và tất cả đều phụ thuộc vào Messi.
Mùa giải 2019 - 2020 là lần đầu kể từ thời điểm 2006 - 2007, bán kết Champions League vắng mặt đại diện La Liga. Sau thất bại trên sân cỏ là cuộc suy thoái tài chính. Toàn bộ La Liga đang nín thở trước phản ứng của Messi.