Siêu thị mở cửa xuyên Tết

Thời điểm cận Tết nhu cầu mua sắm hàng hóa tại các siêu thị ngày càng tăng, để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, hầu hết các siêu thị đều chủ động tăng giờ hoạt động (mở sớm, đóng muộn). Đặc biệt riêng AEON Việt Nam còn thông báo mở cửa xuyên Tết Nguyên đán.
0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống siêu thị AEON sẽ mở cửa bán xuyên Tết Nguyên đán 2023.
Hệ thống siêu thị AEON sẽ mở cửa bán xuyên Tết Nguyên đán 2023.

Theo Bộ Công thương, hiện sức mua hàng hóa tại các siêu thị trên khắp cả nước đang tăng cao. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị cũng đã sẵn sàng các phương án cung ứng hàng hóa, bảo đảm việc mua sắm của người dân được thuận tiện, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Tết năm nay, hầu hết các hệ thống bán lẻ đều bán đến đầu giờ chiều ngày 30 tháng Chạp (tức 21/1), nghỉ Tết từ chiều ngày 30 và mở cửa trở lại ngày mồng 2 Tết (23/1). Riêng AEON Việt Nam cho biết, hệ thống này sẽ không nghỉ Tết mà mở bán xuyên để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân. Theo đó, vào ngày mồng 1 Tết, AEON sẽ mở cửa từ 11 giờ trưa đến 22 giờ. Từ mồng 2 Tết mở cửa theo khung giờ bình thường.

Trong giai đoạn cận Tết, hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON sẽ kéo dài thời gian hoạt động. Cụ thể, từ ngày 23 tháng Chạp đến 29 Tết, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị mở cửa từ 7 giờ và đóng lúc 23 giờ.

Tương tự, hệ thống siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu cũng mở cửa hoạt động tất cả các ngày Tết, trong đó ngày 30 Tết đóng cửa lúc 20 giờ và ngày mồng 1 Tết mở cửa lúc 12 giờ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cho biết từ nay đến ngày 20/1, AEON Việt Nam sẽ đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi với nhiều chính sách hấp dẫn, giảm 30-40% cho nhiều mặt hàng thiết yếu.

Hệ thống siêu thị Winmart cho biết sẽ ngừng bán hàng từ 12 giờ ngày 21/1 (30 Tết) và mở cửa bán hàng từ ngày 25/1 (mồng 4 Tết). Riêng các siêu thị trong trung tâm thương mại thì đóng/mở theo giờ quy định của trung tâm. Còn hệ thống Winmart+/WinLife ngừng bán hàng từ 12 giờ ngày 21/1 (30 Tết), mở cửa bán hàng từ 7 giờ - 17 giờ ngày 25/1 (mồng 4 Tết); mở cửa bán hàng từ 7 giờ - 20 giờ ngày 26/1 (mồng 5 Tết); từ ngày 27/1 (mồng 6 Tết) toàn bộ cửa hàng trở lại hoạt động bình thường.

Các siêu thị thuộc hệ thống MM Mega Market cũng mở cửa từ 6 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày. Hệ thống này bán đến chiều 30 và sẽ nghỉ Tết ngày mồng 1, ngày mồng 2 hoạt động trở lại.

Đối với hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của Central Retail, từ nay đến ngày 20/1 mở cửa từ 7 giờ - 23 giờ; ngày 21/1 (30 Tết) mở cửa từ 7 giờ -14 giờ; ngày 22/1 (mồng 1 Tết) tạm nghỉ; ngày 23/1 (mồng 2 Tết) mở cửa từ 10 giờ - 22 giờ; ngày 24/1 (mồng 3 Tết) mở cửa từ 8 giờ - 22 giờ (bắt đầu hoạt động bình thường).

Bách hóa Xanh tăng giờ phục vụ Tết, mở cửa từ 6 giờ 30 phút - 22 giờ đến ngày 29 Tết. Hệ thống siêu thị sẽ hoạt động trở lại bình thường từ mồng 7 Tết (28/1).

Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng tăng giờ mở cửa phục vụ Tết, từ ngày 17 - 20/1 (tức 26 - 28 tháng Chạp) phục vụ từ 6 giờ - 22 giờ; ngày 21/1 (30 Tết) từ 6 giờ - 12 giờ. Trong ngày 22/1 (mồng 1), hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op tạm dừng phục vụ; từ mồng 2 - 5 Tết, phục vụ buổi sáng, mồng 6 Tết hoạt động trở lại bình thường.