Sẵn sàng vượt khó

Đại dịch Covid-19 đã có những tác động gây ảnh hưởng tới xã hội một cách trực tiếp và lập tức. Nhưng cho đến nay vẫn còn có những yếu tố tác động một cách từ từ, dai dẳng, nếu như không có các biện pháp ứng phó một cách thích hợp.
0:00 / 0:00
0:00

Những khó khăn trong xã hội xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây không nằm ngoài dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế. Những khó khăn ấy đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của nhiều người dân. Việc nhiều người lao động bị giãn việc, mất việc trong các khu công nghiệp mấy ngày vừa qua là minh chứng cho thực tế đáng lo ngại trên.

Tiếp xúc với các doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia sản xuất, hoạt động thương mại mới thấy rằng, sự lo ngại về tình hình suy giảm kinh tế đã, đang nguy cơ tác động tới từng tế bào xã hội. Mỗi người công nhân mất việc, sẽ kéo theo nó là hệ lụy của cả một gia đình. Và với mỗi gia đình bấp bênh trong cuộc mưu sinh, sẽ trở thành yếu tố ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội…

Đã thấy sự thu hẹp về sản xuất từ phía nhiều doanh nghiệp, từ đó dẫn tới sự eo hẹp về thu nhập của cả cá nhân và cộng đồng. Nhưng để đối phó tình trạng ấy? Có lẽ bên cạnh trách nhiệm, sự nỗ lực của các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang rất cần những giải pháp căn cơ, quy mô hơn.

Những cuộc gặp của chính quyền, các bộ, ngành, đơn vị quản lý… nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản; những buổi giao lưu, trao đổi tìm giải pháp, đầu ra cho nông sản hay chính những chỉ đạo cụ thể nhằm thúc đẩy sự đồng bộ của hạ tầng giao thông cả nước; sự hỗ trợ từ phía các tổ chức tín dụng, ngân hàng… thật sự là những động thái cần thiết để ổn định tình hình kinh tế, chuẩn bị cho một đất nước sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, chờ đợi những cơ hội mới ngay trong khi những khó khăn, thách thức đã diễn ra.

Cùng với đó, những hỗ trợ đối với người lao động một cách cụ thể thật sự là cần thiết. Và ở thời điểm này, đó không thể chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp sử dụng lao động, mà còn là nhiệm vụ của các tổ chức xã hội, cũng như của cả cộng đồng.

Và sự sẵn sàng đối mặt với khó khăn, cũng có nghĩa là có thể sẵn sàng vượt qua nó, để chuẩn bị cho một thời kỳ phát triển tốt hơn.