Chị Ngô Thu Trang, chủ nhà vườn Xuân Lộc cho biết: Năm nay nhà vườn chuẩn bị hơn 1.000 mẫu quất cảnh phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Từ trung tuần tháng 11/2025, nhiều khách hàng quen đã đặt mua. “Quất Tứ Liên không chỉ là cây cảnh trưng bày mà còn là một di sản xanh của Tết cổ truyền. Mỗi cây quất là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh từ bàn tay, khối óc và tâm huyết của người trồng”, chị Trang tự hào nói.
Tứ Liên là một trong những làng nghề trồng cây cảnh lâu đời của Hà Nội, hình thành trên vùng đất bãi ven sông Hồng giàu phù sa. Với sự cần cù, sáng tạo của các nghệ nhân và người dân làng nghề, quất cảnh nơi đây không ngừng đổi mới mẫu mã, giá trị nghệ thuật ngày càng được nâng cao. Nhờ thế cây quất cảnh Tứ Liên không chỉ được tiêu thụ tại Hà Nội mà còn cung ứng tới nhiều tỉnh, thành cả nước.
Phường Hồng Hà nằm dọc theo sông Hồng, từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy, trên địa bàn phường hiện có hai làng nghề truyền thống tiêu biểu là quất Tứ Liên và đào Nhật Tân. Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà cho biết: Hiện, làng quất Tứ Liên có khoảng 30ha trồng quất, với gần 450 hộ dân gắn bó với nghề, tạo sinh kế ổn định và nét đặc trưng của phường. Phường định hướng phát triển các làng nghề theo hướng giữ gìn giá trị cốt lõi, đồng thời gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm. Chính quyền phường sẽ hỗ trợ tối đa cho các làng nghề trong hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu để đưa cây đặc sản địa phương vươn xa, phát triển bền vững.
Mới đây, ngày 19/1, Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” và lễ hội “Đào Nhật Tân - sắc xuân Hồng Hà” Xuân Bính Ngọ 2026, vừa được phường Hồng Hà tổ chức , nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, giới thiệu các tác phẩm hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân và du khách dịp Tết năm nay.