Phiên bản đặc sắc

Phòng Hàn Quốc: Truyền thống và hiện đại vừa chính thức được giới thiệu đến công chúng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là kết quả sự hợp tác giữa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Dân gian quốc gia Hàn Quốc, với sự tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cùng sự hỗ trợ nhiều mặt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và một số tổ chức văn hóa khác. Trong một diện tích khoảng 900m2, trưng bày tái hiện được nhiều nét đặc sắc trong đời sống của người Hàn Quốc từ quá khứ đến hiện tại nhờ sự kết hợp bài bản giữa hiện vật vật lý và hiện vật "ảo" - các video được trình chiếu trên đa dạng thể loại màn hình, đem lại sức hấp dẫn thị giác mạnh mẽ và lượng thông tin phong phú. Phòng trưng bày sẽ được duy trì mở cửa đón công chúng trong 10 năm, với nhiều phiên bổ sung, làm mới nội dung kết hợp cùng các sự kiện, hoạt động song hành khác.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc trưng bày tại phòng Hàn Quốc: Truyền thống và hiện đại
Một góc trưng bày tại phòng Hàn Quốc: Truyền thống và hiện đại
Phiên bản đặc sắc ảnh 1

Phan Tuấn Ngọc, Mơ về thiên đường, tranh trên giấy Dó.

Mơ về thiên đường (Eden) là triển lãm cá nhân của họa sĩ Phan Tuấn Ngọc, trưng bày tại Ba Ngàn Art từ ngày 24/12/2022 đến ngày 2/3/2023, không gian nghệ thuật tư nhân duy nhất tại TP Ninh Bình, khai trương từ đầu năm 2022. Triển lãm gồm 26 bức tranh được vẽ trên giấy thủ công (giấy dướng, giấy chuối, giấy sen) do họa sĩ cùng một số người bạn tự sản xuất. Triển lãm cũng trưng bày 30 sáng tác sắp đặt, điêu khắc được làm từ sắt phế liệu do không gian nghệ thuật hỗ trợ kinh phí thực hiện. Phạm Tuấn Ngọc hiện là họa sĩ được chú ý trong giới mỹ thuật, nhất là từ triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Mơ Art Space (Hà Nội), năm 2021, tiêu đề Những mảnh vỡ hoài niệm.