Xúc tiến mở đường bay thẳng Đà Nẵng-Nagoya (Nhật Bản)

Trưa 13/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường có buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác do ông Takashi Kawamura, Thị trưởng thành phố Nagoya (Nhật Bản) làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Đà Nẵng. Theo kết quả cuộc trao đổi, dự kiến, đường bay thẳng Đà Nẵng-Nagoya (Nhật Bản) sẽ được triển khai vào quý I/2024.
Quang cảnh buổi làm việc trưa ngày 13/12.
Quang cảnh buổi làm việc trưa ngày 13/12.

Tại buổi tiếp đón Đoàn, đồng chí Trần Chí Cường đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn Thị trưởng thành phố Nagoya, đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hơn 1 tỷ USD cho 222 dự án, chiếm 23,5% số lượng dự án và 26% vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố.

Các địa phương Nhật Bản đã cùng thành phố Đà Nẵng triển khai các chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản luôn được tăng cường và phát triển.

Đến nay, Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố, bao gồm Kawasaki, Sakai, Yokohama, và Kisarazu.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có quan hệ hợp tác với 15 tỉnh/thành phố của Nhật Bản như Kanagawa, Wakayama, Nagasaki, Shizuoka, Fukuoka, Mitsuke, Otawara, Hokkaido, Ichihara, Narita, Kushiro, Mimasaka, Goto…

Theo ông Trần Chí Cường, với mục tiêu phục hồi các hoạt động du lịch, thu hút khách trở lại, ngành du lịch thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động để tạo sự sôi động, hấp dẫn người dân và du khách.

Đoàn Thị trưởng thành phố Nagoya (Nhật Bản) làm việc tại Đà Nẵng.

Đoàn Thị trưởng thành phố Nagoya (Nhật Bản) làm việc tại Đà Nẵng.

Tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,86 triệu lượt, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, cao gấp 5,9 lần so với cùng kỳ; khách trong nước đạt 4,26 triệu lượt, tăng 69,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt gần 3.777 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng ngày càng tăng, từ 2011 đến 2019 tăng xấp xỉ 22 lần. Các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng, với các dự án khách sạn như: P&I Resorts (Pulcha), Blossom City Hotel, Mikazuki Japanese Resort and Spa, Route Inn Japan.

Từ khi mở cửa du lịch sau đại dịch Covid-19 tháng 3/2022, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nhật Bản. Ngày 26/3, đường bay trực tiếp Đà Nẵng-Narita (Nhật Bản) chính thức mở lại sau hơn 3 năm gián đoạn. Tính đến quý I/2023, thành phố Đà Nẵng đón 18 nghìn lượt khách Nhật Bản, nằm trong top 10 thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng.

“Đề nghị Cảng hàng không quốc tế Chubu Nagoya (NGO) và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (DAD) đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa đường bay thẳng kết nối hai địa phương. Việc mở đường bay thẳng Đà Nẵng – Nagoya sẽ góp phần đem đến cho du khách có thêm lựa chọn di chuyển để tiết kiệm chi phí và thời gian, và đặc biệt góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, kinh tế và giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, thành phố Nagoya và thành phố Đà Nẵng nói riêng”, đồng chí Cường nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Takashi Kawamura, Thị trưởng thành phố Nagoya vui mừng chia sẻ, đây là lần thứ hai ông đến Đà Nẵng và rất ấn tượng với sự phát triển của thành phố.

Trong chuyến thăm này, Đoàn kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác song phương thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Thành phố Nagoya là khu vực trung tâm, là trái tim của Nhật Bản, đây là cái nôi của ngành công nghiệp sản xuất và chế biến của Nhật Bản.

“Qua buổi làm việc này, chúng tôi mong muốn xúc tiến đường bay thẳng từ Nagoya-Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất có thể”, ông Takashi Kawamura, nói.

Dự kiến, tại sự kiện Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 sẽ được tổ chức ngày 26/1/2024, Cảng hàng không quốc tế Chubu Nagoya (NGO) nghiên cứu khả năng xúc tiến ký kết Thỏa thuận hợp tác về xúc tiến đường bay Đà Nẵng - Nagoya với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.