Khai trương đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan)

Ngày 29/11, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines (VNA) đã long trọng tổ chức lễ cắt băng khai trương đường bay mới kết nối sân bay Đà Nẵng (Việt Nam) với sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Nghi lễ phun nước chào mừng đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan) của Vietnam Airlines. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Nghi lễ phun nước chào mừng đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan) của Vietnam Airlines. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Supachai Somcharoen; Thượng nghị sĩ Sakchai Tanaboonchai, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và các nghị sĩ trong nhóm; lãnh đạo sân bay Don Mueang, Tổng Cục Hàng không dân dụng Thái Lan; cùng đông đảo các đối tác, công ty du lịch cùng bạn hàng lớn của VNA.

Chuyến bay đầu tiên khai thác tuyến bay mới khởi hành từ Đà Nẵng vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 29/11, đã hạ cánh xuống sân bay Don Mueang vào lúc 21 giờ 40 phút cùng ngày. Ngay sau đó, chuyến bay từ Don Mueang tới Đà Nẵng sẽ khởi hành vào lúc 5 giờ 05 phút và hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 30/11. Đây lần đầu tiên máy bay của VNA sẽ qua đêm thường lệ tại thủ đô Bangkok và cũng sẽ là khung giờ bay hằng ngày của tuyến bay mới này.

Lễ cắt băng khai trương đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan).

Lễ cắt băng khai trương đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan).

Phát biểu chúc mừng VNA, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành khẳng định, đường bay mới sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Thái Lan bay thẳng từ thủ đô Bangkok đến Đà Nẵng, khám phá các thắng cảnh nổi tiếng tại Đà Nẵng, Hội An, Huế… thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại các địa phương.

Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực của VNA nhằm vượt qua khó khăn, mở thêm đường bay mới trong bối cảnh sân bay Suvarnabhumi đang quá tải, từ chối tiếp nhận. Điều này thể hiện sự mạnh dạn, linh hoạt, nắm chắc thị trường của doanh nghiệp trong đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng giữa hai quốc gia của mọi đối tượng hành khách góp phần hỗ trợ thúc đẩy giao lưu chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay khai trương đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan).

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay khai trương đường bay Đà Nẵng-Don Mueang (Thái Lan).

Đặc biệt, việc VNA mở tuyến bay mới cũng là một biểu hiện sinh động, nhấn mạnh ý nghĩa của dịp hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, phù hợp với mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai bên đã được nêu trong buổi gặp gỡ diễn ra ở New York, Hoa Kỳ ngày 20/9, tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan của Thái Lan sẽ tạo điều kiện hơn nữa để Vietnam Airlines thực hiện tốt việc kết nối giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Supachai Somcharoen bày tỏ vui mừng và vinh dự khi tham dự lễ khai trương đường bay mới của VNA. Ông nhấn mạnh, đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn, giúp nâng tầm hợp tác, quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam trong lĩnh vực hàng không và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa hai nước. Đồng thời, sự kiện này cũng phản ánh mối quan hệ bền chặt, gắn kết giữa hai nước, mở ra con đường hợp tác trong tương lai.

Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan gửi lời chúc VNA đạt nhiều thành công hơn nữa với đường bay mới, góp phần củng cố cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan Đào Trường Lưu tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay.
Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan Đào Trường Lưu tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay.

Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan Đào Trường Lưu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan hữu quan hai nước cùng các đối tác, bạn hàng, hành khách đã hỗ trợ, tin tưởng, ủng hộ, đồng hành cùng VNA thời gian qua, không chỉ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn đối với các nỗ lực của Hãng hàng không quốc gia nhằm quảng bá, kết nối văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới.

Ông Đào Trường Lưu cho biết, tuyến bay mới được thiết kế với giờ khởi hành hằng ngày từ/đến Bangkok là 5 giờ 5 phút sáng/21 giờ 40 phút tối nhằm tối đa khoảng thời gian tại Việt Nam của khách du lịch Thái Lan; đồng thời, cũng đáp ứng được yêu cầu của các hành khách trung chuyển qua Đà Nẵng tới các điểm đến nội địa như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… hay các điểm đến quốc tế như Tokyo, Seoul… trong mạng bay của VNA với mức giá hấp dẫn.

Với đường bay Đà Nẵng-Don Mueang vừa khai trương, VNA đã nâng tần suất bay hằng ngày từ thủ đô Bangkok của Thái Lan tới Việt Nam lên 7 chuyến.

Với đường bay Đà Nẵng-Don Mueang vừa khai trương, VNA đã nâng tần suất bay hằng ngày từ thủ đô Bangkok của Thái Lan tới Việt Nam lên 7 chuyến.

Với đường bay này, VNA đã nâng tần suất bay hằng ngày từ thủ đô Bangkok của Thái Lan tới Việt Nam lên 7 chuyến. Đồng thời, Đà Nẵng cũng là thành phố thứ 3 sau thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà VNA đang khai thác bay từ Thái Lan.

Ngoài ra, đại diện VNA cũng khẳng định công tác đảm bảo khai thác an toàn tuyệt đối, nâng cao chỉ số đúng giờ, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực. Liên tục nâng tầm chất lượng dịch vụ, thiết kế sản phẩm bay ổn định phù hợp sẽ luôn là những nội dung trọng điểm được Vietnam Airlines ưu tiên đẩy mạnh triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.