Xây dựng người phụ nữ Tuyên Quang thời đại mới có tri thức, bản lĩnh, khát vọng vươn lên

Ngày 29/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Về dự có 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 291 nghìn hội viên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong 25 chỉ tiêu cụ thể, các cấp hội đã thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 18/25 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

a45.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang Âu Thị Mai phát biểu khai mạc đại hội.

Nổi bật, hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ được các cấp hội tập trung triển khai với nhiều sáng tạo, phù hợp thực tế: đã hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác; 53 nhóm cùng sở thích; 483 mô hình phát triển kinh tế; duy trì 548 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế do phụ nữ quản lý.

Các cấp hội đã tăng cường phối hợp với ngân hàng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, đến nay, có 62.215 hội viên, tổ viên được vay vốn với dư nợ hơn 4.365 tỷ đồng.

a44.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

Tại nhiều xã vùng cao đã thành lập 215 mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” với số tiền tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng, được luân phiên hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình.

Ở nhiều địa phương đã thành lập nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”, số tiền các nhóm huy động được là hơn 1,3 tỷ đồng, 381.408 viên gạch để hỗ trợ xây dựng 1.051 công trình cho gia đình hội viên.

a42.jpg
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, điểm nổi bật là các cấp hội đã duy trì 251 mô hình “thu gom rác thải tái chế”; 117 tổ “phụ nữ xách làn/túi dân tộc/quẩy tấu đi chợ” gắn với phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”. Qua các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

a46.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương những thành tích các cấp hội, hội viên phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần được hội quan tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, các cấp hội cần đầu tư thỏa đáng cho nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Tuyên Quang thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

a41.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, góp phần giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng.

Các cấp hội cần bám sát định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, từ đó xác định những nội dung phù hợp để thực hiện. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, trình độ, tay nghề để trở thành lực lượng lao động quan trọng.

a40.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tham mưu, đề xuất, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như phòng chống mua bán người, bạo lực trẻ em, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện, thích ứng hiệu quả với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

a49.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác phụ nữ, hoạt động của hội các cấp nhằm tạo bước chuyển biến hiệu quả công tác phụ nữ từng ngành, địa phương.

a48.jpg
Tại đại hội, các đại biểu cũng đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tại đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định 55 đồng chí tham gia ban chấp hành khóa mới, chỉ định ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội, theo đó, đồng chí Âu Thị Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.