Xây dựng Biên Hòa thành đô thị thông minh, phát triển bền vững

Tối 28/12, tại Công viên Biên Hùng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai đã tổ chức chương trình chào mừng 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa-Ðồng Nai (1698-2023).
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng lẵng hoa cho lãnh đạo thành phố Biên Hòa chúc mừng 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng lẵng hoa cho lãnh đạo thành phố Biên Hòa chúc mừng 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Biên Hòa đã tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã điểm lại một số nét khái quát về quá trình 325 năm hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai.

Năm 1698, Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tuân lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu vào Kinh lược vùng đất phía nam, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên. Từ một vùng đất rừng rậm, sình lầy, thiên nhiên hoang dã, dần dần trở thành một vùng đất trù phú, phát triển, gắn liền với dòng sông quanh năm trĩu nặng phù sa.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Biên Hòa phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Biên Hòa phát biểu tại chương trình.

Theo dòng lịch sử, thành phố Biên Hòa là vùng đất có truyền thống văn hóa đặc sắc, dung hòa, tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc từ những lớp cư dân Việt, kết hợp với văn hóa các dân tộc bản địa. Những di tích thắng cảnh, đình, chùa ở thành phố Biên Hoà là một biểu hiện sinh động, khẳng định sự có mặt và vai trò của cộng đồng người Việt ở mảnh đất này.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhân dân Biên Hòa–Đồng Nai có truyền thống đấu tranh anh hùng, đoàn kết một lòng, chống áp bức, bóc lột và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đặc biệt, trong 2 cuộc trường chinh của dân tộc là kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân Biên Hòa-Đồng Nai đã gan góc, can trường lập nên nhiều chiến công oanh liệt, cùng với cả nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, với vị trí là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai, Đảng bộ và nhân dân thành phố Biên Hòa đang phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu vươn lên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại chương trình.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Biên Hòa cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Biên Hòa trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững.

Thành phố Biên Hòa cần tiếp tục khai thác và phát huy tối đa lợi thế, kết hợp hài hòa 3 yếu tố là phát triển-môi trường xã hội. Coi trọng giáo dục ý thức truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội: đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết kế đô thị; nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị, quản lý đất đai: huy động đi đôi với việc tổ chức, bố trí hợp lý các nguồn vốn, nhất là vốn xã hội hóa để đầu tư, tạo bước đột phá, chuyển biến mới về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Một tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn.

Một tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn.

Tại buổi lễ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Những dấu son rạng ngời”. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ, các tiết mục nghệ thuật qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Ðồng Nai đã tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa–Đồng Nai

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Chùa Ông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.