Giảm một số nội dung Tuần lễ kỷ niệm 325 năm Biên Hòa-Đồng Nai

Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài viết “Có nên chi 18,5 tỷ đồng cho Tuần lễ kỷ niệm 325 năm Biên Hòa-Đồng Nai?”, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều chỉnh theo hướng giảm một số nội dung so với kế hoạch đề ra trước đó.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh trả lời phóng viên Báo Nhân Dân vào chiều 2/10.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh trả lời phóng viên Báo Nhân Dân vào chiều 2/10.

Cụ thể, để làm rõ thêm một số nội dung được dư luận tại địa phương quan tâm về vấn đề trên, chiều 2/10, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.

Phóng viên: Nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân cho rằng, cần cân nhắc việc chi số tiền 18,5 tỷ đồng để tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 325 năm Biên Hòa-Đồng Nai trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Ông có ý kiến như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Thanh: Trước tiên, tôi xin bày tỏ cảm ơn Báo Nhân Dân đã đưa thông tin về Tuần lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai. Qua bài viết, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nhìn nhận lại để khi tổ chức thực hiện làm sao ý nghĩa, tạo không gian văn hóa tốt nhất dành cho người dân Biên Hòa. Chúng tôi tiếp thu ý kiến góp ý của người dân để làm sao mình tổ chức các hoạt động được tốt hơn.

Việc tổ chức Tuần lễ văn hóa-Lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai nhằm tạo nên nhiều không gian văn hóa, vui chơi giải trí, hưởng thụ cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Trong đó, điểm nhấn là không gian đường sách Biên Hòa để tạo không gian văn hóa và Sự kiện con đường ánh sáng tại đường Nguyễn Văn Trị tạo điểm nhấn du lịch cho Biên Hòa thời gian tới.

Mô phỏng một góc hạng mục Sự kiện con đường ánh sáng tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị.

Mô phỏng một góc hạng mục Sự kiện con đường ánh sáng tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị.

Phóng viên: Như ông nói, các hạng mục trên không chỉ chào mừng Tuần lễ kỷ niệm mà duy trì lâu dài về sau, tạo không gian văn hóa và điểm nhấn cho du lịch Biên Hòa. Vậy, làm thế nào để tránh trường hợp khi xong Tuần lễ các hạng mục này cũng ngưng hoạt động, gây ra sự lãng phí?

Ông Nguyễn Xuân Thanh: Về đường sách Biên Hòa ngay từ đầu chúng tôi rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, xác định đây là không gian cộng đồng, bản chất chủ yếu là phục vụ cho người dân nên để duy trì sẽ giao cho Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao và Thành đoàn Biên Hòa.

Đồng thời, chúng tôi phối hợp các đơn vị khác duy trì trên không gian cộng đồng, mọi người đến đây tham gia đọc sách và phối hợp với các trường trên địa bàn thu hút học sinh đến đọc, tổ chức các cuộc thi kể chuyện về sách. Về hạng mục Sự kiện con đường ánh sáng sẽ thu hút từ nguồn xã hội hóa để duy trì hoạt động vào các dịp lễ, Tết kèm theo phố đi bộ Nguyễn Văn Trị.

Phóng viên: Ông có thể cho biết rõ thêm về nguồn kinh phí dự kiến ban đầu 18,5 tỷ đồng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa?

Ông Nguyễn Xuân Thanh: Kế hoạch này mới chỉ dự kiến, gồm kinh phí từ ngân sách và xã hội hóa. Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng làm sao nguồn xã hội hóa càng nhiều để tổ chức trên tinh thần tiết kiệm nhất.

Thế nhưng, thực tế làm không gian văn hóa cộng đồng phải có sự đầu tư của Nhà nước và sự phối hợp từ nguồn xã hội hóa. Đến thời điểm này, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa có ý kiến về kinh phí cho việc tổ chức các sự kiện nêu trên.

Tuy nhiên, vừa qua, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cho ý kiến, Ủy ban nhân dân thành phố đã có sự điều chỉnh kế hoạch theo hướng bỏ một số hạng mục như diễu hành đường phố để giảm kinh phí. Với mục tiêu thực hiện Tuần lễ kỷ niệm bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, tạo không gian văn hóa tốt nhất cho người dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hòa. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các thảm họa thiên tai năm 2025

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng với tổng ngân sách huy động khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng).

Bộ sách "Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ.

Ra mắt bộ sách có giá trị về lịch sử văn học Việt Nam

"Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phê bình công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng, từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX; góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong nhiều thế kỷ.

Chương trình nghệ thuật "Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật của người cao tuổi với chủ đề "Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới"

Tối 25/1, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới”, và tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội.