Việt Nam giành giải đặc biệt và huy chương vàng tại Diễn đàn của Bộ Giáo dục Malaysia

Đoàn học sinh Việt Nam với các học sinh và giáo viên của các trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm KHDG đã giành 2 giải đặc biệt Platinium, 1 huy chương vàng thuyết trình Quốc tế dành cho học sinh các trường phổ thông tại Diễn đàn của Bộ Giáo dục Malaysia.
Đoàn học sinh Việt Nam tại Diễn đàn.
Đoàn học sinh Việt Nam tại Diễn đàn.
Các học sinh Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt.

Các học sinh Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt.

FRSIS (Fully Residential International Symposium) là diễn đàn thường niên của Bộ Giáo dục Malaysia dành cho khối các trường phổ thông chuyên và nội trú chất lượng cao và các đoàn học sinh quốc tế.

Những hoạt động chính của FRSIS là những chia sẻ của chuyên gia, chia sẻ quan điểm của học sinh thông qua góc độ học tập nghiên cứu, thuyết trình về chủ đề xã hội. Cuộc thi nghiên cứu năm nay được tiến hành trong thời gian 2 tháng, các đội tham gia thi thuyết trình trực tiếp tại trường trung học Malaysia. Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “From Pandemic to Endemic” - Chuyển dịch từ đại dịch sang bệnh đặc hữu, với các vấn đề: “Xóa nghèo-Công nghệ-Cộng đồng–Giáo dục–Kinh tế-Chăm sóc sức khỏe”.

Diễn đàn năm nay diễn ra tại Sekolah Dato Abdul Razak, Malaysia từ ngày 16 - 20/10. Tham dự diễn đàn thủ lĩnh trẻ năm nay có 70 trường của Malaysia và 19 đội quốc tế.

Đoàn học sinh Việt Nam năm nay gồm 3 đội thi: 12 học sinh, 3 giáo viên trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm KHDG. Đoàn đã đạt được 2 giải đặc biệt Platinium, 1 huy chương Vàng thuyết trình Quốc tế dành cho học sinh các trường phổ thông. Đoàn học sinh của trường đã thể hiện xuất sắc khả năng nghiên cứu, thuyết trình tại cuộc thi với chủ đề “From Pandemic to Endemic” trong các vấn đề kinh tế, xã hội, sức khỏe, giáo dục và công nghệ. Các em đã cùng 70 trường học chất lượng cao của Malaysia và 19 đội quốc tế đóng góp tiếng nói chung, xác định vai trò của thanh thiếu niên trước các vấn đề chung của toàn cầu.

Em Nguyễn Quý Khoa, học sinh lớp 11B khối THPT chia sẻ: " Những trải nghiệm ở cuộc thi này giúp chúng em biết trân trọng và có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng về các vấn đề của cuộc sống đặc biệt là sau Đại dịch Covid-19".

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.