Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)
Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thống nhất một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa, gắn với phát triển du lịch”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ngoài sức hút từ danh thắng Núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh… thì Đền thờ Quan lớn Trà Vong là lựa chọn cho thiện nam tín nữ và du khách gần xa. Vì thế mà trong năm qua, ngành du lịch Tây Ninh đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tăng 16% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ.

Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi thờ và chôn cất ông Huỳnh Công Giản, tọa lạc tại ấp Trà Hiệp, thuộc xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh (ngoài nơi này ra, người dân còn lập thêm các đền thờ ở nhiều vị trí khác để tưởng niệm những vị công thần họ Huỳnh có công với vùng đất và con người Tây Ninh).

Theo lịch sử ghi lại, vào năm 1749, ba anh em Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng, Huỳnh Công Nghệ có võ nghệ phi phàm, được triều đình cử tới vùng đất Tây Ninh. Cùng với đội quân hùng mạnh dưới quyền và tài trí thao lược, họ đã giúp dân chống thú dữ, thổ phỉ, dạy dân khai hoang trồng trọt và bảo vệ biên cương.

tv-2-2.jpg
Mộ Quan lớn Trà Vong. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Thế nhưng, trong cuộc đánh quân xâm lược vào năm 1782, ông Huỳnh Công Giản đã hy sinh. Sự ra đi của ông gây nhiều mất mát to lớn đối với người dân Tây Ninh. Thương tiếc ông, người dân đã lập miếu và phong thần cho ông để tưởng nhớ công ơn Huỳnh Công Giản. Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong được người dân và chính quyền tổ chức vào nhiều ngày ở nhiều nơi trên đất Tây Ninh với lễ vật cúng gồm trái cây, hoa, đèn nến và các loại hương. Nghi thức cúng thật sự chu đáo và nghiêm trang, được toàn dân Tây Ninh quan tâm phụng cúng!

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, ở địa phương, ngoài Hội Xuân Núi Bà Đen, thì Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong cũng là dịp rất quan trọng và thể hiện đậm nét văn hóa của người dân nơi đây. Những cột mốc này vừa mang giá trị tinh thần vừa giúp Tây Ninh thu hút một lượng lớn các tín đồ tôn giáo khắp tứ phương đổ về để tham gia. Vào những ngày diễn ra lễ giỗ còn có các đoàn đờn ca tài tử nổi tiếng tề tựu về biểu diễn, thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trẩy hội.

tv-3-2.jpg
Đền thờ Quan lớn Trà Vong tại ấp Trà Hiệp, thuộc xã Trà Vong. (Ảnh: xã Trà Vong cung cấp)

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Vong Nguyễn Thị Thu Yên, trong các dịp giỗ này, đại diện chính quyền địa phương và các cựu chiến binh cũng tham dự để dâng hoa tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến. Nhìn chung, nghi thức giỗ ba anh em họ Huỳnh giống với lễ hội đình trong khu vực Tây Ninh. Những lễ vật dùng để dâng lên cúng dường thường là thức ăn mặn, hương, hoa, heo, gà, đèn, nến...

Năm 2026, xã Trà Vong tiếp tục phối hợp các tổ chức, nhóm cộng đồng để xây dựng mô hình điểm du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa địa phương, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, cụ thể tại Đền thờ Quan lớn Trà Vong (ấp Dinh) và Lăng mộ Quan lớn Trà Vong (ấp 3). Đồng thời, xã tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các di tích và thường xuyên cho tu bổ, duy tu, vệ sinh, bảo vệ đền và lăng.

tv-4-2.jpg
Chào cờ tại xã Trà Vong. (Ảnh: xã Trà Vong cung cấp)

Đền thờ Quan lớn Trà Vong mang kiến trúc độc đáo, được người dân tự tay xây dựng nhằm bày tỏ sự tri ân đối với bậc tiền nhân có công bảo vệ đất nước. Đền thờ chính tại xã Trà Vong được xây trên gò đất cao với nhiều cây dầu cổ thụ bao quanh ở phía trước. Cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị (2 lớp), tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ. Kích thước đền có chiều dài khoảng 14m, ngang tầm 10m.

Chánh điện có sắc phong cùng những món đồ thờ cúng trang trọng như lư hương, chân đèn, lễ bộ… Điểm đặc sắc thu hút ánh nhìn của mọi du khách là trên nóc hoành phi có bức đại tự sơn son thếp vàng “Đáp tạ thần ân” vô cùng tinh vi và đẹp mắt. Cùng với đó là câu đối thể hiện rõ nét tấm lòng tri ân của nhân dân Tây Ninh:

“Nhật tảo xuất anh tài vị quốc vong ân

Trứ trứ phương danh thủy trúc bạch

Tà dương trữ mạn tặc, ưu quân trí mạng

Nguy nguy chính khí quán sơn hà”

Theo Đảng bộ xã Trà Vong, nơi đây hiện có 441 đảng viên, chiếm 1,81% so với dân số. Là xã thuần nông nên diện tích cây lâu năm của Trà Vong là 2.456,2 hecta (Nghị quyết: 2.300 hecta), diện tích gieo trồng cây hằng năm 5.353,79 hecta (Nghị quyết 4.850 hecta). Nông dân Trà Vong cũng từng bước ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi mới cùng công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ nhà màng… để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

tv-5-2.jpg
Biểu dương các mô hình phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của xã Trà Vong. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Vong Kim Thị Minh, noi theo gương sáng của các bậc tiền nhân, thời gian qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Xã duy trì 100% ấp và 100% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, cung cấp nhiều tin báo có giá trị, giúp công an xã kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Đã có nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai hiệu quả như mô hình “Tổ tự quản”, “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Giáo viên, học sinh tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “Tái hòa nhập cộng đồng”… Đặc biệt, mô hình dân vận khéo “Ngày chủ nhật đến với dân” của Công an xã Trà Vong còn góp phần giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện gắn với bảo vệ an ninh trật tự nơi cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Mũi Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) hiên ngang vươn mình ra biển lớn - là một trong những điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

[Ảnh] Chạm vào những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc nơi Mũi Đại Lãnh

Hành trình chinh phục Mũi Đại Lãnh (Còn gọi là Mũi Điện) để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc luôn là khao khát của những trái tim đam mê xê dịch. Khi trời dần tan sương cũng là lúc từng đoàn người nối gót nhau men theo vách núi đá, nín thở chờ đợi khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực đội biển nhô lên.

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này. (Ảnh: VẠN LƯU)

Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của người Việt

Du khách Việt đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á. Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.

Phối cảnh cầu kính Hòa Thuận bắc qua hẻm vực sâu 120m tại thôn Mịch, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Hidden Lands)

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo thêm sản phẩm du lịch mạo hiểm nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng cảm ơn các quốc gia đã đồng hành cùng ITE HCMC trong suốt chặng đường vừa qua. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhịp đập kết nối trong "Đêm Việt Nam"

Tối 26/8, Chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề “Nhịp đập ITE HCMC - 20 năm đồng hành cùng đất nước” chính thức được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện mở đầu, quy mô và cảm xúc nhất trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026).