Tiếp nối lý tưởng, sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Tối 26/7, tại 4 điểm cầu Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp các cơ quan, địa phương thực hiện chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng trao chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng trao chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chương trình được kết nối từ 4 không gian mang tính biểu tượng của hành trình tri ân: Tượng đài Bắc Sơn (Thủ đô Hà Nội); Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh); Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang) và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Ngọn lửa thiêng soi sáng con đường phát triển

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là câu chuyện về hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại thông qua 3 chương: “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim-Chiến dịch 500 ngày đêm” và "Trả lại tên cho các anh”.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn, nơi tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, với sự tham gia của đông đảo các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và nhất là những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Nhân vật đặc biệt là cụ Mão, 95 tuổi, mẹ đẻ liệt sĩ Lê Bá Loan ở Thái Nguyên, lần đầu được về Thủ đô Hà Nội tham dự chương trình và nhận kết quả giám định ADN khẳng định liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Gia đình sẽ sớm đưa hài cốt liệt sĩ Lê Bá Loan trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao kết quả giám định ADN liệt sĩ Lê Bá Loan và sáu liệt sĩ khác cho thân nhân các liệt sĩ.

Đại tá Vũ Doãn Tùng, cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9, người đã bền bỉ suốt gần 10 năm trở lại chiến trường để tìm kiếm đồng đội xúc động chia sẻ: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong giấc ngủ của những người lính trở về, tiếng súng năm nào đôi khi vẫn vọng lại như vừa mới hôm qua. Trong cuộc tiến công chi khu quân sự Ba Càng ngày 12/4/1975, Trung đoàn 1 U Minh với cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ, đã cùng các lực lượng khác giành thắng lợi to lớn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Để có thắng lợi đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã ngã xuống trên những cánh rừng, bờ kênh, cánh đồng miền Tây Nam Bộ, trong đó nhiều đồng đội vẫn nằm lại, chưa tìm thấy hoặc chưa được gọi đúng tên. Nỗi day dứt ấy đã thôi thúc Đại tá Vũ Doãn Tùng thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9 khu vực Hà Nội để tập hợp các cựu chiến binh đi tìm đồng đội. Ông và các đồng đội vượt qua hàng chục nghìn cây số, đến từng gia đình, lật tìm từng hồ sơ, trang giấy, lấy từng mẫu sinh phẩm nhân thân, “trả lại tên” cho 57 đồng đội.

Trước đó, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Cùng thời gian này, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cũng đồng loạt diễn ra tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Từ điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), thông điệp lớn từ Chương trình “Sao sáng dẫn đường” cho thấy, chiến tranh đã lùi xa nhưng trách nhiệm với những người đã ngã xuống thì chưa bao giờ khép lại, đó là quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Được lựa chọn là điểm cầu chính của chương trình, Công viên Lê Thị Riêng là nơi đang diễn ra một trong những cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt. Dưới những tán cây xanh hôm nay là dấu tích của các hố chôn tập thể những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Giữa không gian trang nghiêm của chương trình “Sao sáng dẫn đường”, tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Chương trình đã kể lại câu chuyện về hành trình đi tìm sự thật bắt đầu từ ba bức ảnh cũ từng xuất hiện rời rạc trên mạng xã hội. Qua tám năm kiên trì đối chiếu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và nghiên cứu hiện trường, những bức ảnh đó đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để xác định vị trí các hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngay trên sân khấu, những nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ năm xưa tiếp tục kể lại ký ức của mình. Đó là ông Nguyễn Thành Phước, người chứng kiến trực tiếp thời điểm chôn cất các liệt sĩ, hay ông Phan Văn Mưa, khi làm bảo vệ tại Công viên Lê Thị Riêng đã khẳng định các hố chôn tập thể chưa được di dời. Những lời kể được đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, góp phần làm sáng tỏ thêm các dấu tích còn lại sau gần 60 năm.

tt-sao-sang-dan-duong.jpg
Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÂM HIỂN)

Vạn tấm lòng tri ân người ngã xuống

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là khi gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lại bộ hồ sơ cùng những kỷ vật của ông. Những trang giấy vàng úa màu thời gian đã trở thành sợi dây nối quá khứ với hiện tại, khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của một gia đình. Đó còn là khoảnh khắc chia sẻ xúc động của ông Lê Văn Công về người mẹ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Thị Riêng.

Theo số liệu báo cáo, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần đó đang được nối dài bằng nhiều hoạt động tri ân trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Thành phố dành hơn 154 tỷ đồng từ ngân sách triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức 40 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công và các trung tâm điều dưỡng thương binh...

Dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; tỉnh Quảng Trị.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10 nghìn Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường của mặt trận Trị-Thiên, được chọn là điểm cầu ở Quảng Trị. Trong số đó có 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Giữa không gian trang nghiêm của chương trình, hình ảnh một dãy ghế để trống đã khiến khán giả có mặt không khỏi nghẹn ngào. Trên ghế, ba-lô, mũ tai bèo nằm yên bên cạnh nhành hoa cúc trắng tinh khôi. Sự hiện diện vô hình nhưng thiêng liêng ấy như lời nhắc nhớ về những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc khi tuổi đời mới vừa đôi mươi. Nhiều nén hương và hàng nghìn ngọn nến được thắp lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Chương trình đã khắc họa hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Cùng với việc phối hợp, tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”, những ngày qua, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, nghĩa tình nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đặc biệt, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 360 đến 590 hài cốt liệt sĩ; đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ xác định danh tính đối với 22.374 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Một hành trình không ngừng nghỉ

Chương trình truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” tại điểm cầu Tuyên Quang được thực hiện tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Thanh Thủy.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Hồng Diên; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.

Điểm nhấn của chương trình tại điểm cầu Tuyên Quang là câu chuyện về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai quyết liệt.

Trên những cánh rừng biên cương, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng đến nay vẫn còn hơn 1.200 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Mở đường cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cuối năm 2025, Quân khu 2 triển khai Dự án rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2025-2027 tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu. Riêng tại Tuyên Quang, dự án tập trung rà phá 4.460ha đất ô nhiễm bom mìn nặng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn cho biết, việc lựa chọn Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy làm điểm cầu truyền hình trực tiếp có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và khẳng định quyết tâm của các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ và Nhân dân cả nước.

Để hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian ngắn, Quân khu 2 đã huy động 26 đơn vị và hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tổ chức thành hơn 170 đội thi công đồng loạt tại 12 xã biên giới, trong đó trọng điểm là xã Thanh Thủy. Đến nay, riêng vùng lõi Vị Xuyên, công tác rà phá đạt hơn 70% khối lượng công việc và sẽ hoàn thành trong tháng 11 bàn giao mặt bằng sạch phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, câu chuyện về liệt sĩ Hoàng Văn Địch, quê Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã để lại sự xúc động trong lòng khán giả. Hàng chục năm nay, các con của liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã đi đến rất nhiều tỉnh như Quảng Trị, Đà Nẵng, thành phố Huế để tìm phần mộ của bố mình. Trên hành trình đó, họ đã tìm giúp được phần mộ liệt sĩ của 4 gia đình khác trong xã, nhưng phần mộ của bố mình thì không thấy.

Tại chương trình, gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã xúc động lên sân khấu để nhận những tài liệu vô giá về người cha của mình. Những di vật của liệt sĩ được thu giữ ngay trên thi thể của một chiến sĩ, sau một cuộc giao tranh tại khu vực Nhuận Đức, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình cầu truyền hình không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra chương phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Canada

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, ngày 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại diện tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ

Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số đại diện tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

[Video] Thời sự 24h ngày 23/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Lương tối thiểu vùng cao nhất được đề xuất tăng lên 5,7 triệu đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Học viện Quân y nâng cao chất lượng công tác tuyên huấn

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) yêu cầu Học viện Quân y tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục hoàn thiện và đưa các hệ thống vào sử dụng thực chất, hiệu quả

Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: MINH SƠN)

Khai mạc Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác kiểm tra-pháp luật Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2026

Sáng 23/9, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác kiểm tra-pháp luật năm 2026. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/9 nhằm cập nhật kiến thức, thống nhất nhận thức và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội toàn quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc về Tổng kết 40 năm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tổ biên tập về Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

[Infographic] Những nội dung chính trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

[Infographic] Những nội dung chính trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ 4 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh sự khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương, đáp ứng yêu cầu tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Kết luận buổi làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn; thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu ADN. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Với trách nhiệm cao nhất, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt tiến độ thu nhận gần 26.000 mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tạo nền tảng then chốt để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các anh hùng và khẳng định sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".