Hà Nội lấy bản sắc làm nền tảng nâng tầm thương hiệu điểm đến

Từ ngày 27 đến 29/8, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Trần Trung Hiếu làm trưởng đoàn cùng các đơn vị, doanh nghiệp của Thủ đô tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Đoàn Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Khôi Minh)
Đoàn Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Khôi Minh)

Với chủ đề “Hà Nội - Điểm đến di sản, kết nối tương lai”, khu gian hàng thành phố Hà Nội có quy mô 54m², giới thiệu các giá trị di sản, văn hóa, ẩm thực, làng nghề và những sản phẩm du lịch đặc trưng, kết hợp ứng dụng công nghệ trong quảng bá điểm đến.

Tham gia không gian xúc tiến của Hà Nội có 15 đơn vị đồng hành, tập trung giới thiệu các sản phẩm có khả năng khai thác thị trường khách quốc tế và khách chất lượng cao như du lịch văn hóa-di sản, du lịch đêm, làng nghề, ẩm thực, MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng, sự kiện, triển lãm), du lịch xanh, du lịch nông thôn, thể thao và các sản phẩm mới. Các tour khám phá di sản, văn hóa, ẩm thực; tour trải nghiệm Hà Nội, tour làng nghề, tour du lịch đêm cùng những chương trình kết nối Hà Nội với Ninh Bình, Hạ Long, Hạ Long-Yên Tử và các điểm đến phía bắc được giới thiệu tới đối tác trong nước và quốc tế.

Không gian xúc tiến cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Nội gặp gỡ doanh nghiệp, người mua sản phẩm du lịch, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch và đối tác quốc tế, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm. Hoạt động này góp phần đưa xúc tiến du lịch từ quảng bá đơn thuần sang tăng cường kết nối giữa điểm đến, sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường.

Từ quảng bá hình ảnh đến quản trị thương hiệu

Chiều 27/8, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội Hà Tiến Nghi tham gia phiên thảo luận “Kiến tạo thương hiệu điểm đến Việt Nam vươn tầm quốc tế - Thiết lập thước đo thành công mới cho hệ sinh thái du lịch” trong khuôn khổ hội thảo “Nâng tầm xúc tiến du lịch thông qua xây dựng thương hiệu điểm đến và tăng cường liên kết quốc tế”.

1-7622.jpg
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội Hà Tiến Nghi tham gia phiên thảo luận. (Ảnh: Khôi Minh)

Từ thực tiễn công tác xúc tiến của Thủ đô, ông Hà Tiến Nghi cho rằng xây dựng thương hiệu điểm đến cần được nhìn nhận là một quá trình lâu dài. Xúc tiến không chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh, mà phải gắn với xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu điểm đến. Theo đó, cần chuyển từ cách tiếp cận “quảng bá những giá trị đang có” sang “quản trị và phát triển những giá trị tạo nên thương hiệu điểm đến”.

Với Hà Nội, định hướng này được đặt trên nền tảng bản sắc của một Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ không gian lịch sử, văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và làng nghề. Những giá trị đó chỉ thật sự trở thành sức mạnh của thương hiệu khi được nhận diện rõ, được kể bằng những câu chuyện phù hợp và chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm có khả năng tạo dấu ấn đối với du khách.

Theo ông Hà Tiến Nghi, văn hóa không chỉ nằm trong các công trình di tích mà cần hiện diện sinh động qua đời sống phố phường, bàn tay của nghệ nhân và nhịp sống cộng đồng. Du khách quốc tế không chỉ muốn tham quan một địa danh, mà còn mong muốn tiếp xúc với con người, hiểu câu chuyện phía sau và cảm nhận được những giá trị làm nên bản sắc của điểm đến.

Từ cách tiếp cận đó, Hà Nội định hướng nâng tầm chuỗi sự kiện hằng năm như Happy Tết, Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội Sen Hà Nội, Lễ hội Áo dài du lịch, Festival Thu Hà Nội, Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề. Những hoạt động này được xác định là các không gian văn hóa bản địa, tạo chiều sâu trải nghiệm và góp phần định vị thương hiệu du lịch Thủ đô.

Bảo tồn bản sắc gắn với đổi mới sản phẩm

Cùng với xây dựng thương hiệu từ bản sắc, Hà Nội đặt ra yêu cầu cân bằng giữa bảo tồn và đổi mới sản phẩm. Bảo tồn là giữ được giá trị cốt lõi, tính nguyên bản và linh hồn của di sản; đổi mới không nhất thiết tạo ra những giá trị hoàn toàn mới, mà tìm kiếm cách tiếp cận, cách kể câu chuyện và tổ chức trải nghiệm để những giá trị đó tiếp tục có sức sống trong đời sống đương đại.

Theo định hướng được chia sẻ, Hà Nội tập trung làm mới các sản phẩm du lịch đêm tại Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám; kết nối không gian di sản 36 phố nghề với các hoạt động trải nghiệm tương tác như làm tranh Hàng Trống, mộc bản, thêu tay. Cùng với đó là định hướng đổi mới hạ tầng lưu trú xanh, ưu tiên các mô hình boutique và ecolodge xanh tại Đông Anh, Sóc Sơn và dọc trục không gian sông Hồng.

Cách làm này hướng tới đưa du khách từ vị trí quan sát sang trực tiếp tham gia trải nghiệm, qua đó tạo sự gắn kết sâu hơn giữa du khách với văn hóa, di sản và cộng đồng địa phương.

Liên kết vùng làm nền tảng, liên kết quốc tế làm đòn bẩy

Một nội dung quan trọng được Hà Nội nhấn mạnh là tăng cường liên kết quốc tế phải được xây dựng trên nền tảng liên kết trong nước. Hà Nội chủ động liên kết với vùng Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh, thành phố nhằm chia sẻ cơ sở dữ liệu, tạo mối quan hệ tương hỗ và hình thành những chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh.

1787826189212-8202426424708691909-8202426424708691909-d2e51a6fdca44a600de01af61c2c43c0.jpg
Gian hàng thành phố Hà Nội. (Ảnh: Khôi Minh)

Trên nền tảng liên kết đó, hoạt động xúc tiến quốc tế được định hướng theo từng thị trường mục tiêu. Với thị trường châu Âu, Hà Nội hướng tới dòng sản phẩm du lịch chậm, gắn với tiêu chuẩn sinh thái xanh. Với thị trường Ấn Độ, tập trung vào phân khúc khách MICE và đám cưới, đồng thời chuẩn bị điều kiện phù hợp về dịch vụ, ẩm thực và kết nối với các đối tác quốc tế.

Từ hoạt động tại một hội chợ du lịch, câu chuyện xúc tiến được Hà Nội đặt trong một định hướng rộng hơn: xây dựng thương hiệu từ bản sắc, phát triển sản phẩm trên nền tảng di sản, mở rộng không gian liên kết và tiếp cận từng thị trường quốc tế theo nhu cầu cụ thể.

Xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ là câu chuyện truyền thông, mà là quá trình đồng bộ từ giữ gìn di sản, đổi mới trải nghiệm đến liên kết sức mạnh. Với cách tiếp cận đó, Hà Nội hướng tới phát huy hiệu quả những giá trị vốn có, mở rộng không gian hợp tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước đưa thương hiệu du lịch Thủ đô vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Du khách khám phá Kỳ Co-Eo Gió trong hành trình trải nghiệm từ biển xanh đến đại ngàn. (Ảnh: TTXVN)

Thu hẹp khoảng cách từ biển đến đại ngàn, mở ra hành trình du lịch liền mạch

Không chỉ là bài toán mở rộng các tuyến giao thông liên vùng, để du lịch duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực sự bứt tốc đòi hỏi một tư duy phát triển mới. Theo đó, cần hình thành hành lang du lịch hoàn chỉnh, giải quyết bài toán logistics dịch vụ nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tối ưu hóa trải nghiệm của du khách.

Cù lao Thới Sơn nhìn từ trên cao (Ảnh: MỸ HÀ)

Về Mỹ Tho nhớ ghé cù lao

Cù lao Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lớn nhất trong bốn cù lao ở hạ lưu sông Tiền, mà dân gian quen gọi là cồn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa mưa lũ.

Chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho du khách

Ngày 22/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa yêu cầu tăng cường quản lý du lịch, bảo đảm an toàn du khách. 

AI đang làm thay đổi sâu sắc ngành du lịch toàn cầu, từ cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ đến phương thức các quốc gia xây dựng và quảng bá thương hiệu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiến tạo hành trình trải nghiệm chất lượng từ nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du lịch. Giờ đây, họ xem công cụ tìm kiếm như một trợ lý tư vấn với những yêu cầu cụ thể mang đậm cá nhân hóa. Tận dụng AI để tiếp cận khách hàng ở đúng thời điểm sẽ làm tăng khả năng hiện diện của doanh nghiệp trên nền tảng tìm kiếm.

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng vào ngày 23/8 tới đây.

Những điều thú vị về "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp vào mọi ca khúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" 2025 từng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng. Sự trở lại "Tổ quốc trong tim" năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả.

Sản phẩm OCOP là một trong những lý do thôi thúc du khách tìm tới khám phá vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, làng nghề. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, thương hiệu OCOP còn có khả năng kết nối sản phẩm với vùng nguyên liệu, làng nghề và văn hóa bản địa. Một khi các yếu tố này được tổ chức thành tour trải nghiệm, sản phẩm OCOP có thể trở thành lý do để du khách tìm tới điểm đến, thay vì chỉ là món hàng mua được sau mỗi chuyến đi.

Mỳ Quảng - món ăn được đông đảo khách quốc tế yêu thích và thưởng thức khi đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 của Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao bởi giàu bản sắc, với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới và nước dùng đậm đà.