“Ước mơ của em” đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em

Tối 31/8, tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsangmaru (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em tại Việt Nam với chủ đề “Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới”. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những kịch bản sân khấu có chất lượng nghệ thuật cao, ngôn ngữ mới mẻ, giàu tính giáo dục, nhân văn để chuyển thể thành các tác phẩm nhạc kịch dành cho thiếu nhi.
Trao giải Nhất cho tác phẩm “Ước mơ của em” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)
Trao giải Nhất cho tác phẩm “Ước mơ của em” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)

Cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em tại Việt Nam được tổ chức trên cơ sở tiếp nối thành công của những dự án giao lưu, đồng sáng tạo vừa qua giữa nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru. Hai nhà hát đã giới thiệu tới công chúng Việt Nam một số vở nhạc kịch đặc sắc được dàn dựng theo xu hướng sáng tạo đương đại trên thế giới, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và yêu mến của đông đảo khán giả nhỏ tuổi.

Đây cũng là bước đi chủ động nhằm giới thiệu tới khán giả loại hình nhạc kịch còn khá mới mẻ tại Việt Nam, trở thành nhân tố tích cực trong hành trình xây dựng nền tảng phát triển của loại hình nghệ thuật này, góp phần đưa diện mạo hoạt động nghệ thuật cho trẻ em tiếp cận với các trào lưu trình diễn đương đại trên thế giới.

Cuộc thi nhằm huy động khả năng sáng tác của các tác giả chuyên và không chuyên tại Việt Nam, từ đó lựa chọn ra nhiều kịch bản có chất lượng, làm tiền đề hướng đến dàn dựng những vở nhạc kịch đặc sắc dành cho trẻ em, nâng cao đời sống tinh thần và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng nghệ thuật của công chúng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt các tác phẩm sân khấu phục vụ thiếu niên, nhi đồng trong thời gian qua.

Trao giải Nhì cho tác phẩm “Gà mái biết... gáy” của tác giả Phan Thanh Tùng. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)

Trao giải Nhì cho tác phẩm “Gà mái biết... gáy” của tác giả Phan Thanh Tùng. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau khi Cuộc thi được phát động, từ 01/12/2023 đến ngày 30/3/2024, có 30 tác phẩm của các tác giả đã được gửi tới dự thi. Trên cơ sở đánh giá, thẩm định nghiêm túc, khách quan, Hội đồng Giám khảo của cuộc thi bao gồm các thành viên đến từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và hai Nhà hát đã lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Chung cuộc, Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm “Ước mơ của em” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh. Với tác phẩm này, tác giả muốn thể hiện nội dung sau chiến tranh, Việt Nam đã và đang phát triển hội nhập, xây dựng một đất nước giàu mạnh, đặc biệt là thế hệ trẻ thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh cho biết: Nhân vật chính trong "Ước mơ của em" là cô bé Nhất Linh, được lấy cảm hứng từ chính bản thân Thanh Thanh - một cô gái khuyết tật phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ và hy vọng.

Nhất Linh dù mang trong mình căn bệnh ung thư do di chứng chất độc da cam/dioxin nhưng cô bé vẫn luôn giữ vững niềm tin và quyết tâm theo đuổi ước mơ cháy bỏng, giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh, biến ước mơ tưởng chừng như không thể thành hiện thực.

“Mỗi trang viết, mỗi bước đi cùng Nhất Linh trên con đường chông gai, đồng thời cũng là hành trình của chính bản thân mình trong việc tìm kiếm ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Cùng với sự đồng cảm, lòng nhân ái, tình yêu thương và sự giúp đỡ của cộng đồng với những người yếu thế, mình tin chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn theo đuổi ước mơ, dù cuộc đời có thử thách đến đâu. Thông qua vở nhạc kịch mình mong muốn gửi đến các em nhỏ thông điệp rằng, dù các em là ai, khác biệt thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần có ước mơ và quyết tâm, các em sẽ tìm được con đường dẫn tới thành công và hạnh phúc”-Thanh Thanh chia sẻ.

Tác giả Thanh Thanh trước đó cũng từng ghi dấu ấn với một số tác phẩm như: “Thóc và Đậu” - giải Nhì sáng tác cho tuổi thơ (2019), hạng mục kịch bản truyện tranh; “Mình là bạn nhé” - giải Ba cá nhân “Nhà viết kịch tài ba”, dự án Be Friend "Phòng ngừa bạo lực học đường" do Good Neighbors International (GNI) tổ chức (2020); Bài viết “Vượt lên số phận” - giải Đặc biệt cuộc thi "Vượt lên số phận" lần 6 (2023); Ý tưởng “Bảo vệ bản quyền” – giải Nhì Cuộc thi bảo vệ bản quyền quốc tế (2024).

Cũng tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho tác phẩm “Gà mái biết... gáy” của tác giả Phan Thanh Tùng; và giải Ba cho tác phẩm “Siêu gà 9 cựa” của tác giả Nguyễn Thu Hiền.

Trao giải Ba cho tác phẩm “Siêu gà 9 cựa” của tác giả Nguyễn Thu Hiền. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)

Trao giải Ba cho tác phẩm “Siêu gà 9 cựa” của tác giả Nguyễn Thu Hiền. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)

Phát biểu tại sự kiện, ông Um Dongyoul, Giám đốc Nhà hát SangsangMaru cho biết: Qua cuộc thi, ông đã hiểu được nhiều hơn về thế giới tâm hồn, tình cảm của con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Từ kết quả cuộc thi, ông và Ban tổ chức đã tìm được những tác phẩm có thể kể câu chuyện của Việt Nam đủ sức lay động và chạm tới thế giới, đủ sức chinh phục khán giả quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật sân khấu.

Giám đốc Nhà hát SangsangMaru cũng chia sẻ qua cuộc thi, ông thấy được Việt Nam có rất nhiều tác giả sân khấu tiềm năng. Ông đang ấp ủ dự định sẽ dàn dựng tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi dưới dạng nhạc kịch và đưa tới với đông đảo khán giả không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.