Nhà hát Tuổi trẻ dựng 4 vở diễn thiếu nhi mới trong dự án "Mùa hè yêu thương 2024"

Nhà hát Tuổi trẻ vừa ra mắt vở diễn mới dành cho thiếu nhi: "Bữa tiệc của Elsa” và sắp tới là 3 vở: “Vị vua không ngai”, “Giải cứu bà nội” và “Zorba - chú mèo thám tử". Đây là những vở diễn nằm trong dự án "Mùa hè yêu thương 2024" của nhà hát.
Cảnh trong vở nhạc kịch " Bữa tiệc của Elsa"
Cảnh trong vở nhạc kịch " Bữa tiệc của Elsa"

“Mùa hè yêu thương” là dự án nghệ thuật hằng năm của Nhà hát Tuổi trẻ phục vụ kỳ nghỉ mùa hè của các em nhỏ. Dự án bao gồm nhiều chương trình, vở diễn dành cho thiếu nhi, gửi gắm tình cảm và tâm huyết của các nghệ sĩ, thu hút các bậc phụ huynh đồng hành cùng trẻ thơ đến với sân khấu, góp phần thúc đẩy sự gắn kết, yêu thương trong gia đình và xã hội.

Chương trình dự án "Mùa hè yêu thương" năm nay có 4 vở diễn mới, trong đó có hai vở nhạc kịch và hai vở kịch nói, hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ cùng các bậc phụ huynh những trải nghiệm nghệ thuật đầy hào hứng và ý nghĩa.

“Bữa tiệc của Elsa” là vở nhạc kịch của tác giả Trần Lệ Chiến, do Nghệ sĩ Ưu tú Lê Ánh Tuyết và Đào Duy Anh đạo diễn. Nội dung vở diễn kể lại cuộc hành trình tự hoàn thiện bản thân của một cô bé. Tuy xinh xắn, thông minh và cá tính, nhưng vì được cả nhà quá cưng chiều, cô bé trở nên ích kỷ, ỷ lại và không biết chia sẻ, khiến cho bạn bè xa lánh.

Đối mặt không ít thử thách cùng những tình huống khó khăn và để giải quyết, xử lý, cô bé đã dần hiểu ra trong cuộc sống rất cần sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu để vượt qua. Cũng từ đó, cô đã thay đổi, biết thấu hiểu, sẻ chia với mọi người.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, giàu tính nhân văn, “Bữa tiệc của Elsa” còn mang lại nhiều cảm xúc với những ca khúc, giai điệu âm nhạc vui tươi của các nhạc sĩ: Lưu Thiên Hương, Tuấn Nghĩa, Huyền Trung, Trần Cường... và các tiết mục múa sôi động được đông đảo trẻ em yêu thích, do các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc trình diễn.

Vở nhạc kịch thứ hai “Zorba - chú mèo thám tử” của tác giả Lee Jieun, đạo diễn: Lee Jongseok là công trình hợp tác dàn dựng của Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsang Maru của Hàn Quốc.

Vở diễn kể về câu chuyện phiêu lưu của Thám tử Zorba, tôn vinh và đề cao tầm quan trọng của những mối quan hệ trong gia đình, mang lại niềm vui, sự sáng tạo, trí tưởng tượng và trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho mọi thành viên trong gia đình.

"Zorba - chú mèo thám tử” dựng theo quy chuẩn quốc tế và đã gặt hái nhiều thành công tại Hàn Quốc. Trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, vở nhạc kịch được chuyển thể và dàn dựng gần gũi khán giả nhỏ tuổi Việt Nam theo quy chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng của buổi diễn gốc, bảo đảm tính hấp dẫn, gẫn gũi với khán giả, đặc biệt là các em nhỏ.

Cùng hai vở nhạc kịch, dịp này nhà hát cũng sẽ ra mắt vở kịch nói “Vị vua không ngai” của Vũ Thị Thảo; đạo diễn Lại Huy Hoàng dàn dựng. Kịch bản vở diễn từng giành giải A trong Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu phục vụ thiếu niên, nhi đồng do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức năm 2023.

Cảnh trong vở "Vị vua không ngai".

Cảnh trong vở "Vị vua không ngai".

Vở kịch là cuộc phiêu lưu từ đời thực lạc bước vào thế giới tưởng tượng đầy màu sắc của một cậu bé thông minh, can đảm và luôn lạc quan. Bước vào cuộc phiêu lưu cùng với muông thú trong rừng, cậu bé đã nỗ lực hết mình đấu tranh để bảo vệ môi trường thiên nhiên, sự sống và các loài vật.

Được chăm chút kỹ lưỡng về các hiệu ứng thị giác và hình ảnh, vở diễn mở ra một không gian mới lạ, đầy màu sắc cùng diễn xuất duyên dáng của các nghệ sĩ tài năng, truyền cảm hứng cho các em nhỏ qua những bài học sâu sắc về tình đoàn kết, tinh thần đồng đội, ý thức rèn luyện bản thân để vượt qua mọi thử thách.

Vở diễn thứ tư của Nhà hát Tuổi trẻ là “Giải cứu bà nội” của giả Jerome Poncin và cũng do Nghệ sĩ Lê Ánh Tuyết và Đào Duy Anh đạo diễn. Vở diễn nhận được hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie Bruxelles (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp), đồng thời là kết quả hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Bốn bàn tay, một trong những nhà hát trình diễn nghệ thuật múa rối cho trẻ em hàng đầu tại Bỉ.

Vở diễn lôi cuốn khán giả với câu chuyện và phong cách dàn dựng, biểu diễn gần gũi với văn hóa và đời sống Việt Nam, đề cao và tôn vinh tình cảm ruột thịt, gắn kết các thế hệ trong gia đình. Vở diễn dành cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi và cả cha mẹ của các em.

Cũng trong dự án "Mùa hè yêu thương", Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công bố kết quả, trao giải cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em có chủ đề: "Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới". Cuộc thi do Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru của Hàn Quốc tổ chức nhằm tìm kiếm kịch bản có chất lượng cao để chuyển thể thành các vở nhạc kịch dành cho thiếu nhi.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.