Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London

Vào hai tối 2 và 3/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) sẽ trở lại cùng Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra-LSO), đưa khán giả yêu nhạc cổ điển đến với những thanh âm giàu màu sắc của Lyadov, Mozart và Tchaikovsky.

Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình diễn ra sáng 2/10 tại Hà Nội, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết: Khi khởi xướng VACC từ năm 2017, Vietnam Airlines không đặt mục tiêu đơn thuần là tổ chức một chương trình hòa nhạc, mà hướng tới xây dựng một điểm hẹn văn hóa có chất lượng, đưa những chương trình nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam; qua đó phát triển thêm những sản phẩm văn hóa có chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Đỗ Đông Hưng, hành trình của VACC từ năm 2017 đến nay cho thấy để xây dựng một chương trình văn hóa có uy tín cần thời gian và sự đầu tư lâu dài; chất lượng nghệ thuật phải được duy trì qua từng mùa; quan hệ với các đối tác quốc tế cần được củng cố và chương trình phải tiếp tục thu hút được sự quan tâm của khán giả. Việc các nghệ sĩ quốc tế nhiều lần trở lại Hà Nội là một trong những kết quả rõ nét của quá trình đó.

2-ong-do-dong-hung-truong-ban-truyen-thong-vietnam-airlines-phat-bieu-tai-hop-bao-1363.jpg
Ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông Vietnam Airlines, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Năm nay, VACC tiếp tục chào đón LSO - một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới, đã nhiều lần trở lại Hà Nội cùng nhiều nghệ sĩ và nhạc trưởng danh tiếng. Qua đó, góp phần tạo cầu nối giữa khán giả Hà Nội và các nghệ sĩ, tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới.

Đồng hành cùng LSO lần này là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, người giữ vị trí Chỉ huy trưởng của dàn nhạc từ tháng 9/2024. Ông có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh và từng chỉ huy nhiều chương trình opera, giao hưởng, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc quốc tế.

Chỉ huy trưởng Sir Antonio Pappano cho biết, dù đây là lần thứ hai quay trở lại Việt Nam, ông vẫn có những cảm xúc mới mẻ và mong muốn mang tới cho khán giả Thủ đô những tác phẩm âm nhạc đẹp nhất.

4-ngai-sir-antonio-pappano-nhac-truong-cua-dan-nhac-giao-huong-london-chi-huy-2-dem-dien-5346.jpg
Chỉ huy trưởng Sir Antonio Pappano phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo đó, trong chương trình được thiết kế riêng cho khán giả Việt Nam, VACC 2026 sẽ giới thiệu ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau. Mở đầu là “The Enchanted Lake” của Anatoly Lyadov - tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó, “Sinfonia Concertante” của Wolfgang Amadeus Mozart mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad trên bức nền hòa thanh cùng LSO.

Khép lại buổi trình diễn là “Symphony No.5” của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến thanh âm mạnh mẽ và kịch tính.

5-ong-john-harte-giam-doc-dieu-hanh-dan-nhac-giao-huong-london-phat-bieu-tai-hop-bao-3937.jpg
Ông John Harte, Giám đốc điều hành Dàn nhạc Giao hưởng London, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm thu Hà Nội”, VACC 2026 do Vietnam Airlines phối hợp LSO và Nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Qua âm nhạc, chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa quốc tế đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - một thành phố giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp có nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật quốc tế lớn được tổ chức, thu hút đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu thế giới tham gia, tiêu biểu như: Festival Thăng Long - Hà Nội, Hanoi Jazztival, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội,... Và VACC tiếp tục là cơ hội để quảng bá hình ảnh một Hà Nội giàu bản sắc, năng động tới bạn bè quốc tế, nhất là vào thời điểm mùa thu - khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, cũng mùa cao điểm thu hút đông du khách quốc tế đến thăm Thủ đô.

3-ba-le-thi-anh-mai-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ha-noi-phat-bieu-tai-hop-bao-6851.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc sản xuất, cho biết VACC đã qua nhiều mùa tổ chức, và mỗi chương trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với những tiêu chuẩn cao. “Để có một buổi biểu diễn nhạc cổ điển, trước hết phải có một dàn nhạc tuyệt vời, một chỉ huy tuyệt vời, những nhạc cụ chất lượng và tất cả các khâu chuẩn bị đều phải được thực hiện ở mức chuyên nghiệp”, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.

6-ong-nguyen-quoc-trung-nhac-si-giam-doc-san-xuat-phat-bieu-tai-su-kien-9.jpg
Nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc sản xuất, chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ mong muốn VACC sẽ tiếp tục được Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội duy trì, đồng thời có thêm những cơ hội tổ chức các chương trình ngoài trời để đông đảo khán giả Thủ đô có thể tiếp cận với âm nhạc giao hưởng thế giới.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, bên cạnh 2 đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Những sắc màu văn hóa tại đêm khai mạc Lễ hội văn hóa thế giới

Những tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa các quốc gia trong Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã mang đến một đêm khai mạc giàu cảm xúc cho đông đảo khán giả tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện và cả những khán giả theo dõi qua các nền tảng.

Đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 dự kiến thu hút lên đến 30 nghìn khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lần đầu tiên đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả đến với Lai Châu

Ngày 1/10, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức công bố, Lai Châu trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi sự kiện Y-Fest năm nay. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, Y-Fest 2026 tại Lai Châu là một chuỗi hoạt động văn hóa, công nghệ và giải trí chưa từng có dành cho người dân địa phương và du khách.