Sau "Mưa đỏ", Điện ảnh Quân đội nhân dân chuẩn bị cho "Đất lửa"

Sau thành công của phim "Mưa đỏ", Điện ảnh Quân đội nhân dân triển khai chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa", hướng tới các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước năm 2028.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)
Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Đây là dự án quy mô, hướng tới tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2028) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Đất lửa" được đặt yêu cầu cao ngay từ khâu chuẩn bị: chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời có chất lượng nghệ thuật và khả năng tạo đồng cảm với công chúng.

Thực hiện chủ trương đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt, ngày 1/10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa".

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Cục Tuyên huấn, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Cục Tài chính, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cùng các cơ quan chức năng liên quan. Về phía Điện ảnh Quân đội nhân dân có Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc, cùng Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng chức năng và cán bộ liên quan đến dự án.

1790845834336-4994406633488636326-4994406633488636326-1cda7b775526baed070174bfea157f95-3852.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, sau thành công của bộ phim "Mưa đỏ", Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai để Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". Bộ phim hướng tới phục vụ công tác tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và quân đội trong năm 2028.

Theo đó, quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất cần được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Một bộ phim về đề tài lịch sử, nhất là những câu chuyện gắn với đất nước và quân đội, đòi hỏi sự cẩn trọng ngay từ khâu xây dựng kịch bản, lựa chọn chất liệu, xác lập bối cảnh đến tổ chức sản xuất.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu "Đất lửa" bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và sức hấp dẫn đối với công chúng. Tác phẩm được kỳ vọng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, vừa có sức sống nghệ thuật, tạo sự đồng cảm và cảm xúc nơi khán giả.

Đây cũng là những yêu cầu đặt ra trong quá trình Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục triển khai các dự án điện ảnh có quy mô, trong đó bài toán cân bằng giữa yêu cầu tư tưởng, tính chân thực lịch sử và ngôn ngữ điện ảnh luôn có ý nghĩa quyết định đối với sức sống của tác phẩm.

1790845834344-4994406633488636326-4994406633488636326-16640e8b2b304ad8027c6bf5c4784346-5968.jpg
Đại tá Nguyễn Thu Dung (bên trái), Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất "Đất lửa". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất "Đất lửa". Nội dung tập trung vào quá trình xây dựng, hoàn thiện kịch bản; đồng thời đề xuất một số nội dung cần Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo và các cơ quan chức năng phối hợp, bảo đảm cho những bước tiếp theo của dự án.

Các đại biểu tập trung trao đổi về chất lượng nghệ thuật, định hướng chính trị, quy mô sản xuất và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Qua những nội dung được thảo luận có thể thấy, "Đất lửa" đang được chuẩn bị theo một quy trình có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn, từ định hướng nội dung, kịch bản đến các điều kiện phục vụ sản xuất.

1790845834365-4994406633488636326-4994406633488636326-6b927da92bdf44b0fad985172a78d352-6458.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Với một dự án điện ảnh hướng tới các sự kiện lớn của đất nước, việc chuẩn bị sớm được xem là cơ sở để có thêm thời gian hoàn thiện kịch bản và chủ động về tổ chức sản xuất. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị trong công tác chuẩn bị; đánh giá cao sự chủ động của Điện ảnh Quân đội nhân dân và các cơ quan chức năng trong những công việc bước đầu của dự án.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai những nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cục Tuyên huấn tiếp tục chỉ đạo, định hướng nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền của bộ phim. Các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn Điện ảnh Quân đội nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

1790845834350-4994406633488636326-4994406633488636326-6cf04def2f8b3a654ca09dd227a5178e-6560.jpg
Các đại biểu tích cực tham gia ý kiến đóng góp. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc đúng tiến độ; quyết tâm sản xuất thành công phim truyện điện ảnh "Đất lửa", làm nên một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, phục vụ bộ đội và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.