Kiến tạo thế hệ hạnh phúc từ những điều nhỏ bé

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé lần thứ 11 năm 2026 diễn ra với chủ đề “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”. 

Màn đồng diễn của 700 mẹ bầu tại Festival. (Ảnh: BTC)
Màn đồng diễn của 700 mẹ bầu tại Festival. (Ảnh: BTC)

Sự kiện thu hút hàng nghìn mẹ bầu, em nhỏ và gia đình đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, vận động, kết nối, mua sắm và vinh danh.

Festival Mẹ bầu & Em bé là hoạt động thường niên do KidsPlaza tổ chức, năm nay bước sang mùa thứ 11. Với thông điệp “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, chương trình hướng tới việc tạo một không gian để các gia đình chia sẻ trải nghiệm trên hành trình làm cha mẹ, qua đó lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự đồng hành với trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

011-3700.jpg
Bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KidsPlaza chia sẻ tại Festival. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KidsPlaza chia sẻ: Hành trình làm mẹ không bắt đầu khi em bé chào đời, mà có thể bắt đầu từ khoảnh khắc người phụ nữ bắt đầu mang thai, cũng như quá trình một em bé lớn lên trong bụng mẹ.

Qua hành trình ấy, bà Duyến nhắc tới những người mẹ của mỗi người, rằng khi mang thai, người phụ nữ có thể hiểu hơn những gì mẹ mình từng trải qua, từ những cơn nghén, mệt mỏi, mất ngủ, lo lắng đến những khoảnh khắc đặt tay lên bụng chờ đón con. Điều kiện chăm sóc ngày nay có thể khác trước, nhưng tình yêu của người mẹ dành cho con luôn là điểm tựa quan trọng.

“Càng đồng hành cùng ba mẹ, chúng tôi càng nhận ra rằng để nuôi một em bé trưởng thành, chúng ta đang nuôi dưỡng một con người. Một vòng tay đủ ấm hôm nay sẽ nuôi dưỡng một trái tim biết yêu thương ngày mai. Một lời nói dịu dàng hôm nay sẽ nuôi dưỡng một con người biết thấu cảm. Từ quan niệm đó, KidsPlaza đặt chủ đề Festival năm nay là “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, có nghĩa là một thế hệ hạnh phúc được hình thành từ hàng nghìn điều nhỏ bé, bắt đầu bằng tình yêu thương dành cho trẻ”, bà Duyến nhấn mạnh.

555.jpg
Quang cảnh 700 mẹ bầu cùng tập theo chuyên gia Ấn Độ. (Ảnh: BTC)
444-361.jpg
Huấn luyện viên Swarup Chatterjee, bác sĩ, chuyên gia Yoga và thiền định đến từ tổ chức The Art of Living (Nghệ thuật sống) của Ấn Độ. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ Festival tại Hà Nội, 700 mẹ bầu cùng 700 em bé được đặt trong hình ảnh “chuyến bay hạnh phúc” KidsPlaza Airline. Hành trình được xây dựng như một câu chuyện tượng trưng, bắt đầu từ “ga khởi nguồn”, nơi một sự sống bắt đầu và một người mẹ bắt đầu được sinh ra; đi qua “độ cao kiến tạo”, “phần kết nối” và hướng tới “sân bay hạnh phúc”.

Trong đó, hoạt động Yoga Bầu (yoga cho mẹ bầu) với sự tham gia đồng diễn của 700 mẹ bầu là một trong những điểm nhấn của Festival, hướng tới khuyến khích phụ nữ duy trì vận động phù hợp trong thai kỳ, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tăng sự gắn kết với em bé. Huấn luyện viên Swarup Chatterjee, bác sĩ, chuyên gia Yoga và thiền định đến từ tổ chức The Art of Living (Nghệ thuật sống) của Ấn Độ, với hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết, yoga có ý nghĩa đối với phụ nữ mang thai khi được thực hành phù hợp. Yoga có thể giúp các mẹ ngủ ngon hơn, tinh thần thư thái hơn và cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần. Khi tập luyện, tuần hoàn máu được cải thiện, cơ bắp được thư giãn, qua đó giúp giảm một số triệu chứng đau mỏi như đau lưng, đau vai.

Chuyên gia chia sẻ: "Thai kỳ có thể khiến người mẹ chịu nhiều áp lực về thể chất và tinh thần. Các bài tập yoga kết hợp thở và thiền mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện tiêu hóa và giúp người mẹ có trạng thái thoải mái hơn. Khi người mẹ khỏe mạnh và tinh thần vui vẻ, em bé cũng có điều kiện phát triển tốt hơn. Từ những em bé hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc”.

0118-617.jpg
Hoạt động dành cho các bé tại sự kiện. (Ảnh: BTC)
0116-6782.jpg
Cuộc thi "Bé khỏe, bé tài năng. (Ảnh: BTC)

Với chị Đỗ Thu Hà, 28 tuổi, một trong 700 mẹ bầu tham dự chương trình, buổi đồng diễn Yoga mang đến nhiều cảm xúc. Đến từ Nghệ An, chị đang mang thai người con thứ hai. Người con đầu gặp vấn đề về sức khỏe, khiến những năm qua, hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc con của chị nhiều khó khăn, vất vả. “Những trải nghiệm tại sự kiện khiến tôi nghĩ nhiều hơn về cha mẹ của mình, hiểu hơn tình yêu và sự lo lắng của cha mẹ. Điều tôi mong muốn giờ đây rất giản dị là bản thân có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé chào đời bình an và những em bé có mặt tại Festival cũng được lớn lên khỏe mạnh”, chị Hà bày tỏ.

Bên cạnh hoạt động Yoga Bầu, Festival Mẹ bầu & Em bé năm 2026 tại Hà Nội có 5 nhóm hoạt động chính. Các hoạt động như Mega Sale (Ngày hội mua sắm lớn) quy tụ gần 200 gian hàng chính hãng của các thương hiệu Mẹ & Bé; Kidslympic Bé bò (Cuộc thi bé bò) dành cho 1.000 em bé từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi; Kidslympic Iron Racer (Bé khỏe, bé tài năng) là hoạt động mới dành cho 1.000 bé từ 12 đến đủ 18 tháng tuổi; Family Day (Ngày gia đình) dành cho 300 em bé từ 1 đến đủ 4 tuổi cùng gia đình tham gia các hoạt động kết nối.

Một điểm nhấn khác của Festival là Lễ Vinh danh WeFamily Awards năm 2026 diễn ra vào tối 4/10 được giới thiệu là sân khấu vinh danh ngành Mẹ & Bé đầu tiên tại Việt Nam. Giải thưởng hướng tới việc tôn vinh những người mẹ, người cha và gia đình lan tỏa các giá trị sống tích cực, với chủ đề “Phi thường mẹ ơi!”. Đây là lần đầu WeFamily Awards được tổ chức trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé. Theo Ban tổ chức KidsPlaza, các hoạt động của Festival được thiết kế cho nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình làm cha mẹ, từ thai kỳ đến những năm đầu đời của trẻ. Qua đó, chương trình đặt trọng tâm vào trải nghiệm gia đình, vận động, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và sự kết nối giữa cha mẹ với con.

3.jpg
WeFamily Awards hướng tới việc tôn vinh những người mẹ, người cha và gia đình lan tỏa các giá trị sống tích cực, với chủ đề “Phi thường mẹ ơi!”. (Ảnh: BTC)
7.jpg
Quang cảnh chương trình WeFamily Awards tối 4/10. (Ảnh: BTC)
20.jpg
Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn tại WeFamily Awards. (Ảnh: BTC)

Qua hoạt động thường niên dành cho mẹ bầu và em nhỏ, Festival mùa thứ 11 mở rộng nội dung theo hướng kết nối nhiều thành viên trong gia đình và các chủ thể cùng tham gia vào hành trình nuôi dưỡng trẻ. Thông điệp “Kiến tạo thế hệ hạnh phúc” được gửi gắm qua những hoạt động cụ thể, bắt đầu từ sự chăm sóc và tình yêu dành cho mỗi em bé.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.