Học viện Quân y đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2026. Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì hội nghị.
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y.

Tại hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Học viện Quân y.

quan-y-dai-bieu-97.jpg
Các đại biểu dự hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2026, Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Học viện Quân y đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Học viện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức triển khai huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi… đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Nổi bật là, Học viện Quân y đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cho 368 học viên bác sĩ y khoa quân sự khóa 53 của Việt Nam và 30 học viên của Lào, Campuchia; tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho 32 nghiên cứu sinh; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa CK-54 bảo đảm an toàn, sát thực tế chiến đấu.

Mới đây, Học viện đã cử 15 đồng chí thuộc Bệnh viện Quân y 103 tham gia đội quân y thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; cử lực lượng giúp đỡ Bệnh viện Trung ương 103 (Quân đội nhân dân Lào) về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và kỹ thuật ghép thận (trong đợt 1 đã ghép thành công cho 2 cặp bệnh nhân).

Học viện cũng thường xuyên kiện toàn bệnh viện dã chiến, đội quân y, tổ quân y kiêm nhiệm ứng phó tình huống khẩn cấp thời bình; bệnh viện dã chiến truyền nhiễm kiêm nhiệm; bảo đảm lực lượng quân y phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tham gia diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 theo nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng giao.

Trong công tác khám, chữa bệnh, Học viện thường xuyên kiện toàn bệnh viện dã chiến, đội quân y, tổ quân y kiêm nhiệm ứng phó tình huống khẩn cấp thời bình.

6 tháng đầu năm 2026, Học viện Quân y đã khám bệnh cho hơn 353.000 lượt người; khám, tư vấn hỗ trợ sinh sản cho hơn 6.000 lượt trường hợp; hoàn thành sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy; Bệnh viện Quân y 103 được Bộ Y tế bổ sung vào hệ thống các bệnh viện trường đại học trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Bên cạnh đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành sâu rộng, thực chất; Tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Học viện và tham gia Hội thi cấp toàn quân đạt kết quả cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ.

q-y-thuan-97.jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y phổ biến, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Học viện Quân y.

Thời gian tới, Học viện Quân y xác định tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo, bổ sung, cập nhật hệ thống bài giảng trong chương trình đào tạo y khoa, y học dự phòng đáp ứng chuẩn đầu ra; Điều chỉnh xây dựng chương trình, quy chế đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ theo Nghị định và Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế...

Cùng với đó, hoàn thành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện thực hiện năm 2025, 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; tham gia xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.

Đồng thời, Học viện cũng sẽ tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Học viện Quân y lần thứ 25; tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc, Giải thưởng “Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam” và Giải thưởng VIFOTEC, phấn đấu đạt thành tích cao.

Học viện cũng tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác thu dung, điều trị và bảo đảm cơ bản đủ mặt bệnh để phục vụ đào tạo các bậc học của Học viện. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện; tích hợp sổ sức khỏe điện tử, giấy hẹn khám lại, giấy chuyển tuyến với ứng dụng VneID theo Kế hoạch số 3392/KH-BQP ngày 21/5/2026 của Bộ Quốc phòng; thực hiện triển khai hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử toàn trình…

qy-tang-thuong-1.jpg
Lãnh đạo Học viện Quân y khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.
trao-thuong-2.jpg
Lãnh đạo Học viện Quân y khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của Học viện còn nhiều, đặt ra yêu cầu cao, do đó cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Học viện Quân y đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát huy tính chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới quản trị bệnh viện, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, đồng bộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.