Truyền kiến thức để giảm nghèo bền vững ở Lạng Giang

Xác định đào tạo nghề là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tập trung nguồn lực cho công tác này. Qua dạy nghề đã giúp người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kỹ năng, tay nghề để có việc làm hoặc tự tạo việc làm, sinh kế ổn định.
Lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm dành cho hộ nghèo, cận nghèo được mở tại xã Yên Mỹ (Lạng Giang).
Lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm dành cho hộ nghèo, cận nghèo được mở tại xã Yên Mỹ (Lạng Giang).

Lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm được tổ chức ở xã Yên Mỹ thu hút hàng chục người đại diện cho các hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Ai cũng chăm chú ghi chép, sôi nổi trao đổi với cán bộ giảng dạy về những vấn đề gặp phải khi nuôi lợn, gà, bò… tại gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Đầu Cầu nói: “Tôi nuôi đàn gà vài chục con, trước đây gà thường bị mắc một số bệnh. Tôi thường chữa theo kiểu dân gian hoặc ra hiệu thuốc thú y tả lại tình trạng, triệu chứng bệnh để mua thuốc. Qua lớp học, tôi được phổ biến kiến thức, từ việc chọn con giống, vệ sinh chuồng trại đến cung cấp thức ăn, phòng chống dịch bệnh. Thời gian tới tôi sẽ mở rộng chăn nuôi gà”.

Được biết, trong năm nay, huyện Lạng Giang bố trí hơn 800 triệu đồng để đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Căn cứ nhu cầu thực tế, huyện mở 7 lớp cho 210 lao động, đối tượng tham gia là các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các lớp này được tổ chức ở các xã: Hương Sơn, Yên Mỹ, Nghĩa Hòa; kiến thức học bao gồm chăn nuôi thú y, nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm, trồng rau an toàn… Trước khi mở lớp, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện phối hợp các xã tiến hành rà soát để ưu tiên cho những người thật sự cần có kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, phục vụ việc giảm nghèo.

Học viên tham gia đều có nguyện vọng học nghề để tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi việc làm; có sức khỏe phù hợp nghề cần học. Huyện thực hiện nghiêm túc quy định người lao động học nghề được hỗ trợ kinh phí đào tạo và tiền ăn với mức 30 nghìn đồng/người/ngày thực học. Đơn vị liên kết, phối hợp đào tạo nghề cho người nghèo đã có nhiều kinh nghiệm nên việc truyền đạt kiến thức phù hợp với học viên.

Gia đình chị Giáp Thị Hằng, tổ dân phố Hải, thị trấn Kép (Lạng Giang) tham gia các lớp dạy nghề và vay vốn giải quyết việc làm để mở rộng diện tích trồng bí xanh, hành, ớt...
Gia đình chị Giáp Thị Hằng, tổ dân phố Hải, thị trấn Kép (Lạng Giang) tham gia các lớp dạy nghề và vay vốn giải quyết việc làm để mở rộng diện tích trồng bí xanh, hành, ớt...

Ông Hoa Xuân Hạnh, cán bộ Công ty một thành viên Chung Nga, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề cho biết: “Tôi có hàng chục năm giảng dạy, công tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Khi giảng cho người nghèo, đồng bào dân tộc tôi thường chọn phương pháp trực quan, cách nói dễ hiểu, ngắn gọn, có nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều trường hợp phải “cầm tay chỉ việc”, nắm bắt họ đang cần hoặc thiếu kỹ thuật chăn nuôi gì để truyền đạt đúng nhu cầu”.

Với cách làm đó, thời gian qua, việc đào tạo các nghề gắn với giảm nghèo trên địa bàn huyện Lạng Giang đạt hiệu quả cao. Người nghèo có thêm hiểu biết và kiến thức cơ bản về các ngành nghề được đào tạo để áp dụng vào thực tế. Sau các khóa học được cấp chứng chỉ; nhiều trường hợp đã tiếp nhận và vận dụng xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, canh tác tại gia đình. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh trong những năm gần đây, năm 2022 là 3,29%, năm 2023 giảm còn 2,24%, năm 2024 huyện phấn đấu giảm còn 1,36%. Toàn huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang thông tin, trên cơ sở kết quả đạt được, huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhu cầu lao động việc làm. Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.