Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững

Tại TP Plây Cu, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 khu vực phía nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình giảm nghèo bền vững; cách thức tiếp cận giảm nghèo, những điểm mới, giám sát và đánh giá Chương trình; nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình; giới thiệu về các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo... Trên cơ sở này, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bền vững.

PV

Khánh thành công trình tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi

Tại khu vực bãi C (TP Sầm Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp TP Sầm Sơn tổ chức dâng hoa, khánh thành công trình vườn hoa, tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi.

Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi sinh năm 1911, ở xã Châu Phú, quận Châu Phú, tỉnh Châu Đốc (nay là TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 27-9-1950, điệp báo viên Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi đóng vai phu nhân Quốc vụ khanh mang va-ly tài liệu, thực chất là đựng thuốc nổ xuống tàu A-mi-ô-đanh-vin của thực dân Pháp, rồi kích nổ trên vùng biển Sầm Sơn. Chiến hạm chở 200 sĩ quan, binh lính Pháp, tay sai cùng hàng trăm tấn vũ khí bị hủy diệt, chìm xuống biển và nữ điệp báo viên Công an nhân dân đã hy sinh anh dũng. Đảng, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi.

Tượng đài, hình tượng nữ điệp báo viên Nguyễn Thị Lợi được chế tác từ đá nguyên khối cao 7,5 m là điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa của thành phố biển Sầm Sơn, điểm tham quan, vãn cảnh đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ.

PV

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017, ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, giai đoạn 2017 - 2022. Theo đó, chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 gồm một số nội dung chính: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ các tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo; Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn các cấp; Xây dựng tổ chức Đoàn vùng có đông đồng bào tín đồ các tôn giáo vững mạnh.

PV

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.