TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về chuyển đổi số 2024, khẳng định nỗ lực đồng bộ mô hình hành chính mới

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trong nhóm nhóm 63 tỉnh, thành phố trước sáp nhập và xếp thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, thành phố hợp nhất.

Không gian triển lãm sản phẩm công nghệ tại Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh : Thế Anh)
Không gian triển lãm sản phẩm công nghệ tại Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh : Thế Anh)

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 21/10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số Chuyển đổi số DTI năm 2024 trên phạm vi toàn quốc với kết quả Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành phố và xếp thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, thành phố hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của “siêu đô thị” sau sáp nhập.

Cụ thể, thành phố đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời ghi nhận nỗ lực trong năm đầu tiên áp dụng mô hình hành chính mới sau sáp nhập.

Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, được xây dựng dựa trên 7 chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên 3 trụ cột cốt lõi: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với thang điểm tối đa là 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả 3 trụ cột này.

Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của thành phố trong việc đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu và vận hành chính quyền số một cách hiệu quả trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới hành chính.

h2-chuyen-doi-so.png
Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 63 tỉnh, thành.phố.

Việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số DTI ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành quả này phản ánh rõ định hướng của thành phố trong việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng.

Thành phố không chỉ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và blockchain mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Mặc dù còn đối mặt với một số thách thức về hạ tầng và tiến độ dự án, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

h3-chuyen-doi-so.png
Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Những thành tựu nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện toàn diện trên cả 3 trụ cột.
Về chính quyền số, thành phố đã đưa vào hoạt động các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Về kinh tế số, lĩnh vực này đóng góp 22% vào GRDP của thành phố trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025, cho thấy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới.

Về xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. Thành phố hiện cũng xếp hạng 30 thế giới về Blockchain, một trong những công nghệ chiến lược đang được tập trung phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đột phá về cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như dự án Trung tâm siêu dữ liệu AI với vốn đầu tư gần 2 tỷ USD từ tập đoàn G42 (UAE); và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Từ góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Kinh tế số Việt Nam, nhận định: "Kết quả DTI 2024 cho thấy khả năng thích ứng và năng lực quản trị vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc giữ vững vị trí trong top đầu dù quy mô quản lý tăng vọt sau sáp nhập là một thành tích ấn tượng. Đặc biệt, mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP vào năm 2030 là một con số rất tham vọng, cho thấy vai trò tiên phong của thành phố trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc gia.

“Sự tập trung vào phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, với hơn 55% lập trình viên cả nước đang làm việc tại đây, chính là nền tảng vững chắc nhất để thành phố duy trì và nâng cao vị thế của mình trên bản đồ công nghệ khu vực và thế giới", Tiến sĩ Trần Quý nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Một góc quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Tìm giải pháp bảo đảm an toàn hàng không trong lòng đô thị

Để chủ động ngăn ngừa phương tiện bay không người lái (UAV, drone, flycam) hoạt động trái phép trong khu vực hạn chế bay, cấm bay của cảng hàng không, hệ thống quy định pháp luật cần được sớm hoàn thiện; việc giám sát phải được thực hiện liên tục với thiết bị và kỹ thuật hiện đại...

Mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa lên máy bay đi giám định ADN. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Sáng 21/8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, những mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa lên chuyến bay đặc biệt để chuyển đến cơ quan giám định ADN. Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi ngày tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân.

Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân luyện tập. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Các khối quân đội luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

Hơn hai tuần qua, tại các thao trường thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hai Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình và Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân miệt mài luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Từng người tập trung hoàn thiện từng động tác để sẵn sàng cho ngày lên sân khấu.

Những hình ảnh đẹp của khối quân đội tập luyện cho chương trình “Tổ quốc trong tim”.

Những hình ảnh đẹp của khối quân đội tập luyện cho chương trình “Tổ quốc trong tim”

Trong những ngày qua, bất chấp cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất thường, những quân nhân của Sư đoàn 309 và Lữ đoàn 25 đã nỗ lực để tập luyện cho buổi trình diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8, tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

Chiều 17/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8, tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”.