Tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh Quốc Thanh)
Đoàn xe diễu hành tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh Quốc Thanh)

Theo kế hoạch, mục đích của hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng về quá trình chuẩn bị, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thông qua hoạt động diễu hành xe hoa, Thành phố mong muốn cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Hoạt động diễu hành xe hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I sẽ diễn ra tại 3 khu vực.

Tại khu vực 1, vào sáng ngày 3/10, Đoàn diễu hành gồm 26 xã, phường sẽ tập kết tại đường Nguyễn Huệ (Nguyễn Huệ-Lê Lợi) xuất phát theo lộ trình: Nguyễn Huệ-Lê Thánh Tôn-Trương Định-Võ Thị Sáu-Nguyễn Thông-Lý Chính Thắng-Bà Huyện Thanh Quan-Võ Thị Sáu-Vòng xoay Công trường Dân chủ-Cách mạng Tháng Tám-Vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng-Lý Tự Trọng-Trương Định-Hoàng Sa-Cầu Số 9-Trường Sa-Út Tịch-Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Kiệm-Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Văn Nghi-Lê Quang Định-Phan Đăng Lưu-Lê Văn Duyệt-Đinh Tiên Hoàng-Hai Bà Trưng-Nguyễn Du-Đồng Khởi-Nguyễn Huệ-Kết thúc lộ trình.

ndo_br_dsc09317-copy.jpg
Khối văn hóa diễu hành tại chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh Linh Bảo)

Vào sáng ngày 13/10, 25 đơn vị xã, phường diễu hành của 25 xã, phường sẽ tập kết tại Công viên 30/4, đường Lê Duẩn (trước Dinh Thống Nhất, ngay ngã tư Pasteur-Lê Duẩn).

Đoàn xe xuất phát theo lộ trình sau: Lê Duẩn-Pasteur-Võ Thị Sáu-Nguyễn Thông-Lý Chính Thắng-Bà Huyện Thanh Quan-Võ Thị Sáu-Lý Chính Thắng-Hai Bà Trưng-Tôn Đức Thắng-Cầu Khánh Hội-Nguyễn Tất Thành-Cầu Tân Thuận 2-Nguyễn Văn Linh-Đường số 9A-Vòng xoay cầu HimLam-Dương Bá Trạc-Cầu Nguyễn Văn Cừ-Trần Hưng Đạo-Châu Văn Liêm-Hồng Bàng-An Dương Vương-Trần Phú-Nguyễn Thị Minh Khai-Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công viên 30/4)-Kết thúc lộ trình.

Chiều ngày 14/10, Đoàn diễu hành gồm 26 đơn vị xã, phường tập kết tại Công viên 30/4, đường Lê Duẩn (trước Dinh Thống Nhất, ngay ngã tư Pasteur-Lê Duẩn). Đoàn xe xuất phát theo lộ trình sau: Lê Duẩn-Pasteur-Võ Thị Sáu-Nguyễn Thông-Lý Chính Thắng-Bà Huyện Thanh Quan-Võ Thị Sáu-Lý Chính Thắng-Hai Bà Trưng-Tôn Đức Thắng-Hàm Nghi-Lê Lai-Cách mạng Tháng Tám-Đường 3/2-Vòng xoay Cây Gõ-Hồng Bàng-Kinh Dương Vương-Vòng xoay Công viên Phú Lâm-Hậu Giang-Tháp Mười-Trang Tử-Châu Văn Liêm-Hồng Bàng- An Dương Vương-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Thị Minh Khai-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Duẩn (Công viên 30/4)-Kết thúc lộ trình.

Sáng 15/10, Đoàn diễu hành của 25 đơn vị xã, phường tập kết tại Công viên 30/4, đường Lê Duẩn (trước Dinh Thống Nhất, ngay ngã tư Pasteur-Lê Duẩn). Đoàn xe xuất phát theo lộ trình sau: Lê Duẩn-Pasteur-Võ Thị Sáu-Nguyễn Thông-Lý Chính Thắng-Bà Huyện Thanh Quan-Võ Thị Sáu-Lý Chính Thắng-Trần Quốc Thảo-Lê Văn Sĩ-Hoàng Văn Thụ (Ngã Tư Phú Nhuận)-Phan Đăng Lưu-Bạch Đằng-Đinh Bộ Lĩnh-Điện Biên Phủ-Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Thị Minh Khai-Đinh Tiên Hoàng-Lê Duẩn (Công viên 30/4)-Kết thúc lộ trình.

z7062723764377-e457a15189eff3f7a366522797895c6b.jpg
Xe hoa diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (30/4/1975 - 30/4/2025).(Ảnh: Quốc Thanh).

Tại khu vực 2, sáng 13/10, Đoàn xuất phát theo lộ trình như sau: Đường 30/4- Phú Lợi-BS Yersin-Cách mạng Tháng Tám-Huỳnh Văn Cù-Phạm Ngọc Thạch-Hùng Vương–Lê Lợi-Kết thúc lộ trình.

Tại khu vực 3, sáng 13/10, Đoàn xuất phát theo lộ trình như sau: Bacu-Lê Hồng Phong-Nguyễn Thái Học-Nguyễn An Ninh-30/4-Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 51-Vòng xoay Coop-Nguyễn Hữu Thọ-Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Tất Thành-Võ Nguyên Giáp-Đường 3/2- Đài Liệt Sĩ-Lê Hồng Phong-Bacu-Kết thúc lộ trình.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào các ngày 13, 14, 15/10.

Cụ thể, ngày 13/10, đại biểu tham dự phiên trù bị; ngày 14/10 và buổi sáng ngày 15/10 năm 2025, đại hội diễn ra phiên chính thức và bế mạc.

Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/10, các đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước Đại hội, trong đó đại biểu tham dự Đại hội có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.