Tình hữu nghị Việt-Lào lan tỏa tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup và kết hợp của cơ quan, bộ ngành và nhiều tập đoàn, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hai thương nhân đến từ doanh nghiệp Phetdavanh - Lào. (Ảnh: THANH THẢO)
Hai thương nhân đến từ doanh nghiệp Phetdavanh - Lào. (Ảnh: THANH THẢO)

Hội chợ quy tụ gần 3.000 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề và thương nhân đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng nhiều đối tác quốc tế như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Australia… tạo nên bức tranh giao lưu thương mại-văn hóa đầy màu sắc.

Không gian hội chợ đa sắc màu - nơi kết nối kinh tế và văn hóa

Điểm nhấn khiến cho không gian hội chợ thêm phần sôi động và đa dạng chính là sự góp mặt của các doanh nghiệp quốc tế mang theo nét văn hoá riêng biệt, giúp người dân Việt Nam được trải nghiệm, khám phá và kết nối với bạn bè năm châu qua từng sản phẩm, từng câu chuyện.

Trong những “mảng màu” quốc tế ấy, đất nước Lào anh em góp mặt với một gian hàng nhỏ nhưng đậm chất riêng, thu hút đông đảo du khách tham quan bởi những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của xứ sở Triệu Voi.

Tại đây, người xem có thể chiêm ngưỡng và mua sắm những sản phẩm thủ công tinh xảo như đồ gỗ mỹ nghệ, khăn thổ cẩm, đồ uống truyền thống (trà, cà-phê), dầu gió thảo dược, mỹ phẩm thiên nhiên, mật ong rừng, cao xoa bóp và các loại gia vị đặc sản. Mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là một câu chuyện văn hoá gắn với đời sống, phong tục và tinh thần của người dân Lào.

Đặc biệt, những chiếc khăn thổ cẩm được dệt hoàn toàn bằng tay từ sợi bông tự nhiên, nhuộm bằng lá rừng, qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ dân tộc ở miền núi Lào, mang đến sự mộc mạc mà tinh tế. Mỗi hoa văn, mỗi gam màu là một lát cắt văn hóa, một thông điệp về sự cần cù, gắn bó với thiên nhiên và niềm tự hào dân tộc. Giá trị vật chất của chúng không cao, nhưng giá trị tinh thần và văn hóa lại vô cùng quý giá. Qua đó, thể hiện sự trân trọng của nhân dân Lào với tình hữu nghị Việt-Lào.

Mỗi sản phẩm thủ công trưng bày tại gian hàng đều chất chứa tình cảm của người dân Lào gửi gắm tới bạn bè Việt Nam. Anh Chaleunsi Latsapha - một thương nhân đến từ doanh nghiệp Phetdavanh - Lào chia sẻ: “Khi chúng tôi thông báo với bà con ở các vùng núi rằng những sản phẩm thổ cẩm, dầu gió hay đồ thủ công sẽ được mang sang triển lãm tại Việt Nam, ai nấy đều rất vui mừng. Họ xem đó là niềm tự hào, là cơ hội để người Việt Nam hiểu hơn về văn hóa của đất nước Lào”.

f16-22105379.jpg
Tình hữu nghị Việt-Lào lan toả tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025.

Anh kể rằng, từ khi biết tin, những người phụ nữ dân tộc ở vùng núi Lào đã chăm chút từng đường dệt, từng chi tiết hoa văn với tất cả sự tỉ mỉ và yêu thương. “Mọi người bảo với nhau rằng phải làm thật đẹp, thật tinh tế để khi sản phẩm đến Việt Nam, có thể gửi được cả hơi ấm, tấm lòng và tình cảm của người dân Lào tới người dân Việt Nam.” anh Chaleunsi Latsapha xúc động nói thêm.

Nổi bật không kém là những bức tượng voi điêu khắc bằng gỗ thủ công, biểu tượng của đất nước Triệu Voi, được nhiều du khách yêu thích. Hình ảnh những chú voi uy nghi nhưng hiền hòa như lời chào mến khách, biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ và sự gắn bó lâu bền.

Anh Chaleunsi Latsapha chia sẻ: “Chúng tôi mang đến hội chợ không chỉ sản phẩm mà còn là tinh thần của nhân dân Lào chân thành, thân thiện và luôn coi Việt Nam là người anh em, bạn bè gần gũi nhất”.

Cầu nối giao thương thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Với mong muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm và giá trị văn hóa, gian hàng Lào đã tạo nên một sắc thái rất riêng trong tổng thể hội chợ. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp Lào không chỉ mang ý nghĩa giao thương mà còn thể hiện tinh thần hợp tác, đoàn kết, gắn bó giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Lào.

Cũng như nhiều đối tác nước ngoài, các thương nhân Lào khi tham dự đều bày tỏ kỳ vọng tìm kiếm đầu mối xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác xuất nhập khẩu, đưa sản phẩm bản địa ra thị trường khu vực. Họ cũng mong muốn Hội chợ Mùa Thu trở thành sự kiện thường niên, giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và phát triển bền vững.

Anh Chaleunsi Latsapha chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất vui khi thấy người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và yêu thích sản phẩm của Lào. Hội chợ không chỉ mang đến cơ hội hợp tác kinh tế mà còn giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn qua văn hoá và con người.”

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, do Bộ Công thương chủ trì, với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn.

Sự kiện quy tụ gần 3.000 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, trong đó có sự tham gia của đất nước Lào anh em - minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia.

Hội chợ không chỉ mở ra cơ hội giao thương, quảng bá sản phẩm và kết nối đầu tư mà còn là nhịp cầu lan tỏa giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam-Lào và Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.