Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.
Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Cuối năm 2025, trong lúc đi làm rẫy, ông Bàn Văn Định, Trưởng thôn Nam Ninh, xã Nâm Nung phát hiện một cá thể khỉ bị lạc đàn, có dấu hiệu mệt mỏi nên đưa về nhà chăm sóc. Quá trình nuôi dưỡng, nhiều người dân địa phương đặt vấn đề xin hoặc mua khỉ về nuôi làm cảnh nhưng ông không đồng ý. Qua tìm hiểu thông tin, ông Định nhận biết cá thể khỉ đang chăm sóc là khỉ đuôi lợn, động vật rừng thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/ NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Vì vậy, ông đã liên hệ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tự nguyện giao nộp. Sau khi tiếp nhận, công an xã Nâm Nung phối hợp lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, nhận thấy cá thể khỉ có sức khỏe ổn định, đủ khả năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên nên tiến hành các thủ tục theo quy định, thả khỉ về rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung.

Theo ông Định, quyết định giao nộp cá thể khỉ không chỉ xuất phát từ hiểu biết pháp luật, mà còn từ nhận thức về vai trò của con người trong việc bảo vệ thiên nhiên. Bản thân là trưởng thôn, ông ý thức rõ trách nhiệm nêu gương để bà con noi theo. “Nhiều năm trước, việc săn bắt thú rừng từng là thói quen của một bộ phận đồng bào. Nhưng nhờ được tuyên truyền, vận động thường xuyên, người dân đã dần thay đổi nhận thức, hiểu rằng bảo vệ động vật hoang dã cũng chính là bảo vệ môi trường sống của chính mình nên tham gia rất tích cực”, ông Định chia sẻ. Việc thả cá thể khỉ về tự nhiên góp phần lan tỏa ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên.

Tại xã Quảng Tân, trong quá trình canh tác cà-phê, ông Trần Văn Tuấn, thường trú ở thôn 1 đã phát hiện một động vật hình dáng lạ, di chuyển rất chậm, có biểu hiện lạc khỏi môi trường sống tự nhiên nên đem về nhà chăm sóc. Qua tìm hiểu, ông Tuấn xác định con vật đang chăm sóc là động vật hoang dã có tên culi (Nycticebus pygmaeus), thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nên đã chủ động liên hệ với lực lượng chức năng địa phương để giao nộp, cứu hộ theo quy định.

Ông cho biết: “Nếu không được tuyên truyền, nhận thức rõ quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, có thể nhiều người sẽ giữ lại nuôi làm cảnh hoặc tìm cách bán, dẫn đến vi phạm pháp luật. Nhưng với tôi, bảo vệ động vật rừng cũng là bảo vệ môi trường sống của chính mình”. Công an xã Quảng Tân đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Đức và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, hoàn thiện hồ sơ, đến ngày 23/12/2025 tiến hành thả cá thể động vật về môi trường sinh sống tự nhiên theo quy định.

Tương tự, ngày 31/12/2025, công an xã Đạ Tẻh 2 đã tiếp nhận một cá thể culi, do ông Nguyễn Hồng Thôi, thường trú tại thôn 2 phát hiện và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Công an xã đã phối hợp lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho ủy ban nhân dân xã quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe, sau đó tổ chức thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã cũng thể hiện rõ nét trong giới trẻ. Đêm 22/12/2025, tại phường Bắc Gia Nghĩa, trong quá trình đi chơi, anh Lầu Xuân Hạ cùng nhóm thanh niên phát hiện một cá thể tê tê chạy qua đường. Nhận thức đây là loài động vật rừng thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ, nhóm thanh niên đã đưa cá thể tê tê về nhà nuôi dưỡng an toàn, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương và công an phường đến tiếp nhận, cứu hộ. Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, cá thể tê tê được thả về Vườn quốc gia Tà Đùng trong tình trạng sức khỏe tốt…

Việc người dân tự nguyện, liên tiếp bàn giao nhiều cá thể động vật hoang dã thời gian qua cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật đã tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Để bảo vệ động vật hoang dã không chỉ dựa vào các biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt mà cần sự đồng thuận, tự giác của người dân. Khi nhận thức được nâng cao, mỗi người dân sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại động vật rừng. Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Lý Thị Song cho biết: Nhận thức pháp luật của người dân về bảo vệ động vật hoang dã đã được nâng lên rõ rệt. Từ chỗ coi săn bắt, nuôi nhốt là tập quán gắn với mưu sinh, nhiều người đã chủ động tìm hiểu quy định, tự điều chỉnh hành vi, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên.

Cũng theo bà Song, sự chuyển biến nhận thức trên là kết quả của quá trình tuyên truyền bền bỉ, kiên trì của lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền cơ sở. Thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, nội dung bảo vệ động vật hoang dã đã được lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. “Chúng tôi kỳ vọng, thời gian tới, sự chuyển biến này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, họ là cộng đồng sống gần rừng, gắn bó trực tiếp với rừng”, bà Song nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.