Đắk Lắk có hơn 1,087 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp phù hợp trồng các loại cây công nghiệp chủ lực, nhất là cây cà-phê...
Đắk Lắk có hơn 1,087 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp phù hợp trồng các loại cây công nghiệp chủ lực, nhất là cây cà-phê...

Tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư vào Đắk Lắk

Đắk Lắk được xác định là tỉnh có tiềm năng phát triển lớn, với các thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, logistic và du lịch “rừng-biển”... Tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư vào tỉnh. 

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 18.096 km2, đứng thứ 3 cả nước (sau Lâm Đồng và Gia Lai), với hơn 71 km đường biên giới và bờ biển dài 189 km.

Với địa hình cao nguyên rộng lớn trải dài từ Tây sang Đông, với các dãy núi và cao nguyên thấp xen kẻ, có rừng, có biển, đồng thời nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, nên Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Nhiều tiềm năng, thế mạnh

Trong câu chuyện với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk Niê Knơng Y Sơn cho biết: Một trong những tài nguyên lớn được thiên nhiên ưu đãi cho Đắk Lắk, đó là tài nguyên đất với hơn 1,087 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp phù hợp trồng các loại cây công nghiệp chủ lực như cà-phê, cao-su, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn trái, rau củ quả, dược liệu, đây là một lợi thế quan trọng để phát triển nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk có bờ biển dài gần 189km với nhiều đảo, đầm, vịnh và bãi biển đẹp, nguồn lợi thủy sản dồi dào, nổi tiếng, rất phù hợp để phát triển du lịch dịch vụ ven biển; tạo điều kiện phát triển chuỗi đô thị ven biển, du lịch và công nghiệp biển, logistics...

ndo_bl_img-0787-5232.jpg
Đắk Lắk có bờ biển dài gần 189 km với nhiều bãi biển đẹp, rất phù hợp để phát triển du lịch dịch vụ ven biển.

Ngoài ra, Đắk Lắk nằm ở cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, có mạng lưới giao thông phong phú, bao gồm các loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Với hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại, các tuyến cao tốc huyết mạch như cao tốc Bắc-Nam phía đông và Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh sở hữu đồng thời Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa là cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh. Tuyến đường sắt bắc-nam hiện hữu và định hướng xây dựng mới đường sắt tốc độ cao. Các khu bến cảng Vũng Rô và Bãi Gốc (thuộc nhóm cảng biển loại III) nằm sát tuyến hàng hải quốc tế, có khả năng đón tàu trọng tải lớn tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp gắn với cảng biển.

Đắk Lắk còn có lợi thế với nhiều địa danh nổi tiếng cho phép khai thác theo hướng kết hợp du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trong tỉnh như: Khu du lịch nổi tiếng như Hồ Lắk, Thác Dray Nur, Khu du lịch Buôn Đôn, Vườn quốc gia Yok Đôn, Vườn quốc gia Chư Yang Sin... Đặc biệt, Đắk Lắk có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được UNESCO ghi danh là Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam...

img-0792-495.jpg
Khu du lịch nổi tiếng Thác Dray Nur trên sông Srêpốk.

Về năng lượng, Đắk Lắk còn có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo như: năng lượng điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...

Đến nay, Đắk Lắk có dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có nguồn lao động trẻ dồi dào, năng động và là một thị trường có sức tiêu thụ hàng hóa hàng đầu ở khu vực Tây Nguyên. Từ các tiềm năng, lợi thế trên, Đắk Lắk được xác định là có tiềm năng phát triển lớn, với các thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, logistic và du lịch “rừng-biển”...

Nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn

Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk Niê Knơng Y Sơn cho biết, để khai thác những tiềm năng, thế mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đưa Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực, trong thời gian qua, Trung ương đã có những chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù cho tỉnh và tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn.

img-22-6698.jpg
Thành phố Buôn Ma Thuột (nay là 5 phường bao gồm: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú) vẫn tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội.

Về chính sách của Trung ương, Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho thành phố Buôn Ma Thuột (nay là 5 phường bao gồm: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú), trong đó quy định mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, dự án trong lĩnh vực ưu tiên sản xuất, chế biến nông sản (trừ cà-phê); du lịch sinh thái, cộng đồng; y tế, giáo dục-đào tạo; năng lượng tái tạo; logistics… được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Dự án chế biến cà-phê: thuế suất 10% trong 30 năm, miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Đối với chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài đặc biệt làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh).

ndo_bl_img-0567-5814.jpg
Các doanh nhiệp Ấn Độ trao đổi, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 5/2020/NQ-HĐND ngày 8/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Hay ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 3/2025/NQ-HĐND ngày 25/3/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) về việc quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh (tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin về cơ chế chính sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quy định tiêu chí quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 6/12/2024, được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 3/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tiếp tục áp dụng theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

ndo_bl_img-0531-3671.jpg
Các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành và đang tiếp tục xây dựng, ban hành các quy định về mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân...

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk còn 106 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư. Trong đó, dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk (cũ) đến năm 2025 có 36 dự án thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp; Công nghiệp-xây dựng; Thương mại, dịch vụ, du lịch; Thể thao; Môi trường; Giáo dục và Y tế.

Các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Phú Yên (cũ) giai đoạn 2024-2030 là 70 dự án, trong đó có 37 dự án ngoài Khu kinh tế Nam Phú Yên và 33 dự án kêu gọi vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk dự kiến có 87 dự án thu hút đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 396.864 tỷ đồng. Các lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư gồm: Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, logistics. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo: 12 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 27.507 tỷ đồng; lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 8 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 13.286 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp: 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 166.735 tỷ đồng; lĩnh vực phát triển nhà ở: 39 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 131.980 tỷ đồng; khu du lịch, nghỉ dưỡng: 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 38.925 tỷ đồng; sân golf-thể thao: 4 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5.131 tỷ đồng; logistics: 2 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.100 tỷ đồng; công nghệ thông tin: 1 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.450 tỷ đồng; nông nghiệp: 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.250 tỷ đồng; môi trường: 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.600 tỷ đồng; y tế: 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.900 tỷ đồng...

Các dự án kêu gọi đầu tư này sẽ được giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2025. Hội nghị là nơi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu, tìm hiểu về cơ hội và hợp tác đầu tư tại Đắk Lắk; là diễn đàn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các bộ, ngành trung ương, các tỉnh khu vực lân cận, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

img-0608-9867.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp Ấn Độ trong năm 2024.

Đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư… đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Mời gọi trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có năng lực đầu tư vào các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, có giá trị lan tỏa. Thông qua các hoạt động của Hội nghị, góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu, kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.