Tại buổi giới thiệu, các tác giả đã trình bày nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực như: Mô hình điện tử mô phỏng hoạt động tự kiểm tra khối AP trên tủ 5P13; phần mềm “ "bảo đảm hậu cần kỹ thuật số"; phần mềm nhận diện, phân loại, đếm số lượng máy bay quân sự; mô hình huấn luyện đài điều khiển tên lửa S-125-2TM và thiết bị huấn luyện trắc thủ ra-đa VRS-2DM.
Các mô hình tập trung giải quyết những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí; tăng tính trực quan, hiệu quả trong đào tạo, quản lý và khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong đơn vị.
Tại phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi về hiệu quả, khả năng hoàn thiện, áp dụng và nhân rộng các mô hình. Theo đó, trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đề xuất nhiều sáng kiến phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và xây dựng đơn vị.
Năm 2026, Trung đoàn có 21 đề tài, mô hình, sáng kiến, trong đó 8 mô hình, sáng kiến được lựa chọn tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Quân chủng.
Phát biểu kết luận, Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 282 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất sáng kiến; lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng những mô hình có tính thiết thực, hiệu quả.
Hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Trung đoàn Tên lửa 282 vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.