Thúc đẩy tiến độ xây trường tại các xã vùng biên xứ Lạng

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã vùng biên giới, đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên năm học 2026-2027. 

Những ngôi trường mới, lớp học sạch đẹp sẽ giúp chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh nơi biên cương xứ Lạng bay xa.
Những ngôi trường mới, lớp học sạch đẹp sẽ giúp chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh nơi biên cương xứ Lạng bay xa.

Mỗi mái trường được cất lên sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục vùng biên giới, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của thầy trò và nhân dân trên địa bàn.

Những công trình của niềm hy vọng

Sở hữu đặc thù địa lý núi cao hiểm trở, mật độ dân cư thưa thớt, đời sống nhân dân vùng biên còn nhiều khó khăn, đối với tỉnh Lạng Sơn, việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc; nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng và an ninh Tổ quốc.

Ghi nhận tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, từ ngày có thông tin về việc một mái trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang, hiện đại sắp được cất lên, đông đảo bà con nhân dân, các bậc phụ huynh, học sinh và giáo viên tại xã - ai ai cũng phấn khởi đón chờ.

“Tại trường cũ, cơ sở vật chất, giáo cụ giảng dạy vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Cô và các đồng nghiệp rất mong có được ngôi trường mới để thầy, trò có được một môi trường giảng dạy và học tập đầy đủ các phòng chức năng và học sinh thì có thêm sân chơi, cũng như các phòng phục vụ học tập bổ ích hơn”, cô giáo Hoàng Thị Yến, Trường trung học cơ sở Khuất Xá vui mừng chia sẻ.

ndo_tr_img-9089.jpg
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghi lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá.

Niềm vui và sự kỳ vọng ấy còn được lan tỏa tại nhiều xã nơi biên cương xứ Lạng. Đánh giá dưới góc độ quản lý giáo dục, theo đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, thay vì dạy học tại các điểm trường lẻ, phân tán, việc các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học tại các xã vùng biên khi được hoàn thiện sẽ giúp huy động đội ngũ giáo viên về dạy tại một điểm. Học sinh khi ấy sẽ được ăn nghỉ tại trường, không phải đi lại, bởi một số học sinh nhà xa trường đi lại rất khó khăn, mùa mưa, lạnh rất vất vả, có hôm đến trường nhiều em lạnh và rét nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập.

Nỗ lực vượt khó về đích đúng hạn

Đặt ra mục tiêu hoàn thành, bàn giao và đưa các trường vào sử dụng, phục vụ năm học 2026-2027 tới đây, theo báo cáo từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 trường đăng ký khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 bao gồm: Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn, Quốc Khánh.

Trong đó, dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá đã thi công xong móng của 6/8 hạng mục và giải ngân thanh toán tạm ứng chi phí cho các đơn vị được gần 43 tỷ đồng; đối với dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kiên Mộc, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng móng một số hạng mục liên quan (nhà công vụ giáo viên, nhà lý thuyết tiểu học, nhà ăn,…) và đang tập trung đào đất, san lấp nền.

Dự án trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn hiện đã thực hiện xong công tác khảo sát địa hình, địa chất công trình, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đang thực hiện công tác san lấp mặt bằng; dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Khánh, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án. Đơn vị thi công đang triển khai san nền để thi công các hạng mục. Cũng theo báo cáo, hiện các chủ đầu tư cũng đã cơ bản hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định.

ndo_tr_580047814-1140983841485004-8330441071529417130-n.jpg
Phối cảnh dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Khánh.

Tuy nhiên quá trình xây dựng các điểm trường vẫn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Khó khăn đầu tiên cần kể tới là việc bố trí kinh phí, nguồn vốn. Cùng với đó là những vướng mắc trong việc phân bố quy mô trường lớp khi mật độ dân cư tại các xã vùng biên không đều, dẫn tới việc mất cân bằng, chưa bảo đảm được quy mô học sinh theo đúng tinh thần chỉ đạo trung ương đã đề ra.

Đồng thời, chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh các trường nội trú liên cấp cũng cần sự thống nhất hơn. Bởi hiện nay, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường nội trú liên cấp chưa có hành lang pháp lý, chưa được cơ quan trung ương, các bộ ngành hướng dẫn thực hiện.

Theo đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tưu xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn, việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các trường tại xã vùng biên được xác định là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển giáo dục vùng biên giới của tỉnh. Trọng tâm của phương án là huy động tối đa nguồn lực về nhân công, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đồng loạt, liên tục các hạng mục theo hướng tăng ca, tăng kíp, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi.

ndo_tr_img-0972.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khuất Xá.

Cùng với đó, các đơn vị thi công cần chủ động xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Công tác tư vấn giám sát, quản lý dự án và thiết kế cũng cần được tăng cường nhân lực, bám sát hiện trường, kịp thời rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới vào tháng 7/2026.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo với các ban ngành, đơn vị liên quan, tin rằng, những ngôi trường khang trang, hiện đại nơi vùng biên xứ Lạng sẽ dần được hoàn thiện, trở thành những “Cột mốc mềm”, những “Điểm tựa tri thức” góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục vùng biên, đáp ứng nguyện vọng nhiều năm của thầy trò và nhân dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.