Thước đo cao nhất của mọi quyết sách

Trong khung cảnh phố phường rợp cờ hoa, khẩu hiệu, những ngày vừa qua, người dân Thái Nguyên hướng về Thủ đô Hà Nội với kỳ vọng lớn lao, vui mừng, phấn khởi khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, trong đó tư tưởng “Dân là gốc” được khẳng định ở tầm cao mới.

Cán bộ và người dân xã Phú Lương (Thái Nguyên) treo cờ chào mừng, kỳ vọng những quyết sách Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Cán bộ và người dân xã Phú Lương (Thái Nguyên) treo cờ chào mừng, kỳ vọng những quyết sách Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nhân dân là trung tâm

Những ngày vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Vân và nhiều đảng viên ở Chi bộ tổ 17, phường Phan Đình Phùng dõi theo diễn biến, từ khi khai mạc đến lúc bế mạc, vui mừng nhận thấy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ, từ công tác cán bộ đến quyết định rất nhiều vấn đề trọng đại của Đảng, của quốc gia, dân tộc, mang tính cách mạng.

Một trong những nội dung mà đảng viên Chi bộ tổ 17, phường Phan Đình Phùng tâm đắc là tư tưởng “Dân là gốc” được khẳng định trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm về các văn kiện trình Đại hội và nhiều tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân chia sẻ, bản thân và các đảng viên chi bộ rất xúc động khi Tổng Bí thư Tô Lâm đặt câu hỏi đối với các đại biểu dự Đại hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về mỗi việc làm, hành động của mình: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Điều này thể hiện tư tưởng “Dân là gốc”- thước đo cao nhất của mọi quyết sách.

Đồng chí Vân cho rằng, đây là sự khẳng định ở tầm cao mới, trực tiếp gắn tư tưởng lấy dân làm gốc với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia và tổ chức thực thi đường lối trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thể hiện Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, vì nhân dân, từ nhân dân mà xây dựng chủ trương, chính sách và hành động.

Đảng yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải xả thân, hành động vì dân, dám nghĩ, dám làm, biết làm, làm đến cùng và có kết quả công việc được giao, tất cả hướng về nhân dân. Bởi nếu không vì lợi ích của nhân dân thì sẽ đánh mất vai trò đảng cầm quyền. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mà còn là trung tâm, mục tiêu, động lực, nguồn lực của phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang cũng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Hành động thiết thực vì dân

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu tăng trưởng hai con số, cụ thể hóa tư tưởng “Dân là gốc”, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cán bộ liêm chính, phục vụ nhân dân. Trên nhiều diễn đàn, hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhiều lần đề cập: Cán bộ không biết làm, làm không hiệu quả, vô cảm trước nhân dân, thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ bị xử lý, thay thế.

Triển khai tư tưởng “Dân là gốc”, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành 20 đề án trên các lĩnh vực từ xây dựng kết cấu hạ tầng liên vùng, liên tỉnh, phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực… đến phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều hướng đến người dân là trung tâm, hướng đến mục tiêu người dân có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Điển hình như, khi sáp nhập tỉnh, có sự chênh lệch về điều kiện sống, thu nhập, hạ tầng giữa các vùng, miền, nhất là khu vực phía bắc tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030”, ngay sau đó là ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên xác định, năm 2026 ưu tiên công trình thiết yếu ở các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn để tác động trực tiếp đời sống, sản xuất của người dân. Đó là 90% đường xã được nhựa hóa, bê-tông hóa; triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng 7 hồ chứa thủy lợi; sửa chữa khoảng 50 công trình thủy lợi; nâng cấp, kiên cố hóa khoảng 20km kênh mương.

Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các xã để bảo đảm cấp nước cho khoảng 17.000 hộ; đầu tư 49,5km trung thế, 84,6km hạ thế, 16 trạm biến áp; xây mới 173 phòng học...

Khi ban hành các đề án, tỉnh Thái Nguyên bố trí đủ nguồn lực, ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể. Điều này thể hiện sinh động nói đi đôi với làm, làm quyết liệt để có kết quả mà người dân, ai cũng có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên, khắc phục vấn đề tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối vẫn là khâu yếu, đề ra chỉ tiêu cao, nhưng chậm thực hiện, hoặc thực hiện với kết quả thấp, đồng chí Nguyễn Thị Vân và người dân mong muốn: Trong bước chuyển mình của đất nước mang tính lịch sử, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị thật sự thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, nói ít làm nhiều, làm đến cùng, hành động quyết liệt để mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội XIV của Đảng đều có kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất như nhấn mạnh, yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đó không chỉ là yêu cầu mà sẽ là bảo đảm chắc chắn nhất trên thực tiễn để tư tưởng “Dân là gốc” không chỉ được khẳng định trong văn kiện mà thật sự trở thành nền tảng cho mọi quyết sách và hành động cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.

Trải nghiệm nghỉ ngơi trên hồ Lân Ty.

“Lá phổi” xanh xứ Lạng

Thời gian qua, tận dụng lợi thế, nhiều địa phương ở tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành trọng tâm thúc đẩy kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.