Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Sau hai năm gắn bó, học tập và rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh của quân đội, các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn bị trở về địa phương.

Rời đơn vị, họ mang theo không chỉ là những kỷ niệm của quãng đời quân ngũ, mà còn là bản lĩnh, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng với nơi đã hun đúc, tôi luyện mình trưởng thành.

Dù chỉ còn ít ngày nữa là chia tay quân ngũ, song trên thao trường, bãi tập, trong từng ca trực, từng nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ sắp xuất ngũ ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn được giữ vững. Mỗi việc làm, mỗi hành động đều thể hiện ý thức tự giác, tinh thần gương mẫu, với mong muốn góp phần giữ vững kỷ luật, nền nếp chính quy và truyền lại “ngọn lửa” trách nhiệm cho thế hệ tiếp nối.

Tỉ mỉ chăm sóc từng bồn hoa trong khuôn viên đơn vị, Thượng sĩ Trần Văn Hòa, Tiểu đội trưởng, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832 chia sẻ: “Càng gần ngày xuất ngũ, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với đơn vị. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Với các chiến sĩ mới sắp nhập ngũ, tôi mong các đồng chí yên tâm công tác, tích cực rèn luyện, coi đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình vì môi trường Quân đội sẽ giúp các bạn trưởng thành rất nhiều”.

Cùng chung suy nghĩ ấy, Hạ sĩ Nông Văn Mạnh, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750 bày tỏ: “Dù chỉ còn ít ngày nữa là rời quân ngũ, nhưng tôi và đồng đội luôn xác định phải giữ vững tinh thần trách nhiệm đến ngày cuối cùng. Mỗi việc làm nhỏ, mỗi buổi huấn luyện nghiêm túc đều góp phần xây dựng hình ảnh, truyền thống của Trung đoàn và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Với các chiến sĩ trẻ sắp nhập ngũ, tôi mong các bạn xác định tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội, bởi chính những tháng ngày gian khó ấy sẽ trở thành hành trang quý giá suốt cuộc đời”.

14-1404.jpg
Chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ tại Trung đoàn 832 chuẩn bị mô hình, học cụ cho mùa huấn luyện tân binh năm 2026. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Nhìn lại chặng đường hai năm quân ngũ, Trung sĩ Vũ Văn Lân, Trung đội Trinh sát cơ giới 3, Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu cho biết: “Hai năm trong quân đội là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với bản thân tôi. Môi trường quân ngũ giúp tôi được rèn luyện toàn diện về thể chất, ý chí và bản lĩnh chính trị. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã trưởng thành hơn, học được tính kỷ luật, tác phong chính quy và lối sống tập thể. Đặc biệt, tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội. Đây là hành trang để tôi tự tin, vững vàng trên con đường phía trước”.

Xác định công tác chuẩn bị cho chiến sĩ xuất ngũ phải gắn liền với xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và niềm tin của bộ đội, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, giúp bộ đội yên tâm, vững vàng trước khi trở về địa phương.

Thiếu tá Triệu Văn Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750 cho biết: “Giai đoạn chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ vững tư tưởng, kỷ luật và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong thời điểm chiến sĩ mới chưa nhập ngũ. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, kịp thời động viên, định hướng để các đồng chí sắp xuất ngũ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đến ngày cuối cùng”.

Những buổi sinh hoạt cuối khóa, những lời căn dặn chân tình, những cái bắt tay thắm đượm nghĩa tình đồng đội đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức người lính. Dù trở về với những miền quê khác nhau, đảm nhiệm những công việc khác nhau, song hình ảnh về đơn vị, về đồng chí, đồng đội và truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn là hành trang tinh thần theo bước họ trên chặng đường mới.

Niềm tin gửi lại đơn vị không chỉ là lời hẹn ước trước ngày chia tay, mà còn là sự tiếp nối đầy trách nhiệm; là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện bộ đội, hun đúc phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.