Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở Tuyên Quang

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dành kinh phí gần 160 triệu đồng để tặng quà cho 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trẻ em miền núi tại ba xã của tỉnh Tuyên Quang.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cùng các đại biểu trao quà cho trẻ em tại chương trình. (Ảnh BTC)
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cùng các đại biểu trao quà cho trẻ em tại chương trình. (Ảnh BTC)

Trong hai ngày 26 và 27/1, đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã dành tặng các phần quà thiết thực cho 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trẻ em miền núi (dưới 16 tuổi) tại ba xã: Mỹ Lâm, Bắc Quang và Pà Vầy Sủ của tỉnh Tuyên Quang. Tổng kinh phí của hoạt động này là gần 160 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động.

Theo đó, mỗi xã có 50 trẻ em được nhận hỗ trợ, giá trị mỗi suất quà là 1 triệu đồng, bao gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết trị giá 500 nghìn đồng.

Đặc biệt, ngoài các phần quà từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mỗi em nhỏ còn được tặng thêm một số sản phẩm sữa Vinamilk nhằm tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng.

quy-bao-tro-tre-em-vietnam-tang-qua-tre-em-tuyen-quang-tet-binh-ngo-2026.jpg
Trao quà cho trẻ em tại chương trình. (Ảnh BTC)

Tại mỗi điểm đến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã tặng quà động viên cán bộ y tế bám bản; thăm hỏi, khích lệ tinh thần các em học sinh vượt khó học giỏi tại địa phương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về thực trạng nguồn lực của các trạm y tế trên địa bàn tỉnh và thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiến nghị từ cơ sở.

Chương trình trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang lần này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự đồng hành của ngành y tế và các nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống, sức khỏe và tương lai của trẻ em vùng cao mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, kết quả vận động nguồn lực trong năm 2025 cho thấy, ước đến 31/12/2025, cơ quan này đã vận động khoảng 117,5 tỷ đồng, với 65 tỷ đồng tiền mặt và 52,5 tỷ đồng hiện vật. Tổng nguồn lực năm 2025 ước đạt khoảng 125 tỷ đồng. Quỹ cũng hỗ trợ gần 138 nghìn lượt trẻ em.

Cùng với đó, trong năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ký kết hơn 58 thỏa thuận/phụ lục tài trợ, tiếp tục duy trì quan hệ với các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đơn vị trong hành trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, cần được giúp đỡ, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với nhiều đơn vị, cá nhân mới.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.