Thông qua kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Tây Ninh

Sáng 20/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Quyết định số 1912-QĐ/TW (gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 5) do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đã chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Tây Ninh.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn kiểm tra; Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy 4 tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Tây Ninh; lãnh đạo một số sở, ngành của các tỉnh trên.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra số 5 đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra 4 chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Tây Ninh.

Theo đó, 4 chuyên đề kiểm tra, gồm: Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Phước và Tây Ninh tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Phước và Tây Ninh tham dự buổi làm việc.

Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

Việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Tiếp đó, các đại biểu 4 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Tây Ninh đã thảo luận làm rõ các nội dung có liên quan. Ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Đoàn kiểm tra.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An và Tây Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 4 chuyên đề mà Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế từ thực tiễn 4 địa phương trong thực hiện các chuyên đề lớn trên, đồng thời đề nghị khẩn trương đề ra các biện pháp khắc phục ngay.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.