Đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An

Ngày 4/3, Đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An. Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra số 5.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh thông báo nội dung làm việc gồm: Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới;

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra số 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải cho biết, công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp đến nay được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình, hướng dẫn, cơ bản đạt yêu cầu đề ra về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên…

Đối với phát triển kinh tế, nền kinh tế của Long An được phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 tăng cao, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng năm 2025. Môi trường đầu tư kinh doanh của Long An trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường tỉnh 826E, 823D... tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2025 và thời gian tới.

Đoàn Kiểm tra số 5 của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An

Đoàn Kiểm tra số 5 của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An

Về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại tỉnh Long An trong thời gian qua, nhiều chương trình, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ban hành góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Rõ nét là chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023, 2024 của Long An xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số về Chuyển đổi số (DTI) năm 2023 xếp hạng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dịp này, Long An kiến nghị Chính phủ cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư đối với các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao, liên kết vùng,... trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh để sớm đưa vào khai thác; sớm thực hiện mở rộng dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, sớm thực hiện dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 62, Quốc lộ N1...

Thay mặt Đoàn Kiểm tra số 5 của Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao sự chuẩn bị của Long An trong xây dựng các tài liệu theo hướng dẫn của Đoàn kiểm tra; đồng thời, yêu cầu bổ sung nội dung của các thành viên Đoàn kiểm tra vào báo cáo.

Các đề nghị cần được Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An thực hiện sớm để Đoàn kiểm tra số 5 tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.