Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025).
Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Timur Sirozevich Sadykov phát biểu tại buổi họp mặt. (ẢNH: TTXVN)
Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Timur Sirozevich Sadykov phát biểu tại buổi họp mặt. (ẢNH: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít Đức là một chiến công vĩ đại không chỉ của riêng nước Nga, mà còn có ý nghĩa lớn lao với cả nhân loại tiến bộ.

Với tinh thần quật cường, lòng yêu nước vô bờ và sự hy sinh to lớn, Liên Xô đã giữ vững độc lập dân tộc và góp phần quyết định vào việc chấm dứt chiến tranh thế giới, mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ông Hoàng Minh Nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay, đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử dân tộc, từ Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ, đến Đại thắng mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước.

"Chúng ta không bao giờ được quên quá khứ. Cần cảnh giác trước những âm mưu bóp méo sự thật và xuyên tạc lịch sử. Chính vì lẽ đó mà cần có các hoạt động khơi dậy niềm tự hào, giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước và không bao giờ được lãng quên về lịch sử vẻ vang mà cha ông đã hy sinh bao xương máu mới có được”, ông Hoàng Minh Nhân nhắn nhủ.

Ông Hoàng Minh Nhân khẳng định sẽ cùng các bạn Nga phát huy tinh thần của Ngày Chiến thắng, thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị anh em vì sự thịnh vượng của hai dân tộc và hòa bình, ổn định trên toàn thế giới.

Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Timur Sirozevich Sadykov cảm ơn sự đón tiếp chân thành từ phía bạn bè Việt Nam và chia sẻ rằng, ký ức về Chiến tranh Vệ quốc không bao giờ phai mờ trong trái tim mỗi người dân Nga.

Ông dẫn lời Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin: "Ngày lễ này đoàn kết hàng triệu người trên hành tinh và rất được trân trọng đối với tất cả những ai gìn giữ ký ức thiêng liêng về chiến công bất tử của thế hệ những người chiến thắng, về những người anh hùng thực sự, chính trực đã đập tan chủ nghĩa quốc xã, bảo vệ quê hương và cứu người dân châu Âu khỏi ách nô lệ".

Ông Timur Sirozevich Sadykov nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc truyền lại lịch sử một cách trung thực từ thế hệ này sang thế hệ khác, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi có những xuyên tạc vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. “Việc ghi nhớ một cách chân thực không chỉ là nghĩa vụ lịch sử, mà còn là nền tảng để xây dựng tương lai dựa trên sự hiểu biết về chính nghĩa, danh dự và hy sinh”, ông nói.

Buổi họp mặt không chỉ là một hoạt động kỷ niệm đơn thuần, mà còn là dịp để hai bên khẳng định cam kết duy trì và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Đại diện các bên nhất trí cho rằng, tinh thần của Ngày Chiến thắng vẫn sẽ tiếp tục soi đường cho những nỗ lực chung vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Kết thúc buổi lễ, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm được nhắc lại một cách đầy xúc động: “Dân tộc Việt Nam hơn ai hết hiểu rất rõ hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Chúng ta là dân tộc yêu chuộng hòa bình, không bao giờ muốn chiến tranh xảy ra và sẽ làm mọi điều để chiến tranh không xảy ra".

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.