Phương tiện kỹ thuật quân sự tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. (Ảnh: RIA Novosti)
Phương tiện kỹ thuật quân sự tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. (Ảnh: RIA Novosti)

Nga duyệt binh Kỷ niệm 79 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Đúng 10 giờ (giờ Moskva, tức 14 giờ Hà Nội), ngày 9/5, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva đã long trọng diễn ra Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đối với nhiều người dân Nga và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng luôn là sự kiện được mong đợi.

Đây là Ngày chiến thắng huyền thoại của Hồng quân Liên Xô trước chủ nghĩa phát-xít. Tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, lễ duyệt binh có sự tham gia của khoảng 9.000 sĩ quan và binh sĩ cùng hơn 70 phương tiện kỹ thuật quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo nước ngoài và đông đảo các cựu chiến binh, người dân Nga theo dõi duyệt binh từ lễ đài trên Quảng trường Đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Ngày Chiến thắng 9/5 là ngày đoàn kết tất cả các thế hệ, nhấn mạnh về các giá trị truyền thống lâu đời và là ngày tràn đầy cảm xúc khi mỗi gia đình đều tưởng nhớ và tôn vinh các anh hùng, những người đã hy sinh và nhắc lại những câu chuyện kể về những ngày tháng họ chiến đấu, làm việc.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình tại Lễ duyệt binh. (Ảnh: RIA Novosti)
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình tại Lễ duyệt binh. (Ảnh: RIA Novosti)

Tổng thống Nga nhắc lại rằng, Nga đề cao vai trò và sự hỗ trợ của quân đồng minh trên mặt trận chống chủ nghĩa phát-xít, không bao giờ quên cuộc đấu tranh chung và truyền thống liên minh đầy tự hào.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nước Nga đang trong giai đoạn khó khăn, mang tính bước ngoặt và tương lai đất nước phụ thuộc vào mỗi người dân. Ông tin tưởng vào sự đoàn kết quốc gia nhằm bảo đảm độc lập, an ninh của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh. (Ảnh: RIA Novosti)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh. (Ảnh: RIA Novosti)

Tổng thống Nga khẳng định, Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn tình trạng xung đột, đối đầu toàn cầu và không cho phép bất kỳ lực lượng nào đe dọa.

Đội hình duyệt binh qua Quảng trường Đỏ gồm các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội theo quân binh chủng, các khối học viện quân sự, nhóm thanh niên, nữ quân nhân, và dàn nhạc quân sự tổng hợp...

Theo truyền thống, xe tăng T-34 huyền thoại dẫn đầu đoàn xe cơ giới tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Thành phần của khối kỹ thuật quân sự năm nay gồm các tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch Iskander-M, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tổ hợp tên lửa cơ động mặt đất Yars.

Phi đội bay trình diễn trên bầu trời Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phi đội bay trình diễn trên bầu trời Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bên cạnh đó, tại lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Nga lần đầu tiên giới thiệu xe bọc thép mới nhất K-53949 Phoenix. Về mặt kết cấu, xe bọc thép Phoenix được chế tạo trên khung gầm xe bánh hơi 4×4, có trọng lượng gần 14 tấn. Xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 100 km/h, với quãng đường hoạt động từ 800-850 km. Thân xe có khả năng bảo vệ kíp lái và binh sĩ khỏi đạn xuyên giáp và mảnh đạn pháo.

Ngoài ra, tham gia lễ duyệt binh còn có xe bọc thép dành cho lực lượng đặc nhiệm "Tiger-M", xe bọc thép VPK-59095S ("VPK-Ural"), xe bọc thép chở quân BTR-82A, bọc thép Z-STS, xe cứu thương Linza...

Cuối cùng, bay trên bầu trời Quảng trường Đỏ là 2 phi đội bay trình diễn “Hiệp sĩ Nga” và “Chim Yến”. Màn trình diễn trên không đầy ấn tượng này khép lại lễ duyệt binh ấn tượng kỷ niệm 79 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại vào năm nay.

Gia đình chị Elena hào hứng khi lần đầu tới thủ đô xem duyệt binh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Gia đình chị Elena hào hứng khi lần đầu tới thủ đô xem duyệt binh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, chị Elena đến từ thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình chị tới thủ đô để xem duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trước đó, tại lễ tổng duyệt ngày 5/5, chị cùng con gái có mặt từ rất sớm trên tuyến phố Tverskaya để xem các lực lượng duyệt binh tiến vào Quảng trường Đỏ. Hôm nay, chị và gia đình cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có mặt tại Quảng Trường Đỏ để hòa chung không khí Ngày Chiến thắng 9/5.

Chị Elena chia sẻ, đây là Chiến thắng vĩ đại không chỉ của nước Nga mà còn của nhiều nước trên thế giới nói chung. Chị bày tỏ lòng khâm phục, tri ân tới những người đã anh dũng hy sinh để làm nên một trong những cuộc chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.

Anh Karan xúc động khi nhắc lại những ký ức hào hùng của cha ông mình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Anh Karan xúc động khi nhắc lại những ký ức hào hùng của cha ông mình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Vượt qua quãng đường dài từ vùng Sibiria tới thủ đô mừng Ngày Chiến thắng, anh Karan xúc động cho biết, đây là dịp để anh và con cái mình ôn lại những ký ức hào hùng của cha ông trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít.

Anh Karan bày tỏ lòng tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc để anh và gia đình có cuộc sống như ngày hôm nay. Anh khẳng định, bản thân và con cháu sẽ không bao giờ quên Chiến thắng lịch sử vĩ đại này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.