Quỹ Thắp sáng niềm tin trao học bổng cho sinh viên khu vực phía bắc năm 2023.
Quỹ Thắp sáng niềm tin trao học bổng cho sinh viên khu vực phía bắc năm 2023.

Thắp niềm tin chinh phục ước mơ cho sinh viên khó khăn

Sinh ra trong gia đình đặc biệt khó khăn ở tỉnh Điện Biên, em Hờ Thị Giàng, sinh năm 2004, đã nỗ lực không ngừng để vượt qua nghịch cảnh, vươn tới ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng con đường đó không dễ dàng, khi gánh nặng học phí đại học khiến em phải trăn trở về tương lai. May mắn, ước mơ ấy đã được thắp sáng nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, mở ra cánh cửa đến giảng đường đại học để Giàng tiếp tục chinh phục ước mơ của mình.

Giàng lớn lên trong gia đình đông con, có 4 em đang tuổi ăn học. Bố em đã mất từ 5 năm trước. Mẹ là lao động chính nhưng hay ốm đau, sức lao động giảm. Gia đình thuộc diện nghèo. Anh em, họ hàng cũng nghèo nên không hỗ trợ được gì. Căn nhà mái tranh nơi mấy mẹ con Giàng trú ngụ thường xuyên mưa dột, không có tài sản nào đáng giá.

Cấp 3, Giàng phải đi học xa nhà, trường cách nhà 12km, đường đi rất khó khăn. Nhưng bằng tất cả khát khao và nỗ lực, em đã đỗ vào ngành y khoa tại Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên.

Tuy nhiên, khi bước vào giảng đường đại học, Giàng bắt đầu lo lắng về gánh nặng học phí. Những lo toan về tài chính khiến em không khỏi băn khoăn liệu gia đình có thể tiếp tục hỗ trợ em trong suốt quãng thời gian học tập tại Đại học Y Dược hay không.

Trong lúc khó khăn nhất, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin đã kịp thời “tiếp sức” cho em bằng một suất học bổng toàn phần. Nhờ đó, Giàng không chỉ bớt lo lắng về chi phí học tập mà còn cảm nhận được sự động viên lớn lao, tiếp thêm động lực để em vững bước trên con đường học vấn, hướng tới ước mơ khoác áo blouse trắng, trở thành bác sĩ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Câu chuyện của Giàng chỉ là một trong rất nhiều trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin hỗ trợ. Trong hành trình 17 năm qua, quỹ đã đồng hành cùng hàng nghìn sinh viên nghèo hiếu học như Giàng, giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, khẳng định bản thân và cống hiến cho xã hội.

Mô hình học bổng toàn phần dài hạn: Tiếp sức cho ước mơ

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin ra đời vào ngày 21/5/2007, với sứ mệnh hỗ trợ những sinh viên nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua rào cản tài chính để tiếp tục con đường học vấn.

Đại diện quỹ, chị Lê Thị Cẩm Linh cho biết, trong suốt hành trình 17 năm qua, Quỹ Thắp sáng niềm tin đã trao tặng gần 1.400 suất học bổng toàn phần cho sinh viên ở khắp các vùng miền trên cả nước.

Mỗi năm, quỹ trao tặng 300-400 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 25 triệu đồng/năm, được trao trong suốt 4-6 năm học, giúp các sinh viên giảm bớt gánh nặng về chi phí học phí và sinh hoạt, từ đó tập trung vào việc học tập.

Phỏng vấn xét cấp lại học bổng học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Phỏng vấn xét cấp lại học bổng học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Ngoài việc hỗ trợ tài chính, Quỹ Thắp sáng niềm tin còn tổ chức các hoạt động giao lưu, rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, tạo cơ hội kết nối giữa các em với cộng đồng và các cựu sinh viên đã thành công. Các hoạt động này không chỉ giúp sinh viên học hỏi kinh nghiệm mà còn truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho các em trên con đường lập nghiệp.

Một trong những điểm đặc biệt của quỹ là việc trao tặng học bổng toàn phần dài hạn cho các sinh viên. Với mức học bổng lên tới 25 triệu đồng/năm, các sinh viên được hỗ trợ tài chính xuyên suốt trong suốt quá trình học đại học. Hệ thống hỗ trợ này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình của sinh viên, từ đó các em có thể tập trung hoàn toàn vào học tập và phát triển bản thân.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật mà Quỹ Thắp sáng niềm tin khác biệt so với một số quỹ học bổng khác là các bạn sinh viên được ở trong một cộng đồng Thắp sáng niềm tin trên khắp cả nước nói chung và được chia thành 5 cộng đồng khu vực gồm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, tạo ra một cộng đồng gắn bó, tương tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

Hoạt động tương tác, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau thường xuyên được quỹ tổ chức.
Hoạt động tương tác, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau thường xuyên được quỹ tổ chức.

Sự kết nối này không chỉ giúp sinh viên bớt đơn độc trong hành trình học tập mà còn thúc đẩy sự phát triển kỹ năng mềm, như làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo. Hơn nữa, các cựu sinh viên của quỹ thường xuyên gắn kết, trở thành nguồn động lực cho thế hệ kế tiếp, tạo nên chuỗi giá trị tích cực theo phương châm "kết nối-chia sẻ và phát triển".

Tiếp nối hành trình thắp sáng niềm tin

Sự thành công của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin không thể thiếu sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Hằng năm, quỹ tổ chức các sự kiện gây quỹ, các hoạt động vận động tài trợ để duy trì và mở rộng quy mô của dự án. Quỹ hoạt động dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức khác trong và ngoài nước.

Với tổng nguồn tài trợ lên đến hơn 93 tỷ đồng trong 17 năm qua, quỹ đã trao hơn 53 tỷ đồng cho gần 1.400 suất học bổng, giúp đỡ hàng nghìn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo ra cơ hội để các em thực hiện ước mơ học tập và cống hiến cho xã hội.

Gần 1.100 sinh viên đã tốt nghiệp đại học và nhiều em đã có công việc ổn định, bắt đầu sự nghiệp thành công. Một số cựu sinh viên hiện đang làm việc tại các công ty trong và ngoài ngành dầu khí, hoặc tiếp tục học tập tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài.

Thành viên Quỹ Thắp sáng niềm tin tham gia hoạt động từ thiện "Thắp lửa ngày đông".

Thành viên Quỹ Thắp sáng niềm tin tham gia hoạt động từ thiện "Thắp lửa ngày đông".

Đặc biệt, quỹ còn tạo ra một mạng lưới kết nối giữa các sinh viên, nhà tài trợ và cộng đồng. Qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, các em không chỉ học hỏi lẫn nhau mà còn được kết nối với những người thành công, tạo ra cơ hội hợp tác và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin không chỉ tạo ra cơ hội học tập mà còn giúp thu hẹp khoảng cách xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước. Sự thành công của quỹ là nguồn động lực để tiếp tục hành trình chắp cánh ước mơ cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Từ những hiệu quả đạt được trong thời gian qua, theo đại diện quỹ, chị Lê Thị Cẩm Linh, mục tiêu trọng tâm của quỹ trong tương lai là sẽ tiếp tục tìm kiếm, tăng số lượng suất học bổng lên 500-600 suất mỗi năm, để có thêm nhiều cơ hội giúp các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ đến với giảng đường đại học và tiếp sức cho các em trên con đường lập nghiệp.

Bên cạnh đó, quỹ sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng đến các em học sinh trung học phổ thông học giỏi nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng để giúp các em thực hiện và hoàn thành ước mơ đến với giảng đường đại học, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, người công dân tốt của đất nước.

Với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hỗ trợ, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay đóng góp của cộng đồng, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước, để ngày càng có nhiều sinh viên nghèo hiếu học có thể thực hiện ước mơ của mình.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo" tiếp tục tìm kiếm, vinh danh và kết nối những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng trên cả nước.

Trong Lễ công bố Giải thưởng, tổ chức ngày 23/9/2024 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, Human Act Prize chính thức công bố những điểm nhấn mới của Mùa giải 2024:

1. Ra mắt ấn phẩm "Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam" - Cuốn cẩm nang hoàn chỉnh đầu tiên dành cho người hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

2. Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị hỗ trợ giải thưởng:

PwC (PricewaterhouseCoopers) - Một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Social Impact - Nền tảng giáo dục đầu tiên được thành lập bởi chính các nhà hoạt động cộng đồng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức về phát triển bền vững.

Nền tảng TikTok - Nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, đồng hành lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang nỗ lực vì cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực.

Đơn vị bảo trợ truyền thông: 13 cơ quan báo chí đã sẵn sàng đồng hành cùng Human Act Prize 2024 để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng: Vietnamnet, Vietnam Plus, Lao động, Dân trí, Tiền phong, Đại đoàn kết, Công thương, Nông nghiệp, Dân Việt, Nhà báo và Công luận, Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tiktok.

Human Act Prize 2024 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Công ty cổ phần Canifa, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, đội ngũ sản xuất chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, Quỹ học bổng Vừ A Dính và nhiều đơn vị khác…

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.