Đào tạo giáo viên thích ứng với trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước đi vào giảng đường, lớp học và công việc hằng ngày của giáo viên, đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động đào tạo và phát triển năng lực nhà giáo.

Giảng viên và sinh viên Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa trao đổi, thực hành. (Ảnh: PHƯỚC AN)
Giảng viên và sinh viên Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa trao đổi, thực hành. (Ảnh: PHƯỚC AN)

Trong bối cảnh đó, đổi mới đào tạo giáo viên cần bắt đầu từ chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra, thực hành sư phạm cùng năng lực lựa chọn, kiểm chứng và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Theo Cục trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thu Thủy, AI đang chuyển từ một công cụ hỗ trợ riêng lẻ thành một lớp hạ tầng mới của hoạt động dạy học, đánh giá, quản trị và phát triển nghề nghiệp. Khung năng lực AI nghề nghiệp của nhà giáo cần được xây dựng như một khung tham chiếu mở, lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền của người học và duy trì trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên.

Khung năng lực có thể tập trung vào năm nhóm: Hiểu biết nền tảng và tư duy phản biện về AI; đạo đức, pháp lý, dữ liệu và an toàn; thiết kế dạy học và đánh giá có AI; sử dụng AI cho phát triển nghề nghiệp và quản trị công việc; tham gia đổi mới, đánh giá và đồng thiết kế công nghệ.

“Trước mắt, khung năng lực nên là tài liệu định hướng và đối sánh; sau quá trình thí điểm, đánh giá tác động mới lựa chọn những yêu cầu cốt lõi để tích hợp vào các chuẩn có tính pháp lý”, Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh.

Một trong những yêu cầu quan trọng là thay đổi cách đưa AI vào chương trình đào tạo giáo viên. Nếu chỉ dành một học phần riêng để sinh viên tìm hiểu về AI, năng lực công nghệ rất dễ đứng bên ngoài chuyên môn sư phạm, trong khi AI đang tác động trực tiếp đến cách dạy từng môn học, cách đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục.

Theo đại diện của Trường Sư phạm, Trường đại học Vinh, hành lang pháp lý phát triển năng lực AI của nhà giáo đã hình thành khá nhanh, nhưng vẫn còn khoảng trống về cụ thể hóa yêu cầu năng lực AI của giáo viên theo từng cấp học và môn học. Giáo viên Ngữ văn trung học phổ thông cần những năng lực AI khác với giáo viên Toán tiểu học, do đó chương trình đào tạo cũng cần có sự phân hóa phù hợp.

Trường Sư phạm, Trường đại học Vinh đã đề xuất tái cấu trúc chương trình đào tạo theo mô hình “lõi và vành đai”. Phần lõi là học phần bắt buộc về AI trong giáo dục cho các ngành sư phạm, gồm nền tảng AI, đạo đức và pháp lý về dữ liệu, kỹ năng khai thác và thẩm định công cụ. Phần “vành đai” được tích hợp vào các học phần phương pháp dạy học bộ môn.

Sinh viên sư phạm Toán học cách thiết kế bài tập trong điều kiện AI có thể giải được những bài tập truyền thống; sinh viên sư phạm Ngữ văn học cách đánh giá bài viết khi AI có thể tạo văn bản; sinh viên giáo dục mầm non và tiểu học học cách tổ chức trải nghiệm phù hợp lứa tuổi và bảo vệ dữ liệu trẻ em.

Cách làm nêu trên giúp AI được đặt ngay trong quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp thay vì trở thành một mảng kiến thức công nghệ tách rời nhiệm vụ sư phạm. Các trường sư phạm cũng cần xây dựng quy tắc sử dụng AI trong học tập và kiểm tra, đánh giá của sinh viên, tạo môi trường đề cao liêm chính học thuật, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm nghề nghiệp.

Ông Trần Đức Mạnh, Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cho biết: Để phát triển năng lực AI nghề nghiệp của giáo viên hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo giáo viên và các trường phổ thông thực hành. Các cơ sở đào tạo giáo viên rà soát chuẩn đầu ra, bổ sung các năng lực AI phù hợp từng ngành; thiết kế lại học phần, học liệu và hoạt động thực hành để AI được tích hợp xuyên suốt quá trình đào tạo. Phương thức đánh giá nên được đổi mới theo hướng sử dụng hồ sơ học tập điện tử, sản phẩm số, dự án học tập và những minh chứng về khả năng vận dụng AI trong giải quyết các nhiệm vụ nghề nghiệp.

Thực tế cho thấy, những yêu cầu đổi mới đào tạo giáo viên nên được đặt trong một định hướng rộng hơn về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và quản trị nhà trường. Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, nếu trước đây chuyển đổi số là trọng tâm, hiện nay AI trở thành động lực mới làm thay đổi mạnh mẽ giáo dục và đào tạo. Bài toán đặt ra là tái cơ cấu nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tăng năng suất lao động; trong giáo dục đại học, yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng đào tạo và cơ cấu lại ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển.

Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, AI cần được tích hợp từ chuẩn đầu ra đến nội dung và phương pháp tổ chức dạy học theo hướng liên ngành, xuyên ngành. AI không chỉ thuộc lĩnh vực công nghệ mà cần hiện diện trong đào tạo giáo viên, tâm lý giáo dục, truyền thông, quản lý và nhiều lĩnh vực khác. Các trường cần chủ động thiết kế các chương trình mới để người học có năng lực ứng dụng AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của giáo dục, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm AI để lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Ban tổ chức Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tổ chức ngày 1/10 tại Điện Biên đã thống nhất chọn 9 trường tại Điện Biên thực hiện thí điểm.

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Hà Nội, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản, tìm hiểu chương trình đào tạo, học bổng và những thông tin cần thiết cho hành trình học tập tại Nhật Bản.

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh trao quyết định thành lập các trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong sắp xếp mạng lưới trường học ở Vĩnh Linh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tổ chức lại mạng lưới trường, lớp đặt ra những bài toán mới đối với xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Địa bàn rộng, một số cơ sở duy trì nhiều điểm trường trong khi quy mô học sinh không lớn, khiến nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản lý còn phân tán.

Ảnh: LONG THÀNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Học sinh của Trường trung học phổ thông Yên Lạc cổ vũ Chương trình Siêu hội học đường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trái ngọt từ học thật, thi thật, chất lượng thật

Nhờ những giải pháp tạo động lực thi đua dạy tốt, học tốt, Trường trung học phổ thông Yên Lạc đạt được vị trí đứng đầu khối trung học phổ thông không chuyên tỉnh Phú Thọ về điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, nhiều năm liền trong nhóm dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục.

Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh minh họa: SONG ANH

Ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Theo Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp mới ban hành, thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm môn Toán, Ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề, trong đó, chuyên môn nghề thi cả lý thuyết và thực hành.

(Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, kết nối

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý sẽ được tổ chức theo hướng có khả năng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và ứng dụng VNeID.