Tháo gỡ “nút thắt” cho các dự án trọng điểm ở Cà Ná

Những ngày này, trên vùng đất ven biển Cà Ná, nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp-năng lượng phía nam tỉnh Khánh Hòa, không khí triển khai các dự án vẫn chưa thể sôi động như mong đợi. 

Khu vực xây dựng Cảng tiếp nhận khí LNG phục vụ Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Khu vực xây dựng Cảng tiếp nhận khí LNG phục vụ Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sau những bản quy hoạch đầy triển vọng là hàng loạt vướng mắc về mặt bằng, pháp lý và hạ tầng đang “níu chân” nhà đầu tư, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ để không lỡ nhịp phát triển.

Những “điểm nghẽn” trên công trường

Theo Ủy ban nhân dân xã Cà Ná, trên địa bàn hiện có 3 dự án trọng điểm gồm: Khu Công nghiệp Cà Ná, Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná và Dự án Phong điện Việt Nam Power số 1. Đây đều là những dự án có vai trò then chốt trong việc hình thành tổ hợp công nghiệp-năng lượng quy mô lớn, nhưng quá trình triển khai lại đang gặp không ít trở lực.

ndo_tr_9.jpg
Một góc xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa có đường giao thông tiếp giáp với Quốc lộ 1, rất thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị thi công các dự án.

Ở Dự án Khu Công nghiệp Cà Ná (giai đoạn I), quy mô 378ha, do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná (thành viên TrungNam Group) làm chủ đầu tư, “nút thắt” lớn nhất lại nằm ở cơ sở pháp lý.

Khi danh mục thu hồi đất năm 2026 chưa được ban hành, dự án chưa thuộc diện công trình cấp bách hay đầu tư công, các thủ tục giao đất, cho thuê đất vẫn chưa thể thực hiện. Không chỉ vậy, dự án còn “vướng” hệ thống kênh cấp nước biển phục vụ sản xuất muối Quán Thẻ, là một công trình đầu tư bằng ngân sách Nhà nước, buộc phải có phương án hoàn trả phù hợp trước khi triển khai.

Đại diện nhà đầu tư thẳng thắn nhìn nhận, đây là dự án “mở đường” cho toàn bộ tổ hợp công nghiệp, cảng biển và năng lượng tại Cà Ná. Việc sớm bàn giao mặt bằng sạch, dù chỉ một phần, sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi động các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tránh kéo dài tiến độ.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có quy mô hơn 265ha, do liên danh Trung Nam-Sideros River làm chủ đầu tư, dù đã có danh mục thu hồi đất, nhưng lại chậm ở khâu tổ chức thực hiện. Nhà đầu tư chưa ký kết hợp đồng với đơn vị giải phóng mặt bằng, khiến hơn 200 hộ dân trong vùng dự án vẫn đang chờ đợi phương án di dời, tái định cư. Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Với Dự án Phong điện Việt Nam Power số 1, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện gió GCL Palatial làm chủ đầu tư, khó khăn lại đến từ yếu tố địa bàn và hạ tầng. Dự án nằm trên ranh giới hai xã Thuận Nam và Cà Ná, khiến công tác giải phóng mặt bằng thêm phức tạp. Đường vào khu vực dự án chưa có, việc vận chuyển thiết bị, thi công gặp nhiều trở ngại.

Quyết liệt tháo gỡ, không để lỡ cơ hội

Ông Đinh Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná cho biết: Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sớm có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án được triển khai. Bởi lẽ, đây không chỉ là các công trình riêng lẻ, mà là những “mắt xích” quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía nam tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp gần đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư. Từng “điểm nghẽn” được chỉ rõ, kèm theo giải pháp cụ thể: từ việc xử lý hệ thống kênh dẫn nước bằng nguồn vốn đầu tư công, tổ chức đầu tư tuyến đường giao thông vào dự án, đến cho phép doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân để làm đường tạm vận chuyển thiết bị thi công dự án. Sau khi thực hiện xong dự án, doanh nghiệp có trách nhiệm trả lại hiện trạng.

Đặc biệt, đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, yêu cầu đặt ra càng cấp bách. Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, rà soát quỹ đất, mặt biển… phải được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Có thể thấy, bài toán đặt ra ở Cà Ná không chỉ là tháo gỡ từng khó khăn cụ thể, mà còn là phép thử cho năng lực điều hành, phối hợp của cả hệ thống. Khi “nút thắt” được gỡ đúng và kịp thời, những công trình hôm nay còn nằm trên giấy sẽ sớm thành hình, tạo động lực mới cho tăng trưởng, đưa Cà Ná trở thành điểm đến của công nghiệp-năng lượng trong tương lai gần.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa làm việc với đối tượng có hành vi vi phạm.

Tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng thực thi công vụ

Ngày 13/6, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 3/6, có hai du khách gặp nạn khi đi chơi suối, một người bị đột quỵ, một người bị đuối nước.

Sau vụ du khách gặp nạn, Chân Mây-Lăng Cô yêu cầu điểm du lịch suối, thác không đủ điều kiện phải dừng hoạt động

Sau vụ một du khách người nước ngoài gặp nạn khi tắm thác trên địa bàn ngày 3/6, Ủy ban nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế vừa có văn bản yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ tại các điểm suối, thác, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, các bị can.

Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hũ yến giả

Ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Vũ Thùy Trang ở Thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn, tổng trọng lượng hơn 15 tấn.

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Văn hóa-Thể thao thành phố Huế.

Kết nối giao thương từ Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại trung tâm thành phố, có quy mô 240 gian hàng, quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị xúc tiến thương mại trong nước. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, tạo điểm nhấn kết nối giữa văn hóa, du lịch và thương mại trong không gian Festival Huế 2026.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương.

Tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa bằng đêm nhạc bên dòng Hương

Nhân dịp 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương, trước Trường Quốc học Huế. Đêm diễn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn (2001-2026) và được mở cửa miễn phí cho công chúng.

Hơn 2.000 hội viên, thanh niên có mặt tại buổi lễ.

Triển khai các công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị 700 triệu đồng

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Điểm nhấn của buổi lễ là màn đồng diễn semaphore, xếp hình nghệ thuật của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Nằm ở vùng biển phía đông đảo Phú Quý, Bãi Cạn là khu vực rạn san hô có mực nước tương đối nông và hiền hòa.

[Ảnh] "Thỏi nam châm" hút khách của đặc khu Phú Quý

Nằm ở phía đông đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Bãi Cạn từng là nơi neo đậu tàu thuyền quen thuộc của ngư dân làng chài. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và khát vọng đổi mới du lịch của những người trẻ tuổi, khu vực này đang vươn mình lột xác, trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. 

Cán bộ hướng dẫn người dân trồng cây theo quy trình kỹ thuật mới.

Nông dân vùng cao Quảng Ngãi chủ động sản xuất

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động cơ cấu lại sản xuất. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, người dân vùng cao chuyển sang liên kết với doanh nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với nhu cầu thị trường, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.

Theo các chuyên gia, để cải thiện chỉ số PCI, Quảng Ngãi cần thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Quảng Ngãi nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

Trước thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân từng chỉ số thành phần, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thái (60 tuổi) đang miệt mài chế tác một khúc trầm cảnh mỹ nghệ.

Gìn giữ hồn trầm Vạn Thắng

Hơn trăm năm tồn tại, làng nghề xoi trầm hương Vạn Thắng, thủ phủ của xứ trầm Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội mới để hương trầm vươn xa. Từ những đôi bàn tay cần mẫn gọt giũa từng thớ gỗ quý, người dân nơi đây kỳ vọng đưa trầm hương hòa vào dòng chảy du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và gìn giữ giá trị văn hóa xứ trầm hương.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai

Chiều 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan lĩnh vực đất đai, nhằm trao đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.