Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai

Chiều 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan lĩnh vực đất đai, nhằm trao đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực đất đai.
Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực đất đai.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Đỗ Tâm Hiển và Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì hội nghị.

Cần tháo gỡ “điểm nghẽn” về lĩnh vực đất đai

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi, với chức năng nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết 87 kiến nghị của 25 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong đó, 40 kiến nghị về lĩnh vực đất đai và 47 kiến nghị về lĩnh vực môi trường, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ chế chính sách, công nghiệp, nông nghiệp, nguồn nhân lực…

Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã giải quyết dứt điểm 32 kiến nghị; 55 kiến nghị đang được tiếp tục phối hợp giải quyết.

ndo_br_img-1065.jpg
Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Đỗ Tâm Hiển và Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, chân thành, tin tưởng và chia sẻ trách nhiệm, tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nêu lên những “điểm nghẽn” trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Theo các doanh nghiệp, nhà đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn những nút thắt, nhất là thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, một số khâu vẫn còn rườm rà, kéo dài thời gian.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, đặc biệt việc tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và các cơ chế hỗ trợ vẫn còn khó khăn, bất cập dẫn đến tình trạng doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

ndo_br_img-1074.jpg
Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi nêu vấn đề liên quan thủ tục đất đai, xây dựng dự án khu sản xuất, chế biến thức ăn và chăn nuôi bò thịt tập trung chất lượng cao Sông Trà tại xã Mộ Đức bị ách tắc.

Với tinh thần cầu thị và đồng hành, tại hội nghị, lãnh đạo các ban, sở, ngành và các địa phương đã trả lời thẳng thắn, rõ ràng, đúng trọng tâm, trọng điểm nội dung câu hỏi mà doanh nghiệp, nhà đầu tư nêu ra; đưa ra lộ trình, giải pháp khắc phục thực chất, dứt điểm cho doanh nghiệp.

Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp tích cực của các doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

“Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận, đồng lòng giữa chính quyền và doanh nghiệp trong mục tiêu hội nhập, phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi”, đồng chí Đỗ Tâm Hiển khẳng định.

ndo_br_img-1084.jpg
Công ty cổ phần điện mặt trời TDX Ninh Thuận kiến nghị địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đất đai và khả năng tiếp nhận năng lượng của Khu kinh tế Dung Quất.

Để giúp cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của Quảng Ngãi, đồng chí Đỗ Tâm Hiển yêu cầu bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải khẩn trương bắt tay vào xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp khó khăn, phức tạp vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định rườm rà, không còn phù hợp, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và cơ chế “một cửa”.

Công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch, đất đai, đầu tư và chính sách hỗ trợ trên các trang thông tin điện tử, bảo đảm mọi doanh nghiệp đều được tiếp cận cơ hội một cách công bằng, minh bạch, kịp thời.

ndo_br_img-1089.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương giải đáp các kiến nghị liên quan lĩnh vực đất đai mà doanh nghiệp và nhà đầu tư nêu tại hội nghị đối thoại.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, quỹ đất, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; duy trì các kênh đối thoại để tháo gỡ ngay vướng mắc phát sinh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường giám sát công vụ; giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp để hạn chế chi phí không chính thức, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Rà soát, hạn chế tối đa tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp; trọng tâm là hướng dẫn, hỗ trợ và tăng cường tự kiểm tra nội bộ.

ndo_br_img-1052.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại hội nghị.

Song song với những nỗ lực từ phía chính quyền, đồng chí Đỗ Tâm Hiển mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám bứt phá để biến thách thức thành cơ hội, định hình con đường phát triển tương lai cho chính mình, tin tưởng lựa chọn Quảng Ngãi làm điểm đến.

“Với phương châm “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Quảng Ngãi luôn đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng điều hành của bộ máy hành chính”, đồng chí Đỗ Tâm Hiển cam kết, đồng thời kỳ vọng, với không gian phát triển rộng lớn của tỉnh Quảng Ngãi, mở ra những dư địa mới đầy tiềm năng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng tầm nhìn chiến lược và mạnh dạn đầu tư, chung tay cùng với tỉnh hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.