Quảng Ngãi nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

Trước thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân từng chỉ số thành phần, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, để cải thiện chỉ số PCI, Quảng Ngãi cần thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia, để cải thiện chỉ số PCI, Quảng Ngãi cần thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Tài, năm 2025 là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay đổi phương pháp đánh giá, so sánh sau sắp xếp đơn vị hành chính theo bộ chỉ số mới (PCI 2.0). Theo đó, PCI cấp tỉnh có chín chỉ số thành phần gồm: Gia nhập thị trường; tiếp cận nguồn lực; tính minh bạch; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và chính quyền kiến tạo.

Nhiều chỉ số thành phần xếp hạng thấp

Theo công bố của VCCI, năm 2025, PCI của tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, nhiều chỉ số thành phần giảm sâu và xếp hạng thấp so với cả nước, nhất là các chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

Đơn cử, chỉ số tính minh bạch đạt 5,30 điểm, giảm 0,74 điểm so với năm 2024, thứ hạng 34/34 tỉnh, thành phố; chỉ số chi phí không chính thức đạt 6,12 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm 2024, thứ hạng 33/34 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân được chỉ ra là tỉnh chưa hình thành môi trường thông tin thật sự minh bạch, thuận lợi và dễ tiếp cận đối với cộng đồng doanh nghiệp; việc kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa được phát huy đầy đủ.

Đặt vấn đề vì sao chỉ số chi phí không chính thức bị xếp hạng rất thấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu cần làm rõ việc có hay không tình trạng cán bộ “tráng trứng đánh võng”, gây khó khăn khiến doanh nghiệp phải đi lòng vòng.

Chỉ số bị giảm điểm nhiều nhất là chính quyền kiến tạo, chỉ đạt 3,02 điểm, giảm 3,54 điểm so với năm 2024, thứ hạng 33/34 tỉnh, thành phố, trong đó cả tám chỉ tiêu đều bị đánh giá không cải thiện. Theo ông Tài, nguyên nhân chính là sau giai đoạn siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, một bộ phận công chức có tâm lý “phòng thủ”, sợ sai, sợ trách nhiệm nên lựa chọn giải pháp an toàn là áp dụng quy định một cách máy móc, cứng nhắc.

“Chính tâm lý “không làm thì không sai” dẫn đến tình trạng liên tục xin ý kiến nhiều cấp hoặc chờ hướng dẫn từ Trung ương thay vì chủ động đề xuất phương án xử lý trong phạm vi thẩm quyền. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề phát sinh còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm”, ông Tài nhìn nhận.

Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI miền trung-Tây Nguyên, phân tích sâu năm chỉ số thành phần bị xếp hạng rất thấp cho thấy, chi phí gia nhập thị trường, nhất là mảng kinh doanh có điều kiện mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục; doanh nghiệp đánh giá tỉnh chưa tích cực trong việc dự báo thay đổi chính sách của Trung ương; chủ trương, chính sách của tỉnh được thực thi ở cấp sở, ngành và cấp xã, phường còn khoảng cách rất lớn; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chất lượng đào tạo lao động còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh những hạn chế, kết quả PCI năm 2025 tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sự chuyển biến tích cực ở chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dư địa và tiềm năng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn lớn nếu môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thực chất, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp

Để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ông Quang cho rằng, thời gian tới, Quảng Ngãi cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Cùng với đó, thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn về yếu tố đầu vào trong kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số vào hoạt động quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công nhằm tăng tính minh bạch, giảm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

“Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách của các sở, ngành và xã, phường. Đồng thời, thực hiện phân quyền, giao quyền rõ người, rõ việc để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hơn”, ông Quang đề xuất.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, năng lực cạnh tranh của tỉnh không chỉ nằm ở các chủ trương, chính sách đề ra mà còn phụ thuộc vào tinh thần, thái độ phục vụ của người thực thi công vụ; đây là yếu tố quan trọng để xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp. Do vậy, các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PCI năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất, hiệu quả; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý chậm, kéo dài.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; kịp thời rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về quy hoạch, đất đai, đầu tư, đấu thầu, kế hoạch sử dụng đất, các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ với người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh chi phí không chính thức, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu.

“Từng cơ quan được giao phụ trách chỉ số thành phần PCI phải xem kết quả PCI là thước đo trực tiếp về chất lượng phục vụ doanh nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ của cơ quan mình. Đồng thời, tham mưu thành lập tổ công tác chỉ đạo nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS”, ông Giang yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn Quốc lộ 12A qua xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, Quốc lộ 12A có vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Lào và Thái Lan.

Cán bộ Công an phường Thuận Hóa hỗ trợ người cao tuổi bỏ phiếu bầu tổ trưởng qua ứng dụng trên điện thoại (Ảnh PHƯỜNG THUẬN HÓA)

Bước tiến trong chuyển đổi số tại cơ sở

Thành phố Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từ cấp thành phố xuống xã, phường, tổ dân phố. Nhiều công việc vốn tốn giấy, mực in và thời gian đang được đưa lên điện thoại, máy tính.

Cán bộ địa phương xuống khối, xóm, bản hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Nỗ lực hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Không quản ngày nghỉ hay tối muộn, cán bộ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống tận thôn, xóm, bản để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang tạo động lực để tỉnh tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Thọ Xuân đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mỗi người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 10/8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Xuân tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Thanh Hóa, đại biểu các ngành cấp tỉnh cùng dự, chung vui với cán bộ, nhân dân xã Thọ Xuân.

170 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp ở Nghệ An, với hơn 64.000 lao động đang làm việc.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, tỉnh Nghệ An vẫn duy trì vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu thu hút khoảng 3,6 tỷ USD vốn FDI.

Đồng chí Hoàng Lường Tùng (thứ 5, từ phải qua) tại lễ tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Khơi dậy sức trẻ xây dựng, kiến thiết quê hương

Sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đoàn xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa có hơn 20 chi đoàn với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên. Quy mô tổ chức lớn hơn, địa bàn rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan trao tặng cuốn sách về quan hệ Việt Nam-Thái Lan tới các đại biểu.

Vun đắp quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển

Sáng 10/8, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ của mối thân tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.