Từ Ngọ Môn-Huế lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Hơn 2.000 hội viên, thanh niên hội tụ dưới chân Ngọ Môn-Huế trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cùng cất vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo nên một hình ảnh giàu cảm xúc về lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn-Đại Nội Huế.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn-Đại Nội Huế.

Không chỉ là ngày hội của thanh niên, chặng 2 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra trong ngày 12/6 tại thành phố Huế còn tiếp tục thắp lên ngọn lửa trách nhiệm, tinh thần xung kích và khát vọng dựng xây đất nước trong thời kỳ mới.

Từ phong trào lớn của thanh niên Việt Nam

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn-Đại Nội Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo thành phố Huế cùng hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu.

Đây là hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

2.jpg
70 thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc trong tà áo dài truyền thống đã rước ngọn lửa thiêng tiến vào sân khấu, tượng trưng cho niềm tin, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và sức trẻ Việt Nam.

Ra đời và phát triển trong nhiều năm qua, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu của thanh niên Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay hoạt động tuyên truyền, phong trào đã được cụ thể hóa bằng hàng nghìn công trình thanh niên, các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp, lập nghiệp và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước.

Hành trình năm 2026 tiếp tục mang theo sứ mệnh ấy. Thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương, chương trình hướng đến việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy trách nhiệm công dân và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để thanh niên thể hiện vai trò tiên phong trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Trước lễ khởi động, đoàn hành trình đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiết. Những hoạt động tri ân ấy góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng biết ơn và nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Mở đầu chương trình, các đại biểu, hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ngọ Môn.

Ngay sau đó, 70 thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc trong tà áo dài truyền thống đã rước ngọn lửa thiêng tiến vào sân khấu, tượng trưng cho niềm tin, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và sức trẻ Việt Nam.

4.jpg
Ban tổ chức chương trình trao tặng 12 bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc tới các xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn thành phố Huế.

Huế - điểm hẹn của truyền thống, văn hóa và sức trẻ

Sau nghi thức châm đuốc, chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được trình diễn sôi nổi, gồm các tiết mục nhảy hiện đại kết hợp truyền thống, ca khúc “Từ điển cố đô”, đồng diễn Semaphore và xếp khối chữ trên nền nhạc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo nên không khí hào hứng, trẻ trung, giàu bản sắc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh, thành phố Huế vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức chặng 2 của hành trình.

Đây là dịp để hội viên, thanh niên cả nước cùng tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô; từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của dân tộc.

Việc lựa chọn Huế là nơi diễn ra chặng 2 của hành trình mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là vùng đất di sản nổi tiếng với hệ thống quần thể di tích được UNESCO vinh danh, Huế còn là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi sản sinh nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân và những tấm gương yêu nước tiêu biểu của dân tộc. Chính chiều sâu lịch sử và văn hóa ấy đã tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ với thông điệp của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo nên hình ảnh ấn tượng tại Quảng trường Ngọ Môn chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tạo hình từ hàng nghìn đoàn viên, hội viên.

Đó không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là thông điệp trực quan về sức mạnh đoàn kết, sự tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên và niềm tin vào tương lai của đất nước.

3.jpg
Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo nên hình ảnh ấn tượng tại Quảng trường Ngọ Môn-Huế.

Từ cố đô Huế - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc - hành trình tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời sẵn sàng hội nhập, đổi mới sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thắp lửa trách nhiệm bằng những hành động thiết thực

Điểm đáng chú ý của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ nằm ở các hoạt động tuyên truyền, giáo dục mà còn ở những công trình, phần việc cụ thể hướng đến cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Tiêu biểu là công trình “Không gian thể thao thanh niên-Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ” trị giá gần 200 triệu đồng; công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” và các phần quà cho học sinh với tổng trị giá 100 triệu đồng; 5 công trình “Đường cây biên cương” và công trình khu vui chơi cho em trị giá 50 triệu đồng.

Các nguồn lực được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

Ngay sau lễ khởi động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức như các gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế, Ngày hội Huế Youth Fest, thăm và động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế. Những hoạt động này không chỉ tạo không gian giao lưu, kết nối mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng thanh niên.

Khép lại chương trình, ngọn đuốc của hành trình năm 2026 được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - đơn vị đăng cai chặng 3. Nghi thức chuyển đuốc mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối của lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến giữa các thế hệ thanh niên trên mọi miền đất nước.

5.jpg
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều công trình thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, những hành trình như thế không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Việt Nam vững tin dấn thân, cống hiến và trưởng thành, góp phần viết tiếp những trang đẹp của hành trình phát triển đất nước trong thế kỷ XXI.

Từ Ngọ Môn của cố đô Huế, ngọn lửa hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được thắp sáng. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương.

Tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa bằng đêm nhạc bên dòng Hương

Nhân dịp 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương, trước Trường Quốc học Huế. Đêm diễn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn (2001-2026) và được mở cửa miễn phí cho công chúng.

Nằm ở vùng biển phía đông đảo Phú Quý, Bãi Cạn là khu vực rạn san hô có mực nước tương đối nông và hiền hòa.

[Ảnh] "Thỏi nam châm" hút khách của đặc khu Phú Quý

Nằm ở phía đông đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Bãi Cạn từng là nơi neo đậu tàu thuyền quen thuộc của ngư dân làng chài. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và khát vọng đổi mới du lịch của những người trẻ tuổi, khu vực này đang vươn mình lột xác, trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. 

Cán bộ hướng dẫn người dân trồng cây theo quy trình kỹ thuật mới.

Nông dân vùng cao Quảng Ngãi chủ động sản xuất

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động cơ cấu lại sản xuất. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, người dân vùng cao chuyển sang liên kết với doanh nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với nhu cầu thị trường, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.

Theo các chuyên gia, để cải thiện chỉ số PCI, Quảng Ngãi cần thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Quảng Ngãi nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

Trước thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân từng chỉ số thành phần, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thái (60 tuổi) đang miệt mài chế tác một khúc trầm cảnh mỹ nghệ.

Gìn giữ hồn trầm Vạn Thắng

Hơn trăm năm tồn tại, làng nghề xoi trầm hương Vạn Thắng, thủ phủ của xứ trầm Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội mới để hương trầm vươn xa. Từ những đôi bàn tay cần mẫn gọt giũa từng thớ gỗ quý, người dân nơi đây kỳ vọng đưa trầm hương hòa vào dòng chảy du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và gìn giữ giá trị văn hóa xứ trầm hương.

Công an thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa khởi tố 2 bị can buôn bán động vật hoang dã

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai

Chiều 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan lĩnh vực đất đai, nhằm trao đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hang Va ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Phong Nha - điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và chữa lành

Ngày 11/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á. Trong đó, Phong Nha (Quảng Trị) được đánh giá là điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, chữa lành và tái tạo năng lượng.