Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông

Những ngày đầu tháng Ba, khi nắng bắt đầu trải vàng trên những triền đồi phía nam tỉnh Khánh Hòa, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã rộn ràng khắp các thôn làng.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rộn ràng khắp các thôn, làng ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rộn ràng khắp các thôn, làng ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ vùng đồng bằng ven biển đến những bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số, cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc các tuyến đường, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Ở những nơi mà cuộc sống của người dân gắn liền với nương rẫy, rừng núi, việc đưa thông tin bầu cử đến với từng cử tri đòi hỏi nhiều cách làm linh hoạt. Nhưng chính sự gần gũi, tận tình của cán bộ cơ sở, già làng, trưởng thôn và các lực lượng đoàn thể đã giúp thông tin về ngày hội dân chủ lan tỏa sâu rộng đến từng mái nhà, từng rẫy sản xuất.

Tận tình hướng dẫn cử tri cách bỏ phiếu

Con đường dẫn vào nhà văn hóa thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc (Khánh Hòa) sáng 11/3 trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Trước sân nhà văn hóa, những lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn, băng rôn tuyên truyền nổi bật dưới ánh nắng sớm.

ndo_tr_7-634.jpg
Cổng chào xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa) được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pa-nô tuyên truyền về ngày bầu cử nổi bật dưới ánh nắng sớm.

Bên trong hội trường, các thành viên tổ bầu cử tất bật hoàn thiện những công việc cuối cùng cho khu vực bỏ phiếu. Bàn viết phiếu được kê ngay ngắn, thùng phiếu đặt đúng vị trí, ghế ngồi và quạt mát cũng được bổ sung để phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.

Ngồi trò chuyện bên hiên nhà văn hóa, cử tri Patâu Axá Liêm, người dân tộc Raglai ở thôn Ấn Đạt, không giấu được niềm vui khi nhắc đến ngày bầu cử sắp tới.

Anh Liêm nói chậm rãi: “Bà con ở đây ai cũng mong chờ ngày bầu cử. Tôi cũng vận động bà con quanh xóm lên khu vực niêm yết để xem danh sách ứng cử viên, đọc tiểu sử để biết. Khi đi bầu thì mình phải chọn người có năng lực, có tài, có đức, để họ giúp địa phương phát triển hơn”.

Với anh Liêm và nhiều người dân trong thôn, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là niềm hy vọng về sự đổi thay của quê hương.

Trong căn nhà văn hóa rộng rãi, ông Lê Văn Sự, Trưởng Ban quản lý thôn, vừa kiểm tra lại danh sách cử tri vừa giải thích tỉ mỉ cho bà con về cách bỏ phiếu hợp lệ. Ở thôn Ấn Đạt, người dân tộc thiểu số Raglai chiếm phần lớn dân số, cho nên công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức dễ gần gũi.

Ông Sự chỉ tay vào các thùng phiếu đặt trên bàn và nói: “Ở đây, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60%, vì vậy mình phải giải thích thật kỹ để ai cũng hiểu cách bầu cử, mỗi người một lá phiếu, không bầu thay. Trong ba cấp bầu cử, bà con đều nhận biết thùng màu hồng bỏ phiếu cho cấp Trung ương, màu xanh dương cho cấp tỉnh, còn màu trắng là cấp xã”.

Đến nay, thôn Ấn Đạt đã niêm yết danh sách 1.080 cử tri, đồng thời huy động già làng, người có uy tín trong cộng đồng cùng tham gia tuyên truyền, bởi họ hiểu phong tục và tiếng nói của bà con nên rất thuận lợi.

ndo_bl_6-1976.jpg
Cử tri xã Thuận Bắc đọc tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại khu vực bầu cử.

Xã Thuận Bắc với gần 60% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, vì vậy, việc tuyên truyền luôn được chính quyền địa phương rất chú trọng.

Ông Võ Ngọc Phương, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã cho biết, toàn xã có hơn 17.340 cử tri. Danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên đã được niêm yết tại các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân dễ dàng theo dõi.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri để bảo đảm đến 7 giờ ngày 14/3 phải hoàn thành đầy đủ, phục vụ tốt cho ngày bầu cử”. Ông Phương chia sẻ.

Rời Thuận Bắc, chúng tôi về làng gốm Chăm Bàu Trúc ở xã Ninh Phước. Con đường dẫn vào làng rợp bóng nắng, những lò gốm đỏ lửa, xen lẫn sắc cờ và băng rôn tuyên truyền về ngày bầu cử. Ở đây, thông tin về cuộc bầu cử được truyền tải đến từng hộ dân thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng và những chuyến xe loa lưu động.

ndo_bl_8-7435.jpg
Cử tri đồng bào dân tộc Chăm, xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) xem danh sách các ứng cử viên được niêm yết.

Ông Đàng Ngọc Đêm, người dân tộc Chăm vừa xem lại danh sách cử tri được niêm yết trước nhà văn hóa vừa chia sẻ: “Địa phương tuyên truyền rất tốt, bà con ai cũng biết ngày bầu cử sắp tới. Tôi thường xuyên ra đây kiểm tra danh sách xem tên mình có đúng không, trong gia đình có ai bị sót không. Đồng thời đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên để an tâm bầu người có đức, có tài, đáp ứng kỳ vọng của bà con”.

Theo ông Đàng Chí Quyết, Bí thư Chi bộ thôn Bàu Trúc, toàn thôn có 2.640 cử tri, phần lớn là đồng bào Chăm. Các thành viên tổ bầu cử đã được tập huấn đầy đủ về quy trình nghiệp vụ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện được quyền công dân.

“Thẻ cử tri đã được phát đến tận tay bà con. Những trường hợp bệnh nặng hoặc đi lại khó khăn, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để cử tri bỏ phiếu,” ông Quyết cho biết.

Đến từng ngõ, đi từng rẫy tuyên truyền bầu cử

Ở xã Phước Hậu, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Những ngày này, hình ảnh những chiến sĩ bộ đội và dân quân tuyên truyền bầu cử trên những tuyến đường nông thôn đã trở nên quen thuộc với người dân.

Từ sáng sớm 11/3, đoàn xe tuyên truyền bắt đầu lăn bánh trên các tuyến đường liên thôn. Những chiếc xe máy chở theo bảng tuyên truyền với dòng chữ nổi bật: “Bầu cử để chọn người có tâm, có tầm, tận tụy phục vụ Nhân dân”.

ndo_br_5-5899.jpg
Đoàn xe tuyên truyền bầu cử xã Phước Hậu (Khánh Hòa) len lõi trên các tuyến đường liên thôn.

Đoàn xe vừa di chuyển vừa phát thông điệp về ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhắc nhở cử tri về thời gian và địa điểm bỏ phiếu. Không chỉ dừng lại ở khu dân cư, các chiến sĩ còn len lỏi vào những con đường dẫn đến khu sản xuất, nơi nhiều người dân đang làm rẫy hoặc lao động ngoài đồng.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió, tiếng loa tuyên truyền vang lên trên các tuyến đường liên thôn tạo nên khung cảnh sôi động.

Ông Võ Đình Tôn, 75 tuổi, ở thôn Phước Thiện 1, vui vẻ nói: “Những người lớn tuổi như chúng tôi ít khi xem tivi hay truy cập internet. Khi thấy đoàn tuyên truyền đi qua, mình dừng lại nghe thông tin, biết được ngày giờ đi bầu và địa điểm bỏ phiếu. Cách tuyên truyền này rất dễ hiểu”.

Theo Trung tá Lê Xuân Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Hậu, ngoài tuyên truyền lưu động, lực lượng dân quân còn tham gia chỉnh trang cảnh quan, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường nông thôn, tạo diện mạo khang trang trước ngày bầu cử.

ndo_br_4-902.jpg
Lực lượng dân quân xã Phước Hậu tích cực dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường nông thôn, tạo diện mạo khang trang trước ngày bầu cử.

Không chỉ vậy, bộ đội và dân quân còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà nhỏ nhưng góp phần thắt chặt tình quân-dân nơi vùng quê.

ndo_br_3-6380.jpg
Bộ đội và dân quân các xã khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu Lưu Xuân Vũ, nói: “Chúng tôi cố gắng để không một cử tri nào bị bỏ sót thông tin về ngày bầu cử. Dù ở khu dân cư hay trên nương rẫy đều được tuyên truyền đầy đủ để bà con phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.

Theo ghi nhận, từ những thôn, làng miền núi đến làng nghề ven biển, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương phía nam tỉnh Khánh Hòa đang được triển khai đồng bộ, chu đáo; không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa khắp nơi.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, những băng rôn rực rỡ trên các tuyến đường, những bảng niêm yết cử tri, những buổi tuyên truyền tại thôn, những chuyến xe lưu động, sự tận tình của cán bộ cơ sở đã giúp thông tin về ngày hội dân chủ đến với từng người dân. Sự chuẩn bị trách nhiệm của chính quyền và sự háo hức của người dân đang tạo nên bầu không khí rộn ràng trước ngày hội lớn của đất nước.

Trong ánh nắng tháng Ba rực rỡ, trong từng lá phiếu sắp được bỏ vào thùng phiếu, không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp về tương lai phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cắt băng khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã Long Thuận. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh gắn học và làm theo Bác với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tây Ninh gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Tàu CSB 8005 thực hiện xử lý tình huống của Ban tổ chức yêu cầu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Hoàn thành nội dung Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV

Từ ngày 14 đến 17/10, tại Phú Quốc, với tinh thần tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, các tàu tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành các nội dung thi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện thể chế bưu chính, đo lường theo hướng quản lý thực chất, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, chú trọng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hậu kiểm, bảo đảm minh bạch cơ chế tài chính công ích, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại sứ Hà Hoàng Hải chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz - tân Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow, Ba Lan

Việc khai trương Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ba Lan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc củng cố các dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ tốt hơn cho công dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam tại khu vực miền nam Ba Lan; đồng thời, phản ánh những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan.

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm chất lượng, khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm chất lượng, khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc rất lớn. Các đại biểu cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, hoàn thành chương trình kỳ họp với chất lượng tốt nhất.

[Video] Các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Video] Các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ĐBQH đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Xây dựng châu Á hòa bình, kết nối và thịnh vượng

Với chủ đề “Kết nối, số hóa và tăng trưởng bền vững”, ngày 15/10, Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Cán bộ, công chức phường Thành Vinh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nghệ An lấy kết quả công việc làm thước đo cán bộ

Sau hai tháng thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI), tỉnh Nghệ An bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. 

Chiều 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ.

Một hội thảo về ứng dụng công nghệ của Đan Mạch vào hoạt động sản xuất, chế biến tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam)

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác vì tương lai xanh

Đan Mạch là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong 55 năm quan hệ ngoại giao, hai nước đã thúc đẩy nhiều sáng kiến về chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Từ tháo gỡ điểm nghẽn đến kiến tạo không gian phát triển mới

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Từ tháo gỡ điểm nghẽn đến kiến tạo không gian phát triển mới

Trước thềm Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng Kỳ họp chuyển mạnh từ tháo gỡ từng vướng mắc sang xử lý căn cơ những điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực và kiến tạo động lực phát triển. Chất lượng luật, nghị quyết cần được đo bằng hiệu quả thực thi và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp.