Thành phố Hồ Chí Minh: Thiếu cát thi công dự án đường Vành đai 3

Sáng 11/3, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn kiểm tra nguồn vật liệu cung cấp cho dự án đường Vành đai 3 tại hai địa phương Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tại 2 địa phương, Phó Thủ tướng đã đi thị sát tiến độ thi công tại gói thầu nút giao Tân Vạn (tỉnh Bình Dương) và gói thầu Xây lắp 3 (Thành phố Thủ Đức). 
Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn kiểm tra tiến độ công trình Vành đai 3 tại gói thầu xây lắp 3-Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn kiểm tra tiến độ công trình Vành đai 3 tại gói thầu xây lắp 3-Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) cho biết: Hiện tiến độ thi công dự án Vành đai 3 đạt trung bình 32%, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng đạt 99%. Vướng mắc, trở ngại trong quá trình thi công dự án là thiếu nguồn vật liệu đắp nền công trình.

Cụ thể, Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh cần 6,6 triệu m3 cát, đá là 44 triệu m3. Tuy nhiên đến nay Thành phố Hồ Chí Minh mới huy động được khoảng 1,6 triệu m3 cát.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, nguồn cát cung cấp cho dự án chủ yếu từ các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre. Ngoài ra để chủ động hơn trong công tác vật liệu, Ban Giao thông đã yêu cầu các Nhà thầu huy động thêm từ các mỏ thương mại trong nước và nguồn cát nhập khẩu từ Campuchia.

Còn theo tỉnh Bình Dương, tổng nhu cầu cát đắp nền của dự án thành phần 5 qua tỉnh Bình Dương là 700.000m3, nhưng khả năng cung ứng từ các mỏ hiện hữu không đủ.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra về nguồn vật liệu cung cấp cho công trình Vành đai 3 tại nút giao Tân Vạn-tỉnh Bình Dương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra về nguồn vật liệu cung cấp cho công trình Vành đai 3 tại nút giao Tân Vạn-tỉnh Bình Dương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Nguồn cát đắp nền cho dự án còn thiếu khoảng 500.000m3. Ban Giao thông tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi các Nhà thầu cam kết đáp ứng khối lượng cát tối thiểu theo hồ sơ đấu thầu để bảo đảm tiến độ Dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tiến độ dự án hiện đạt 94,2%. Tuy nhiên do công tác bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục nên làm ảnh hưởng tiến độ thi công các gói thầu xây lắp.

Tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2025 để thi công dự án đạt tiến độ đề ra.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho công nhân thi công tại công trường. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho công nhân thi công tại công trường. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Phát biểu tại buổi thị sát, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương có dự án đi qua (Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai) đã chủ động giải quyết khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Theo kế hoạch, 2 đoạn của dự án Vành đai 3 thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khai thác, vận hành vào ngày 31/12/2025, sớm 6 tháng so với kế hoạch.

Cụ thể, 14,7km đường trên cao đoạn qua Thành phố Thủ Đức và 6,8km trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 30/4/2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu nối gói thầu xây lắp 1A Vành đai 3 thi công trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây tạo thuận lợi bước đầu kết nối giao thông khu vực Đông Nam bộ.

Có thể bạn quan tâm

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.