Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học để tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Phòng nhân giống in vitro hoa lan tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Phòng nhân giống in vitro hoa lan tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu, đã và đang tạo động lực cho ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại.

Với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, xu hướng chuyển đổi từ trồng rau “trên đất” sang trồng rau “không dùng đất” là lựa chọn tối ưu.

Trước bối cảnh này, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đang thử nghiệm trồng rau xà lách bằng Hệ thống Plant Factory (nhà máy thực vật). Đây là hệ thống trồng rau thủy canh được thiết kế theo mô hình Nhật Bản, với tổng diện tích là 34,5m2.

Trong đó, phòng trồng cây được thiết kế với 10 kệ, mỗi kệ có diện tích 0,84m2 gồm bốn tầng, tổng diện tích trồng cây cho mỗi kệ là 3,36m2. Với hệ thống này, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã trồng thử nghiệm bảy giống xà lách có nguồn gốc Hà Lan, Nhật Bản, Việt Nam.

Sau nhiều đợt trồng thử nghiệm cho thấy hầu hết các giống xà lách đều thích nghi tốt điều kiện trồng, mỗi năm trồng 15 đợt, với năng suất, chất lượng cao hơn so với cách trồng truyền thống.

Từ kết quả này, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng mô hình Plant Factory để sản xuất các loại rau, cây trồng khác có giá trị kinh tế, và hướng đến chuyển giao cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để nhân rộng.

nn-3.jpg
Trình diễn mô hình trồng rau thủy canh tại Triển lãm Giống cây trồng công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực cây trồng, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ cao trong nhân giống in vitro các giống hoa kiểng, cây dược liệu và một số cây trồng khác; quy trình sản xuất giống hoa lan, kiểng lá, sinh khối rễ tơ Sâm Ngọc Linh; quy trình canh tác nông nghiệp công nghệ cao như canh tác dưa lưới, dưa leo trong nhà màng, hệ thống Plant Factory; quy trình kỹ thuật phát hiện virus gây bệnh trên cây trồng. Sản phẩm giống cây trồng như hoa lan, dưa lưới F1, cà chua bi F1, khổ qua F1.... Các sản phẩm trên sẵn sàng được chuyển giao cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

Tiến sĩ Hà Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đến nay, Trung tâm Công nghệ sinh học, đã thiết lập được cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện, hiện đại và đồng bộ; hình thành được một đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có trình độ cao, năng động sáng tạo và giàu nhiệt huyết.

Nhiều nghiên cứu của trung tâm đã tạo được các sản phẩm cụ thể, được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Thời gian tới, Trung tâm Công nghệ sinh tiếp tục nghiên cứu phát triển một số giống cây, con mang tính trạng tốt, kháng bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu phát triển công nghệ mới, sản phẩm cải tiến ứng dụng vào sản xuất sản phẩm công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp...

Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu, đồng thời phấn đấu trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi cả nước, hướng đến ngang tầm khu vực.

Đến nay, ngành nông nghiệp của địa phương này đã đạt được một số thành tựu nhất định, hình thành chuỗi sản xuất hoàn thiện, dần định hình hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để đáp ứng quá trình ứng dụng công nghệ tiến tiến vào sản xuất, cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Trong đó, chú trọng đến ứng dụng công nghệ số phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng hệ thống dữ liệu lớn; thúc đẩy phát triển nông dân số; tự động hóa quy trình sản xuất…

Ngoài ra, tập trung đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất cây giống, con giống, phục vụ nhu cầu ngày càng cao về năng suất và chất lượng nông sản.

Theo Tiến sĩ Lê Khắc Hoàng, Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại thành phố đòi hỏi phải có sự đổi mới toàn diện và ứng dụng công nghệ tinh vi để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. AI (trí tuệ nhân tạo), IoT (internet vạn vật), chuyển đổi số… là những ví dụ về những công nghệ tiêu biểu có thể là hướng phát triển tiếp theo cho ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thành phố.

nn-4.jpg
Trại thực nghiệm giống hoa lan Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất là xu hướng tất yếu, cấp thiết hiện nay.

Từ nay đến năm 2030, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa và các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản… tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, an toàn, có sức cạnh tranh cao.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi, trọng tâm là mối liên kết giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp cung ứng, tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, kích cầu đầu tư tạo điều kiện để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư dự án theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các mô hình tiên tiến hiện đại khác phù hợp phát triển giống cây trồng, vật nuôi và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.