Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngành dịch vụ giá trị cao

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xây dựng để trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, giá trị gia tăng cao, phấn đấu ngang tầm đô thị với các thành phố lớn trên thế giới.

Khu đô thị hiện đại tại trung tâm thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)
Khu đô thị hiện đại tại trung tâm thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển ngành dịch vụ chất lượng và giá trị cao không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là chiến lược phát triển đô thị bền vững, hiện đại, mang bản sắc riêng; đồng thời, là giải pháp căn cơ nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế quốc tế và nâng tầm chất lượng sống của người dân.

Tiềm năng, dư địa lớn

Theo dự thảo đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”, thành phố là trung tâm dịch vụ và kinh tế với quy mô GRDP đứng đầu cả nước, đóng góp 25% GDP cả nước; giá trị gia tăng các ngành dịch vụ chiếm khoảng 31% tổng giá trị gia tăng khu vực dịch vụ cả nước năm 2024. Các ngành dịch vụ trọng yếu không chỉ giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhóm chín ngành dịch vụ chủ lực mới chiếm hơn 90% số giá trị lĩnh vực dịch vụ, có tốc độ tăng trưởng 8,1% trong giai đoạn 2010-2024. Tuy nhiên, tại Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, tỷ trọng chín ngành dịch vụ này thấp hơn, lần lượt đạt 87% và 78%. Sự cộng hưởng giữa ba địa phương tạo nên bức tranh dịch vụ đa dạng, phong phú và hiện đại hơn. Bình Dương bổ sung thế mạnh về logistics, vận tải và kho bãi, Bà Rịa-Vũng Tàu đóng góp giá trị nổi bật từ dịch vụ cảng biển, vận tải quốc tế và du lịch.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mở rộng và nâng tầm chuỗi giá trị dịch vụ của thành phố mới, không chỉ đa dạng hơn mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, đưa thành phố trở thành trung tâm dịch vụ hàng đầu của cả nước và khu vực. Thành phố (cũ) tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phần lớn các ngành dịch vụ, nhất là các ngành chất lượng và có giá trị gia tăng cao. Thành phố khẳng định vị thế đầu tàu khi đóng góp hơn 30% tổng giá trị của cả nước trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, y tế, vận tải, tài chính-ngân hàng-bảo hiểm… Với các ngành thương mại bán buôn, bán lẻ, xuất-nhập khẩu, lưu trú, ăn uống…, thành phố vẫn chiếm khoảng 20-30% cả nước.

Bình Dương (cũ) đóng góp nổi bật nhất ở các dịch vụ gắn liền với hoạt động sản xuất công nghiệp như: Bất động sản công nghiệp, vận tải, kho bãi, logistics…, chiếm khoảng 3-5% cả nước. Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sở hữu lợi thế riêng ở dịch vụ cảng biển, vận tải quốc tế và du lịch nghỉ dưỡng, với mức đóng góp 3% cả nước, tạo vị thế cạnh tranh đặc thù. Do vậy, sau khi hợp nhất, thành phố mới sẽ đóng góp vượt trội cho cơ cấu dịch vụ cả nước với lợi thế “3 trong 1”: Vừa giữ vai trò trung tâm dịch vụ giá trị cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, viễn thông, y tế) của thành phố cũ; vừa bổ sung dịch vụ logistics từ Bình Dương; mở rộng sang dịch vụ cảng biển, vận tải quốc tế và du lịch từ Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự cộng hưởng này không chỉ giúp thành phố mới duy trì vị thế đầu tàu quốc gia trong nhiều ngành dịch vụ, mà còn tạo ra cấu trúc dịch vụ đa dạng và toàn diện hơn.

Nhiều giải pháp đột phá

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng các ngành dịch vụ ở thành phố vẫn chưa phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững, không ít vấn đề đáng lo. Chẳng hạn, các ngành dịch vụ truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng cao so với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại có giá trị gia tăng cao; quá trình chuyển dịch lên các ngành dịch vụ giá trị cao còn chậm so với đô thị lớn trong khu vực; phần lớn các doanh nghiệp dịch vụ có quy mô vừa và nhỏ. Kết cấu hạ tầng phục vụ các ngành dịch vụ còn thiếu đồng bộ, tính kết nối thấp, thường xuyên quá tải, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; năng lực cạnh tranh còn hạn chế trong các ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành dịch vụ tài chính…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng cho biết: Thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị phát triển ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai đề án “Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”; phát triển thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế, từng bước hội nhập các thị trường vốn, bảo hiểm, fintech, ngân hàng số; định hướng phát triển logistics thành ngành kinh tế mũi nhọn, quy hoạch cảng biển Cái Mép-Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ; đồng thời, gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông-cảng biển-kho vận-chuyển phát nhanh. Thành phố cũng thúc đẩy giáo dục quốc tế, dịch vụ y tế cao cấp, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn hướng đến khách hàng quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao trở thành thương hiệu dịch vụ tầm khu vực…

Phát triển dịch vụ tài chính, nhất là Trung tâm tài chính quốc tế, sẽ thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ liên quan, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế; qua đó, cải thiện hình ảnh và vị thế thành phố. Thành phố cần ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách đột phá về thuế và đất đai, đầu tư hạ tầng đồng bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế quản lý linh hoạt, minh bạch với tính quốc tế cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Hoàng, chuyên gia tài chính, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Văn Hiến

Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa khát vọng nêu trên, thành phố cần hệ thống giải pháp đồng bộ, vừa mang tính nền tảng, vừa mang tính đột phá. Đó là những giải pháp về cơ chế, chính sách; kết cấu hạ tầng; nguồn nhân lực; nguồn vốn đầu tư; xúc tiến thương mại và quảng bá; đổi mới sáng tạo và công nghệ. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thành phố cần đầu tư mạnh vào hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế, thành phố cần huy động các nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Để thu hút các nhà đầu tư, thành phố cần tạo ra thể chế vượt trội: Môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hấp dẫn và ổn định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Huy Hoàng, chuyên gia tài chính, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Văn Hiến cho rằng: Phát triển dịch vụ tài chính, nhất là Trung tâm tài chính quốc tế, sẽ thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ liên quan, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế; qua đó, cải thiện hình ảnh và vị thế thành phố. Thành phố cần ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách đột phá về thuế và đất đai, đầu tư hạ tầng đồng bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế quản lý linh hoạt, minh bạch với tính quốc tế cao.

Có thể bạn quan tâm

Không gian Lễ hội được trang trí với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu check-in và các điểm trải nghiệm mang dấu ấn riêng. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 thu hút 60 doanh nghiệp tham gia

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 9/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt”.

Cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. (Ảnh: M.P)

Gỡ vướng “mở dễ, đóng khó” cho doanh nghiệp

Hướng dẫn đầy đủ một lần, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định, xử lý đúng hạn khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế đang tập trung giải quyết những hồ sơ kéo dài, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay lại kinh doanh.

LPBank - Đơn vị đồng hành chính Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao. (Ảnh: LPBANK)

LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất-Trọn Lộc Phát” tại sự kiện thể thao cộng đồng

Đồng hành cùng Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao trong khuôn khổ Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất-Trọn Lộc Phát”, kết nối tinh thần rèn luyện thể thao với lối sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.

Gắn sản phẩm OCOP với trải nghiệm du lịch, kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Kết nối du lịch nông thôn với sản phẩm OCOP, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương

Để phát huy hiệu quả du lịch nông thôn, cần gắn sản phẩm OCOP với các hoạt động trải nghiệm, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp lữ hành và thị trường tiêu thụ. Qua đó, không chỉ tăng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn mở rộng đầu ra cho hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.