Giải Nhất năm nay thuộc về Myanmar, giải Ba thuộc về Philippines, trong khi Ấn Độ và Thái Lan đồng xếp thứ Tư. Hội đồng giám khảo quốc tế đã chấm điểm các mẫu gạo sống và cơm chín dựa trên tiêu chí hương thơm, độ dẻo, vị và hình dáng hạt.
Thành tích này khẳng định chất lượng ổn định vượt thời gian của lúa thơm ST25 qua từng mùa vụ. Trước đó, gạo Ông Cua từng 3 lần đăng quang vị trí cao nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025.
Thành công trên là kết quả từ hơn 30 năm nghiên cứu của Anh hùng Lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua cùng nhóm cộng sự, gắn liền với sự lao động cần mẫn của nông dân vùng lúa-tôm Đồng bằng sông Cửu Long.