Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka (COYLE) tại Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia mở ra cơ hội tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển thị trường quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trao đổi với đoàn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: HOÀNG TÂM)
Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trao đổi với đoàn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: HOÀNG TÂM)

Ngày 9/10, tại Hà Nội, đoàn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka (COYLE), cùng đại diện Tham tán Thương mại Sri Lanka, trong đó có ông Manjula Wijesundera và các doanh nghiệp Sri Lanka đã đến thăm và làm việc tại Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia.

Tiếp và làm việc với đoàn có Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia; ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội; bà Bùi Thị Huệ, Hội đồng Thương mại Việt Nam, Giám đốc Cổng thông tin Khởi nghiệp quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka; chia sẻ thông tin về môi trường kinh doanh, năng lực sản xuất, các sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu thị trường. Qua đó, các bên cùng tìm kiếm những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, tạo tiền đề cho các chương trình kết nối giao thương và hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

COYLE – đầu mối kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Sri Lanka

Theo định hướng trao đổi, COYLE được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Sri Lanka. Thông qua mạng lưới doanh nghiệp và các hoạt động kết nối thương mại, doanh nghiệp Việt Nam có thể từng bước tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, xác định đối tác tiềm năng, nghiên cứu phương thức phân phối và đánh giá cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ vào thị trường sở tại.

1791521340422-1948299639308877926-1948299639308877926-5ff0fc86b44b1d10b49d378348f6bb8a.jpg
Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sri Lanka trao quà lưu niệm tặng Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia. (Ảnh: HOÀNG TÂM)

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Sri Lanka cũng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam, tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác phân phối và những doanh nghiệp có năng lực phù hợp để phát triển hợp tác lâu dài. Việc hình thành đầu mối kết nối giữa hai tổ chức có thể giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn khi tiếp cận thị trường mới, nhất là trong việc tìm kiếm thông tin, xác định đối tác và thiết lập quan hệ kinh doanh ban đầu.

Đây cũng là cơ sở để hai bên nghiên cứu các hoạt động hợp tác tiếp theo như tổ chức đoàn giao thương, kết nối trực tiếp doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến các chương trình hợp tác thương mại, đầu tư.

Mở rộng cơ hội hợp tác từ nông nghiệp đến công nghệ và vận tải

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện doanh nghiệp hai nước giới thiệu lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, thế mạnh kinh doanh và định hướng phát triển của mình. Các lĩnh vực được trao đổi gồm: Đầu tư, tài chính, chứng khoán, xây dựng, bất động sản, công nghiệp, hóa chất, nông nghiệp, nông sản, công nghệ, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại.

Đây đều là những lĩnh vực có thể mở ra cơ hội hợp tác thông qua việc kết nối cung-cầu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm nhà phân phối và nghiên cứu khả năng phát triển thị trường. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc tiếp cận các đối tác Sri Lanka có thể mở rộng lựa chọn thị trường xuất khẩu, tìm kiếm kênh phân phối và nghiên cứu khả năng hợp tác trong chuỗi cung ứng khu vực. Về phía doanh nghiệp Sri Lanka, đây là điều kiện để tìm hiểu năng lực sản xuất, nguồn cung hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để những cơ hội ban đầu trở thành kết quả cụ thể, doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục trao đổi sâu về tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, logistics, phương thức thanh toán, quy định xuất nhập khẩu và các điều kiện tiếp cận thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để quan hệ hợp tác được xây dựng trên cơ sở thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.

Theo đánh giá của chuyên gia giao thông, đối với các công trình lớn, yêu cầu về một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Thay đổi phương thức "quản", hình thành những Tổng thầu chủ lực

Để mô hình Tổng thầu quản trị phát huy hiệu quả, phương thức quản lý dự án cũng cần thay đổi tương ứng. Nhà nước cần "quản" hiệu quả hơn, tập trung vào tiêu chuẩn, hợp đồng và các công cụ kiểm soát như công tác thẩm tra, thẩm định; lấy chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm cuối cùng làm thước đo.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 9/10, giá bạc tiếp đà giảm

Sáng 9/10, giá bạc thế giới tiếp đà giảm so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng hơn 59 USD/ounce trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.